Bộ chỉ huy quân sự Ukraina đang thực hiện một chiến lược rõ ràng nhằm cô lập hoàn toàn về mặt hậu cần đối với Crimea, khu vực bị chiếm đóng tạm thời.
Thay vì tấn công cầu Crimea, Lực lượng Phòng vệ đang phá hủy một cách có hệ thống tất cả các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Nga, trong khi chỉ để lại cho quân xâm lược và những người di cư bất hợp pháp từ Nga một hành lang duy nhất để sơ tán khẩn cấp về nước.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn một đoạn phỏng vấn giữa ông Robert "Madyar" Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraina với nhà báo người Anh Caolan Robertson.
Theo ông Brovdi, lực lượng Ukraina đang tập trung vào việc phá vỡ hệ thống hậu cần của quân chiếm đóng và tạo ra các điều kiện khiến việc duy trì Crimea ngày càng khó khăn.
"Ở Crimea không còn nhiên liệu, và tôi muốn nói với các bạn, sẽ không bao giờ có," - ông tuyên bố.
Vị chỉ huy này lưu ý rằng, Ukraina cố tình không tấn công cầu Crimea.
“Chúng tôi không đụng đến cầu Crimea, nếu các bạn chưa nhận ra điều đó. Cứ để cho chúng nó đi qua. Cứ để hàng triệu tên khốn đó băng qua cây cầu này, không cần dừng lại, trở về nước Nga của chúng nó, và đi đến một nơi nào đó bên kia dãy núi Ural để sống bình yên”, - ông Brovdi nói thêm.
Theo ông, lực lượng Ukraina đang tập trung vào việc phá vỡ hệ thống hậu cần hỗ trợ lực lượng Nga trên bán đảo bị chiếm đóng.
Điều này liên quan đến các tuyến đường cung cấp nhiên liệu và đạn dược, nhân lực và trang thiết bị quân sự được sử dụng để tiến hành các hoạt động chiến đấu ở miền nam Ukraina và tấn công các thành phố của Ukraina.
Madyar nhấn mạnh rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, Ukraina đang tạo ra các điều kiện để cô lập trên thực tế bán đảo bị chiếm đóng mà không cần tiến hành một chiến dịch trên bộ quy mô lớn.
“Chúng tôi đang tạo ra các điều kiện khiến chúng không thể ở lại đó, mà không phải hy sinh một binh sỹ Ukraina nào. Chúng tôi đang làm điều này hoàn toàn từ xa,” - ông giải thích.
Vị Tư lệnh cũng tuyên bố rằng lực lượng Ukraina sẽ tiếp tục tấn công các tàu chở dầu của Nga cung cấp nhiên liệu cho Crimea.
Theo ông, chỉ trong 3 ngày, 21 tàu chở dầu đã bị tấn công và các cuộc tấn công tiếp theo sẽ vẫn tiếp diễn.
* Các chiến dịch của Lực lượng vũ trang Ukraina chống lại Hải quân Nga
Xin nhắc lại, vào đêm rạng sáng ngày 9 tháng 7, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã phát động một cuộc tấn công lớn nhằm vào các mục tiêu của Nga ở Biển Azov. Mười hai tàu đã bị tấn công, cũng như một kho dầu và một kho đạn dược thuộc về những kẻ ngoại đạo.
Vào đêm rạng sáng ngày 11 tháng 7, quân đội Ukraina đã tiến hành một chiến dịch mới, trong đó, theo Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraina, họ đã tấn công 21 tàu chở dầu của Nga, cũng như các tàu kéo, tàu chở hàng rời và các tàu khác được sử dụng cho hậu cần quân sự và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Như ông Madyar đã làm rõ, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã tấn công tổng cộng 76 tàu chiến Nga từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 7.
Ngoài ra, vào đêm rạng sáng ngày 13 tháng 7, binh lính thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái đã tấn công thêm 15 tàu chiến thuộc cái gọi là "hạm đội ngầm" của Liên bang Nga.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|