Điện Kremlin đang đánh mất cơ hội xoay chuyển tình thế trên chiến tuyến theo hướng có lợi cho mình. Vì vậy, Moscow có thể sẽ thực hiện một bước đi liều lĩnh. Đó là leo thang xung đột bên ngoài Ukraine. Do đó, nguy cơ một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu ngày càng trở nên giống như một kịch bản lý thuyết.
Đây là những gì Anna Notte, người đứng đầu Chương trình Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin và là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, viết trong chuyên mục của bà trên báo Die Zeit.
Như tác giả bài viết nhận định, tình hình địa chính trị hiện nay đang ngày càng trở nên nguy hiểm đối với châu Âu. Cụ thể, điều này liên quan đến kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức, việc Washington chuyển hướng sự chú ý sang Trung Đông, cũng như sự cạn kiệt kho tên lửa của Mỹ sau cuộc đối đầu với Iran. Theo chuyên gia, sự kết hợp của những yếu tố này có thể đẩy Moscow vào thế bất lợi, buộc các quốc gia châu Âu phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.
Anna Notte cho biết thêm rằng mục tiêu chính của Điện Kremlin hiện nay không phải là trực tiếp phá hủy NATO, mà là tìm cách khiến các quốc gia châu Âu từ chối giúp đỡ Kyiv. Bà cho rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kéo dài mà chính quyền Nga đang phải đối mặt do chiến tranh ở Ukraine, Liên bang Nga có thể sẽ chuyển sang tấn công châu Âu.
Theo chuyên gia, quân đội Nga hiện không đạt được tiến bộ đáng kể nào trong các hoạt động chiến đấu. Sau một số tiến bộ vào cuối năm 2025, tốc độ tấn công của lực lượng chiếm đóng đã chậm lại đáng kể. Tình hình bên trong nước Nga cũng đang xấu đi. Doanh thu cao từ xuất khẩu năng lượng không cứu vãn được nền kinh tế Nga. Moscow đang đối mặt với các vấn đề cơ cấu, và người dân ngày càng bất mãn với việc kéo dài chiến tranh, áp lực thuế và gián đoạn thông tin liên lạc.
Theo Notte, kỳ vọng của Điện Kremlin về quan hệ với Hoa Kỳ cũng đã thay đổi. Chính phủ Nga từng trông chờ vào khả năng đạt được các thỏa thuận có lợi với Washington liên quan đến Ukraine. Giờ đây, theo tác giả, những kỳ vọng đó gần như đã hoàn toàn biến mất.
Đồng thời, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đang ngày càng gia tăng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở khác ở hậu phương Nga đang gây ra mối lo ngại ngày càng lớn ở Điện Kremlin.
Bài báo cũng lưu ý rằng Điện Kremlin ngày càng coi châu Âu là hậu phương và hậu cần công nghệ của Ukraine. Anna Notte chỉ ra rằng Bộ Quốc phòng Nga trước đây thậm chí đã công bố danh sách 21 nhà sản xuất máy bay không người lái châu Âu mà Liên bang Nga đã nêu tên là mục tiêu tấn công tiềm năng.
"Nga có thể hy vọng rằng sự leo thang theo chiều ngang như vậy sẽ gây sốc cho người châu Âu đến mức họ sẽ cắt đứt sự hỗ trợ dành cho Ukraine - bởi vì các nguồn lực vật chất khi đó sẽ cần được dành cho những nơi khác, bởi vì sự ủng hộ chính trị cần thiết sẽ tan vỡ, hoặc cả hai. Để đạt được hiệu quả này, lựa chọn duy nhất của Nga là leo thang xung đột trực tiếp ở châu Âu", bài báo cho biết.
https://today.ua/489875-rosiya-mozhe-piti-na-vidchajdushnij-krok-eksperti-poperedzhayut-pro-nebezpechnij-scenarij/





.jpg)







 (1).gif)






