Ngày 4 tháng 6, Ukraine tưởng nhớ những đứa trẻ đã thiệt mạng do cuộc xâm lược vũ trang của Nga. Ngày này được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đưa ra vào năm 2021. Nó trùng với Ngày Quốc tế Trẻ em Vô tội - Nạn nhân của Sự xâm lược.
Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã giết hại ít nhất 707 trẻ em Ukraine. Thêm 2.548 trẻ em khác bị thương. Ngoài ra, 2.317 trẻ em được báo cáo là mất tích, và 20.571 trẻ em đã bị trục xuất hoặc bị cưỡng bức di dời.
Dữ liệu này, tính đến ngày 4 tháng 6, đã được cổng thông tin nhà nước "Trẻ em chiến tranh" công bố .
Đồng thời, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước nhấn mạnh rằng quy mô thực sự của thảm kịch lớn hơn nhiều, bởi vì do các hoạt động chiến sự đang diễn ra và một phần lãnh thổ bị chiếm đóng, nên không thể xác định chính xác số lượng trẻ em bị ảnh hưởng.
"Tuy nhiên, số nạn nhân thực tế cao hơn nhiều. Do các cuộc pháo kích liên tục, các hoạt động chiến sự và sự chiếm đóng tạm thời các vùng lãnh thổ của Ukraine, việc thống kê chính xác trên thực địa là không thể. Những con số này không chỉ là số liệu thống kê. Đây là những thế giới đã bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Đây là những bài tập dang dở, những trận bóng đá chưa diễn ra, những bím tóc chưa tết, và những giấc mơ của trẻ em đã mãi mãi phai nhạt trong tầng hầm, dưới đống đổ nát và trên những con đường bị bắn phá. Mỗi cái tên trong danh sách khủng khiếp này là nỗi đau không thể diễn tả của những bậc cha mẹ giờ đây mãi mãi trống rỗng vòng tay, và là vết sẹo vĩnh viễn trong trái tim của cả đất nước", Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước nhấn mạnh.
Ủy viên Nhân quyền của Verkhovna Rada, Dmytro Lubinets, cũng nhấn mạnh rằng số lượng trẻ em thiệt mạng có thể lớn hơn nhiều so với con số được chính thức xác nhận.
"Cái giá phải trả cho sự tàn bạo này thật khủng khiếp. Chỉ riêng từ năm 2022 đến nay, Nga đã giết hại 707 trẻ em Ukraine, làm bị thương 2.548 em và khiến 2.318 em mất tích. Đứa trẻ nhỏ nhất thiệt mạng chỉ mới hai ngày tuổi - em được sinh ra và qua đời tại một bệnh viện phụ sản. Những con số này có thể còn cao hơn nhiều, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết toàn bộ sự thật từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Ngoài ra, hàng nghìn trẻ em của chúng ta đã bị trục xuất sang Liên bang Nga hoặc bị cưỡng bức di dời", người đứng đầu cơ quan bảo vệ nhân quyền cho biết.
Nhân Ngày Thiếu nhi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh rằng Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra.
"Mỗi cái chết là một đứa trẻ bị cướp đi tương lai. Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác này", người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh.
Hàng năm vào ngày 4 tháng 6, Ukraine tổ chức các sự kiện tưởng niệm dành cho những trẻ em đã thiệt mạng trong chiến tranh. Các công trình mang tính biểu tượng được dựng lên ở các thành phố, và những phút mặc niệm được tổ chức để tưởng nhớ những người đã khuất.
Kể từ khi chiến tranh toàn diện bắt đầu, Nga thường xuyên ném bom các thành phố của Ukraine bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom trên không. Các cuộc tấn công đã giết hại dân thường, trong đó có trẻ em ở mọi lứa tuổi. Một số trẻ em Ukraine cũng bị bắt giữ hoặc bị đưa trái phép đến lãnh thổ Liên bang Nga.
Cần nhắc lại rằng, vào đêm ngày 2 tháng 6, Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, phóng hơn 600 máy bay không người lái và gần 80 tên lửa vào Ukraine . Một số thành phố của Ukraine, bao gồm cả Dnipro, đã bị ảnh hưởng nặng nề, gây ra thương vong và tàn phá đáng kể cơ sở hạ tầng dân sự.
https://today.ua/490544-4-chervnya-den-pam-yati-rosiya-vbila-shonajmenshe-707-ukrayinskih-ditej-vid-pochatku-2022-roku-she-ponad-2-tisyachi-bezvisti-znikli/





.jpg)







 (1).gif)






