|
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Ukraina đã giải phóng được nhiều lãnh thổ hơn Nga chiếm được trong một tháng. Cuộc tấn công của Nga đang suy yếu, và lợi thế về máy bay không người lái đang cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraina nắm lấy thế chủ động.
Điều này được RBC-Ukraina đưa tin, trích dẫn nguồn từ CNN.
* Bước ngoặt trên chiến tuyến và những tổn thất của Nga
Tờ báo này đưa tin rằng, theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ (ISW), Nga đã chịu tổn thất ròng về lãnh thổ trong tháng trước.
Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Lực lượng Vũ trang Ukraina bắt đầu chiến dịch ở vùng Kursk vào tháng 8 năm 2024. Các sỹ quan ở tiền tuyến nhận thấy tâm trạng của quân chiếm đóng đang thay đổi do kiệt sức.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, những tháng gần đây là "kỷ lục" về thành công của Kyiv.
“Chúng tôi đã tiêu diệt 35.000 lính Nga trong cả tháng Tư và tháng Ba… Nga thiếu sức mạnh để tiếp tục các hoạt động tấn công. Quân đội Ukraina đang làm suy yếu quân Nga,” - ông nhấn mạnh.
* Vai trò của máy bay không người lái và các cuộc tấn công vào hệ thống hậu cần
Những thành công của Lực lượng Vũ trang Ukraina phần lớn là nhờ lợi thế về máy bay không người lái. Ukraina đã tăng cường các cuộc tấn công tầm trung, nhắm vào hệ thống hậu cần, kho đạn dược và sở chỉ huy của Nga.
“Điều này ảnh hưởng đến hệ thống hậu cần của Nga. Nếu họ liên tục bị đe dọa, điều đó sẽ làm chậm đáng kể các hoạt động của họ,” - Christina Harvard của ISW giải thích.
Một sỹ quan SBU với mật danh “Banker” xác nhận rằng, quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ bị mất cách đây vài tháng đã được khôi phục tại khu vực Zaporizhya.
Mặt trận dày đặc máy bay không người lái đến mức quân chiếm đóng thường chỉ tạo ra ảo tưởng về một cuộc tấn công, không thể giữ vững vị trí của mình.
* Chiến tranh đang lan sang lãnh thổ Nga
Ukraina đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí sâu trong lãnh thổ Nga. Điều này không chỉ hạn chế doanh thu xuất khẩu hàng hóa của Moskva mà còn làm thay đổi nhận thức về chiến tranh trong dân chúng Nga.
Đồng thời, Nga đang đáp trả bằng các cuộc pháo kích dữ dội vào các thành phố của Ukraina. Chỉ trong 24 giờ qua, kẻ thù đã phóng hơn 1.400 máy bay không người lái và 56 tên lửa.
* Cô lập công nghệ đối với lực lượng chiếm đóng
Tình hình đối với Nga trở nên phức tạp hơn do các quyết định nội bộ, đặc biệt là việc chặn Telegram, ứng dụng liên lạc mà quân đội sử dụng. Điều này xảy ra sau khi SpaceX, với sự hỗ trợ của Ukraina, hạn chế quyền truy cập của Nga vào Starlink.
Các ấn phẩm đối lập Mediazona và Meduza ước tính tổng thiệt hại của Nga trong 4 năm chiến tranh là 352.000 người chết.
* Ukraina đang tăng cường tiềm lực quân sự của mình
Cần nhắc lại rằng, Ukraina gần đây đã chứng minh được những thành công đáng kể trong việc phát triển lĩnh vực quốc phòng và tăng cường vị thế quốc tế của lực lượng vũ trang nước này. Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gọi Lực lượng Vũ trang Ukraina là một đội quân châu Âu hùng mạnh, đồng thời nhấn mạnh kinh nghiệm chiến đấu độc đáo của các binh sỹ Ukraina.
Đồng thời, sự phát triển của lực lượng này được hỗ trợ bởi những tiến bộ công nghệ trong nước. Ví dụ, các nhà sản xuất vũ khí trong nước đã giới thiệu những phát triển mới nhất của họ dành cho Quân đoàn Phản ứng nhanh thuộc Lực lượng tấn công đường không số 7 như một phần của sáng kiến "Đổi mới công nghệ quân sự".
Trước đó, Washington đã lưu ý rằng, Hoa Kỳ chỉ tìm kiếm những bước đi hiệu quả để thiết lập hòa bình, đồng thời thừa nhận vai trò quan trọng của khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ukraina trong ổn định khu vực.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|