Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, tuyên bố sau phiên tòa rằng tất cả hành động của ông đều nhằm mục đích bảo vệ nhà nước. Ông nhấn mạnh rằng đội ngũ của tổng thống đã làm việc không ngừng nghỉ, và việc ông tự nguyện ở lại Văn phòng từ những giờ phút đầu tiên của cuộc chiến là một nghĩa vụ có ý thức và bắt buộc đối với đất nước.
Sau cuộc gặp tại Tòa án Tối cao Ukraine, Andriy Yermak đã kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định rằng ông đã liên tục làm việc vì lợi ích của Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu. Ông nhắc lại rằng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, ông thực sự đã sống tại Văn phòng Tổng thống, tháp tùng Volodymyr Zelensky ra mặt trận và chỉ thực hiện các chuyến đi nước ngoài vì mục đích chính thức.
Ông Yermak nhấn mạnh rằng những cáo buộc chống lại ông là vô căn cứ, vì mỗi chuyến đi nước ngoài đều là chuyến đi chính thức và liên quan đến việc hỗ trợ quốc tế cho Ukraine. Ông nhắc lại rằng cùng với ông Zelensky, ông đã đến thăm mặt trận, cũng như tiến hành các cuộc đàm phán tại Hoa Kỳ và các nước khác để đảm bảo viện trợ cho quân đội và sự hỗ trợ ngoại giao.
Theo ông, chính nhờ sự quyết tâm của người dân Ukraine và sự nỗ lực không ngừng của chính quyền mà chúng ta đã giữ vững được nền độc lập và củng cố vị thế của Ukraine trên trường quốc tế.
Tuyên bố của Yermak là một nỗ lực nhằm chứng minh rằng ngay cả trong những điều kiện khó khăn nhất, ông vẫn giữ vững vị trí của mình và hành động vì lợi ích quốc gia. Những lời ông nói về việc "làm việc 24/7" phản ánh bầu không khí của những tháng đầu chiến tranh, khi mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh sinh tồn cho đất nước.
Bài phát biểu này có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong việc định hình dư luận về vụ án, khi ông Yermak tìm cách chứng minh rằng các hoạt động của ông là một phần của cuộc đấu tranh chung vì tự do của Ukraine.