|
Lực lượng Vũ trang Ukraina đã trở thành quân đội hùng mạnh nhất châu Âu nhờ kinh nghiệm chiến đấu và sự hỗ trợ của phương Tây, bất chấp lợi thế đáng kể về nguồn lực của Nga.
Đây là phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, theo RBC-Ukraina dẫn lời ông trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
* Vì sao quân đội Ukraina trở nên hùng mạnh nhất?
Theo Ngoại trưởng Mỹ, Ukraina sở hữu lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu nhất trên lục địa.
Ông nhấn mạnh rằng, vị thế này là kết quả của sự kết hợp giữa hai yếu tố chính: kinh nghiệm chiến đấu sâu rộng và sự hỗ trợ quân sự có hệ thống từ các đối tác.
"Điều đáng chú ý là Lực lượng Vũ trang Ukraina hiện là mạnh nhất và hùng mạnh nhất ở toàn châu Âu - phần lớn, tất nhiên, là nhờ sự hỗ trợ nhận được, nhưng cũng nhờ kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được," - Rubio nhấn mạnh.
* Những tổn thất của Nga và diễn biến chiến tranh
Ông Rubio chỉ ra sự khác biệt đáng kể về tổn thất nhân sự giữa hai nước.
Theo ông, Nga mất từ 15.000 đến 20.000 binh lính mỗi tháng. Con số này cao gấp 5 lần so với phía Ukraina.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ cũng mô tả hậu quả về nhân lực và kinh tế của chiến tranh là rất lớn đối với cả hai nước.
Đồng thời, ông thừa nhận rằng, tiến trình đàm phán hiện đang chậm lại. Quan chức này cho rằng, điều này là do cả Kyiv và Moskva đều lạc quan về những thành công trong tương lai trên chiến trường.
* Kỳ vọng về các cuộc đàm phán
Mặc dù hiện tại đang có sự tạm ngừng ngoại giao, Washington vẫn hy vọng vào việc nối lại đối thoại.
Marco Rubio bày tỏ hy vọng rằng, thời điểm các bên sẵn sàng ngồi lại bàn đàm phán sẽ sớm đến.
* Đàm phán để chấm dứt chiến tranh
Xin nhắc lại, gần đây đã có thông báo rằng, Liên minh châu Âu đang xem xét thiết lập một kênh đàm phán trực tiếp với Điện Kremlin. Brussels đang tìm cách tránh bị cô lập khỏi tiến trình hòa bình mà Hoa Kỳ hiện đang cố gắng dẫn đầu.
Đồng thời, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lưu ý rằng, Washington không muốn lãng phí thời gian vào những nỗ lực hòa bình vô ích. Ông tuyên bố rằng, Hoa Kỳ sẵn sàng làm trung gian hòa giải, nhưng chỉ khi có triển vọng thực tế đạt được thỏa thuận.
Song song với các nỗ lực ngoại giao, Ukraina tiếp tục giải quyết các vấn đề nhân đạo. Cụ thể, trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong việc giải phóng người Ukraina khỏi sự giam giữ của Nga với Stephen Witkoff và Jared Kushner.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|