|
Bài viết của David Schmitz
Quân đội Ukraine tiếp tục nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga bằng các đợt tấn công mới. Trong một làn sóng tấn công quy mô lớn với hàng trăm máy bay không người lái vào thứ Tư, cảng biển Baltic quan trọng của Nga là Ust-Luga đã bị nhắm tới. Đến đêm rạng sáng thứ Năm, các đòn tấn công tiếp tục diễn ra tại khu vực Leningrad. Theo truyền thông Ukraine, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga cũng đã bị tấn công.
Loạt tấn công mới nhất của Ukraine dường như đã gây ra tác động rõ rệt đối với nền kinh tế Nga. Các chuyên gia ước tính xuất khẩu dầu của Moscow đã giảm ít nhất 40% do các đòn đánh hiệu quả của Ukraine. Dữ liệu từ hãng tin Reuters dựa trên số liệu thị trường cho thấy mức sụt giảm tương đương khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày.
Các cuộc tấn công gây gián đoạn lịch sử đối với nguồn cung dầu
Theo phân tích, đây là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử gần đây của Nga – quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới. Ngành dầu mỏ là một trong những nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và có vai trò then chốt đối với nền kinh tế Nga.
Trong tháng 3, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, đánh trúng ba cảng xuất khẩu quan trọng nhất ở phía tây của Nga gồm Novorossiysk (Biển Đen), cùng với Primorsk và Ust-Luga (Biển Baltic). Riêng cảng Novorossiysk – có khả năng xử lý tới 700.000 thùng/ngày – hiện đang xuất khẩu ít hơn kế hoạch sau một cuộc tấn công UAV nghiêm trọng hồi đầu tháng.
Một tổn thất khác đối với Nga là việc đường ống Druzhba – một phần đi qua Ukraine – bị gián đoạn. Theo phía Ukraine, một đoạn đường ống đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào cuối tháng 1. Ngoài ra, việc tịch thu các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” cũng làm giảm xuất khẩu dầu của Nga. Đây là những con tàu mang cờ nước khác nhưng thực chất vận chuyển dầu Nga một cách bí mật.
Blogger chiến tranh chỉ trích gay gắt quân đội Nga

Không chỉ chịu tổn thất kinh tế, Moscow còn gặp khó khăn trên phương diện quân sự và bị các blogger chiến tranh Nga chỉ trích mạnh mẽ. Sau khi Ilja Remeslo – một người từng ủng hộ Điện Kremlin – công khai chỉ trích Tổng thống Putin trên Telegram tuần trước, làn sóng chỉ trích tiếp tục gia tăng trong tuần này.
Một blogger chiến tranh nổi tiếng viết rằng quân đội Nga đang gặp “nhiều vấn đề khiến họ không thể đạt được thành công chiến lược”. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ, người này thậm chí kết luận rằng quân đội Nga có thể cần “khoảng 100 năm” để chiếm phần còn lại của Ukraine.
Dự đoán này tương đồng với các đánh giá trước đó của phương Tây. Theo tiến độ hiện tại, ISW ước tính Nga sẽ cần khoảng 87 năm để kiểm soát toàn bộ Ukraine.
158 cuộc giao tranh chỉ trong một ngày
Trong khi đó, các cuộc giao tranh tại mặt trận miền đông Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt. Chỉ riêng ngày thứ Tư đã ghi nhận 158 cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng Nga, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào sáng thứ Năm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj cũng lên tiếng về tình hình chiến sự. Ông viết trên nền tảng X:
“Xét về lịch sử, người Nga đang ở phía thất bại 100%.”
Ông cho biết Nga đang chịu tổn thất rất lớn, từ 30.000 đến 35.000 binh sĩ mỗi tháng.
“Russia không thể theo kịp việc huy động lực lượng và tuyển mộ lính hợp đồng, càng không thể đảm bảo đào tạo. Liệu họ có tiến hành tổng động viên hay không, tôi không thể nói. Cho đến nay họ vẫn tránh bước đi đó”, Zelenskyj nói thêm.
Cảnh báo về tham vọng mở rộng chiến tranh của Putin
Zelenskyj cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng Nga muốn hòa bình, đồng thời cảnh báo nguy cơ chiến tranh lan sang các quốc gia khác.
“Người Nga đã bị kích động tâm lý ủng hộ chiến tranh đến mức cuộc chiến sẽ tiếp diễn nếu chúng ta không ngăn Putin ngay bây giờ,” ông nói. “Ông ta sẽ chọn một quốc gia nhỏ nào đó. Ông ta cần điều đó. Ông ta đã thúc đẩy nền kinh tế chiến tranh và làm xã hội Nga trở nên cực đoan hơn.”
Theo Zelenskyj, khoảng một phần tư giới trẻ Nga muốn phá hủy Ukraine và châu Âu, với mục tiêu khôi phục ảnh hưởng Liên Xô và hồi sinh ý tưởng phá hủy NATO.
Vì vậy, ông cho rằng Putin sẽ phải lựa chọn giữa “chia rẽ xã hội trong nước” hoặc “mở rộng chiến tranh” – và nhiều khả năng sẽ chọn phương án thứ hai. Zelenskyj nhận định mục tiêu tiếp theo có thể là khu vực Baltic.
Selenskyj warnt vor Szenario: Ukraine bombt Putin in historische Ölkrise – die Wut in Russland wächst
|