|
Bài viết của Nail Akkoyun

Kiev bị tập kích dữ dội bằng tên lửa
Cập nhật 6h24 ngày 12/2: Thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn từ Nga. Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết nhiều tòa nhà dân cư và thương mại ở cả hai bờ sông Dnipro đã bị đánh trúng.
Theo ông Klitschko, cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Phóng viên hãng tin Reuters tại hiện trường cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên trong thành phố.
Tổng thống Zelensky thúc đẩy đàm phán nhưng không đến Moskva
Cập nhật 21h32: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi sớm tổ chức đàm phán nhằm chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không đến Moskva.
“Tôi không thể đến Moskva để đàm phán với ông Putin – lãnh đạo của quốc gia gây hấn trong cuộc chiến này,” ông Zelensky nói tại một cuộc họp báo trực tuyến. Ông cho biết sẵn sàng gặp phía Nga tại bất kỳ địa điểm nào khác như Mỹ, châu Âu hoặc một nước trung lập, “tất cả các quốc gia ngoại trừ Nga và Belarus”.
Tranh cãi về viện trợ Ukraine
Cập nhật 19h23: Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức), viện trợ quân sự của châu Âu cho Ukraine trong năm 2025, sau điều chỉnh lạm phát, cao hơn 67% so với mức trung bình giai đoạn 2022–2024. Hỗ trợ tài chính và nhân đạo tăng 59%.
Bà Sahra Wagenknecht, cựu lãnh đạo đảng BSW, chỉ trích gay gắt chính sách này, cho rằng chính phủ Đức đang biến người nộp thuế thành “nhà tài trợ chiến tranh số một” và viện trợ sẽ không mang lại hòa bình mà chỉ kéo dài xung đột.
Ukraine chưa thể tổ chức bầu cử
Cập nhật 18h18: Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết tình hình an ninh phải được cải thiện trước khi nước này có thể tổ chức bầu cử. “Nga vẫn tiếp tục khủng bố, chưa có dấu hiệu cho thấy Moskva muốn chấm dứt chiến tranh,” quan chức này nói.
Trước đó, Financial Times đưa tin Kiev cân nhắc tổ chức bầu cử tổng thống và trưng cầu dân ý vào tháng 5 trong bối cảnh đàm phán hòa bình với Mỹ và Nga. Washington được cho là đã gia tăng sức ép theo hướng này.
NATO: Nga tổn thất nặng nề
Cập nhật 17h10: Theo một quan chức NATO, trong năm qua có khoảng 400.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Tổng tổn thất của Nga từ đầu xung đột ước tính khoảng 1,3 triệu người, trong đó khoảng 350.000 binh sĩ thiệt mạng.
Tuy nhiên, vị quan chức này cũng thừa nhận tình hình của quân đội Ukraine vẫn “hết sức khó khăn”. Nga tiếp tục đạt được các bước tiến nhỏ trên nhiều đoạn tiền tuyến, một phần do điều kiện thời tiết bất lợi làm giảm hiệu quả của máy bay không người lái phòng thủ của Ukraine.
Đàm phán mới có thể diễn ra tuần tới
Cập nhật 16h38: Ông Zelensky cho biết đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về một vòng đàm phán mới, dự kiến diễn ra vào thứ Ba hoặc thứ Tư tuần tới. Hiện chưa rõ Nga có tham gia hay không.
Một đề xuất của Mỹ về việc thiết lập khu thương mại tự do làm vùng đệm tại Donbass sẽ được thảo luận. Ông Zelensky thừa nhận cả Kiev lẫn Moskva đều “không mặn mà” với ý tưởng này.
Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga
Cập nhật 15h16: Quân đội Ukraine tuyên bố đã dùng UAV tấn công nhà máy lọc dầu của tập đoàn Lukoil tại tỉnh Volgograd (miền nam Nga).
Thương vong dân sự gia tăng
Cập nhật 14h15: Một cuộc tấn công bằng UAV của Nga tại tỉnh Kharkiv khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ và một người đàn ông 34 tuổi. Hai người khác bị thương, gồm một phụ nữ mang thai.
Tại Zaporizhzhia, UAV Nga làm hư hại lưới điện, khiến 11.000 hộ dân mất điện. Không quân Ukraine cho biết đã phát hiện 120 UAV Nga trong đêm, trong đó bắn hạ 112 chiếc.
EU thông qua khoản vay mới cho Ukraine
Cập nhật 13h29: Nghị viện châu Âu phê chuẩn khoản vay lên tới 90 tỷ euro cho Ukraine trong hai năm, trong đó 60 tỷ euro dành cho chi tiêu quốc phòng. Quyết định còn chờ Hội đồng châu Âu phê chuẩn, nhưng được xem là thủ tục mang tính hình thức.
Ukraine chỉ được dùng khoản vay này để mua vũ khí từ ngoài EU (ví dụ Mỹ) nếu không có sẵn trên thị trường châu Âu hoặc trong nước.
Nga tiếp tục tấn công hạ tầng đường sắt
Cập nhật 12h33: Kiev cho biết Nga tiếp tục tấn công hạ tầng đường sắt tại tỉnh Dnipropetrovsk, gây hư hại đầu máy, toa xe và cơ sở hạ tầng.
Tranh cãi về kế hoạch bầu cử và trưng cầu dân ý
Văn phòng Tổng thống Ukraine bác bỏ thông tin ông Zelensky sẽ công bố kế hoạch bầu cử và trưng cầu dân ý vào ngày 24/2. “Không có an ninh thì không thể làm gì khác,” một nguồn tin nhấn mạnh.
Tình báo Estonia: Nga chuẩn bị cho xung đột mới?
Theo tình báo Estonia, Nga đã tăng mạnh sản lượng đạn dược, có thể sản xuất hơn 7 triệu quả đạn và tên lửa trong năm 2025, so với 4,5 triệu năm 2024. Kể từ khi xung đột bùng nổ, sản lượng đạn dược của Nga đã tăng gấp 17 lần.
Báo cáo nhận định Moskva đang theo đuổi mục tiêu quân sự dài hạn và các cuộc đàm phán hòa bình gần đây chỉ là chiến thuật nhằm “câu giờ”.
Anh tăng quân tại Bắc Cực
Anh dự kiến tăng gấp đôi số binh sĩ đồn trú tại Na Uy trong ba năm tới, từ 1.000 lên 2.000 quân, đồng thời tham gia sứ mệnh NATO “Arctic Sentry”.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho rằng Nga hiện là “mối đe dọa lớn nhất tại Bắc Cực kể từ Chiến tranh Lạnh”, khi Moskva gia tăng hiện diện quân sự và tái kích hoạt các căn cứ cũ.
Tổn thất mới nhất
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, trong 24 giờ qua Nga mất khoảng 820 binh sĩ. Tổng thiệt hại của Nga kể từ đầu chiến sự được Kiev ước tính là hơn 1,24 triệu quân, cùng hàng chục nghìn xe tăng, xe bọc thép và hệ thống pháo.
Bản tin tổng hợp từ các hãng thông tấn quốc tế.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/ukraine-news-massive-raketenangriffe-auf-kiew-brisanter-putin-plan-aufgedeckt/ar-AA1W7jUz?ocid=msedgntp&pc=U531&cvid=698d809f69a1486ea8e5bfb35af24e28&ei=6
|