|
Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến sẽ tiến hành các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) về vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Kyiv hay Moscow sẵn sàng nhượng bộ.

Theo Reuters, Nga yêu cầu Ukraine rút toàn bộ lực lượng phòng thủ khỏi khu vực Donbass như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc đàm phán kéo dài hai ngày tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Trước đó, ngày 22/1, ông Zelensky đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc nói chuyện này là “tích cực”. Tuy nhiên, ba bên hiện vẫn phải tiếp tục bàn thảo về cách tiếp cận đối với vấn đề lãnh thổ.
Theo thông tin từ Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ukraine nhượng lại khoảng 5.000 km² lãnh thổ thuộc tỉnh Donetsk mà Nga hiện đang kiểm soát. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky kiên quyết từ chối việc trao trả những vùng lãnh thổ mà Nga không chiếm được trong gần bốn năm xung đột toàn diện.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng việc quân đội Ukraine rút khỏi Donbass là “một điều kiện vô cùng quan trọng”.
Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin tiết lộ với Reuters rằng Nga muốn lấy cái gọi là “công thức Anchorage” làm nền tảng cho các cuộc đàm phán. Thỏa thuận này được cho là đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump tại bang Alaska (Mỹ) vào tháng 8-2025.
Theo “công thức Anchorage”, Nga sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, trong khi tại các khu vực còn lại, đường ranh giới tiền tuyến sẽ được “đóng băng”.
https://aspi.com.ua/news/politika/tramp-ta-putin-uzgodili-peredachu-donbasu-rosii-y-zamorozku-frontu-sche-v-serpni-2025#gsc.tab=0
|