Ngày 11 tháng 7, 2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bán vũ khí không chỉ mang tính phòng thủ mà cả vũ khí tấn công cho các đồng minh NATO, nhằm hỗ trợ Ukraine — theo thông tin từ Axios.

Kế hoạch này được đề xuất tại hội nghị thượng đỉnh gần đây của NATO tổ chức tại The Hague (Hà Lan), và đã được bàn bạc với các đại diện từ Kyiv cũng như các nước châu Âu.
Một quan chức châu Âu xác nhận rằng đúng là có thảo luận về đề xuất này, song nhấn mạnh rằng chính phủ của ông chưa được thông báo về bất kỳ thỏa thuận chính thức nào.
Một quan chức Mỹ giấu tên thì cho biết:
"Tổng thống Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ cho NATO. NATO sẽ tự quyết định họ dùng số vũ khí đó như thế nào. Chúng tôi (tức Mỹ) không trực tiếp gửi vũ khí tới Ukraine."
Tuy nhiên, hiện tại ông Trump đang ưu tiên tập trung vào một hướng gây áp lực khác lên Nga — thông qua dự luật trừng phạt mang tên Graham–Blumenthal. Dù vậy, một nguồn tin từ Nhà Trắng tiết lộ rằng Tổng thống sẽ không ký thông qua nếu đạo luật này không cho phép ông có toàn quyền linh hoạt trong việc áp đặt và gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.
Liên quan:
Trong một diễn biến khác, theo bà Alyona Hetmanchuk, Giám đốc Viện Chính sách Thế giới Ukraine, Ukraine đã “vắt kiệt tối đa” những gì có thể từ hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua ở The Hague.
Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã đạt được thỏa thuận với NATO, theo đó Mỹ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua liên minh này, và NATO sẽ chi trả 100% chi phí cho các lô hàng. Hãng tin Reuters đưa tin, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đồng ý viện trợ vũ khí cho Ukraine thông qua quyền lực tổng thống. Theo các nguồn tin ban đầu, gói hỗ trợ dự kiến trị giá khoảng 300 triệu USD.
Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc lại sự "thất vọng" với Nga, đồng thời hứa hẹn sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng vào thứ Hai tới.
https://zn.ua/ukr/war/tramp-proponuje-prodavati-nato-nastupalnu-zbroju-dlja-ukrajini-axios-.html
|