Bài viết của David Schmitz
Vũ khí mới của Ukraine chính thức được khai hỏa
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình tầm xa Flamingo trong các đợt tấn công nhằm vào quân đội Nga. Thông tin được ông công bố hôm 9/10, chấm dứt nhiều tuần đồn đoán về việc loại vũ khí mới đã được triển khai hay chưa.
“Trong tuần qua – tôi không nói chi tiết ở mức độ nào – nhưng chúng ta đã sử dụng các loại vũ khí Neptune và Flamingo,” ông Zelensky nói với các nhà báo, theo hãng tin Ukrinform.
Ông cho biết đây chưa phải là đợt tấn công quy mô lớn, nhưng đã có “những kết quả đầu tiên đáng chú ý.”
Flamingo – vũ khí tầm xa “cây nhà lá vườn”

Tên lửa hành trình Flamingo được Ukraine giới thiệu vào tháng 8 và dự kiến sớm bước vào sản xuất hàng loạt. Với tầm bắn khoảng 3.000 km, nó có thể vươn tới các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga – điều mà Kyiv đã tìm kiếm từ lâu.
Do phương Tây chưa cung cấp các loại tên lửa tầm xa tương tự, Ukraine đã tự nghiên cứu và phát triển Flamingo trong nước. Trong khi đó, tên lửa Neptune – vốn có tầm bắn ngắn hơn – đã được sử dụng khoảng một năm qua và mới được hiện đại hóa.
Theo các báo cáo ban đầu, ba quả Flamingo đã được sử dụng để tấn công căn cứ của cơ quan tình báo nội địa Nga (FSB) ở phía bắc bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Hai trong ba quả đạt mục tiêu, theo phân tích của chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann (Đại học Oslo, Na Uy).
“Sức công phá khủng khiếp” – chuyên gia nhận định
Dù một quả rơi cách mục tiêu khoảng 100 mét, nhưng các hố nổ có đường kính tới 15 mét, cho thấy “sức công phá khủng khiếp” của loại tên lửa này, ông Hoffmann cho biết.
Theo chuyên gia, Flamingo có lượng thuốc nổ lớn hơn và giá thành rẻ hơn nhiều so với các tên lửa hành trình chính xác cao như Tomahawk của Mỹ.
Tạp chí The Economist cho biết, một quả Flamingo có chi phí khoảng 500.000 euro, trong khi một quả Tomahawk tiêu tốn tới 2 triệu euro. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Ukraine trong việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa.
Tấn công ngành dầu khí Nga – và lời nhắn gửi tới Trump
Trong thời gian gần đây, Ukraine đã liên tục tấn công quy mô lớn vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu trên lãnh thổ Nga.
Zelensky viết trên nền tảng X (trước đây là Twitter):

“Chúng ta biết rằng các mục tiêu như Ust-Luga và Primorsk giờ đã nằm trong tầm với.”
Ông cho biết Ukraine đã đạt được “thành công lớn trong các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga,” khiến tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở Nga lên tới 20% nhu cầu nội địa.
Zelensky khẳng định: “Vũ khí của chúng ta đang mang lại kết quả rõ ràng.”
Ukraine muốn có Tomahawk – Zelensky “gợi ý” Nobel cho Trump
Kyiv và Washington đều đã xác nhận việc Ukraine đề nghị được cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ. Theo Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance, Tổng thống Donald Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng.
Trong buổi họp báo gần đây, Zelensky tiết lộ:
“Trong cuộc gặp lần trước, tôi không nghe thấy từ ‘không’. Tổng thống Trump nói rằng khả năng này đang được xem xét.”
Ông cũng đưa ra lời mời mang tính biểu tượng:
“Nếu ông Trump mang lại cho thế giới – đặc biệt là cho người dân Ukraine – cơ hội đạt được lệnh ngừng bắn, thì ông xứng đáng được đề cử Giải Nobel Hòa bình. Chúng tôi sẽ đề cử ông ấy thay mặt cho Ukraine.”
Nga nổi giận, cảnh báo “leo thang nghiêm trọng”
Phản ứng trước thông tin này, Nga đưa ra hàng loạt lời đe dọa gay gắt.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng việc Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ dẫn tới “một giai đoạn leo thang mới” và có thể “phá hủy hoàn toàn quan hệ Nga – Mỹ.”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cũng nhấn mạnh đây là “mức độ leo thang nghiêm trọng mới” và sẽ “gây thiệt hại không thể khắc phục” cho quan hệ song phương.
Ukraine tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng Nga
Bất chấp cảnh báo, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của Nga.
Rạng sáng 10/10, một nhà máy khí đốt và trạm bơm đường ống dầu ở vùng Volgograd đã bị tấn công, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.
Đã ghi nhận các vụ nổ và cháy lớn tại hai thị trấn Kotovo và Yefimovka. Mức độ thiệt hại hiện đang được đánh giá.
Ông Andrii Kovalenko, Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine, nói rằng nhà máy bị tấn công “cực kỳ quan trọng với hạ tầng dầu khí của Nga.” Ảnh vệ tinh của NASA cũng xác nhận có đám cháy tại khu vực này.
Thống đốc vùng Volgograd, Andrei Bocharov, tuyên bố các lực lượng chức năng đang “xử lý các đám cháy tại cơ sở năng lượng.” Một số kênh Telegram Nga cho rằng đây là cuộc tấn công bằng UAV, nhưng hiện chưa rõ liệu có sử dụng tên lửa Flamingo hay không.
"Thank you to President Putin!": Donald Trump reacts quickly
|