Tỷ phú Elon Musk rời khỏi chính quyền của Donald Trump sau chiến dịch cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ. Ông đã loại bỏ một số cơ quan liên bang nhưng không thực hiện được mục tiêu tiết kiệm mà ông đã hứa.
RBC-Ukraine đưa tin về điều này, trích dẫn nguồn từ Reuters.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng đã xác nhận Musk rời khỏi chính phủ vào ngày 28 tháng 5.
Musk đã lên nền tảng mạng xã hội X của mình để cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Ông cho biết thời gian làm công chức đặc biệt tại Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông sắp kết thúc.
Ông rời đi nhanh chóng và không có nghi lễ nào. Theo một nguồn tin thân cận, ông không có cuộc trò chuyện chính thức nào với Trump trước khi tuyên bố rời đi. Nguồn tin này cho biết thêm rằng, việc từ chức đã được quyết định "ở cấp nhân viên cấp cao".
Mặc dù hoàn cảnh chính xác về sự ra đi của ông vẫn chưa rõ ràng, Musk đã rời khỏi vị trí của mình một ngày sau khi chỉ trích dự luật thuế của Trump là quá đắt đỏ và là một biện pháp sẽ làm suy yếu công việc của ông tại DOGE.
Theo một người hiểu rõ vấn đề này, một số quan chức cấp cao của Nhà Trắng, bao gồm Phó Chánh văn phòng Stephen Miller, đặc biệt khó chịu với những bình luận này và Nhà Trắng buộc phải triệu tập các thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa để tái khẳng định sự ủng hộ của Trump đối với gói này.
Mặc dù Musk vẫn gần gũi với Tổng thống, nhưng việc ông ra đi diễn ra sau khi tỷ lệ ủng hộ của ông giảm dần nhưng đều đặn.
Tỷ phú này đã nhanh chóng nổi lên như một thế lực mạnh mẽ trong quỹ đạo của Trump kể từ khi nhậm chức: rất nổi bật, táo bạo không biết xấu hổ và không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực truyền thống. Tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ vào tháng 2, ông đã vung một chiếc cưa máy bằng kim loại màu đỏ trong tiếng vỗ tay như sấm. "Đó là một chiếc cưa máy dành cho bộ máy quan liêu", - ông tuyên bố.
Trong chiến dịch tranh cử, Musk tuyên bố rằng, DOGE có thể cắt giảm chi tiêu liên bang ít nhất 2 nghìn tỷ USD. DOGE hiện ước tính rằng, những nỗ lực của họ đã tiết kiệm được 175 tỷ USD, một con số không thể xác minh được.
Musk không hề che giấu thái độ thù địch của mình đối với những người lao động liên bang, nói rằng việc chấm dứt "đặc quyền thời COVID" của công việc từ xa sẽ gây ra "làn sóng từ chức tự nguyện".
Nhưng một số người trong chính phủ đã trở nên cảnh giác với chiến thuật của ông, những người này cho biết. Theo thời gian, họ đã lên tiếng phản đối việc cắt giảm của ông nhiều hơn, được khích lệ bởi lời nhắc nhở của Trump vào đầu tháng 3 rằng, các quyết định về nhân sự nằm trong tay các Bộ trưởng, chứ không phải Musk.
* Những người phản đối trong Chính quyền
Musk đã đụng độ với ba thành viên Nội các cấp cao nhất của Trump — Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent — gọi cố vấn thương mại của Trump là Peter Navarro là "kẻ ngốc" và "ngu ngốc hơn cả một bao gạch".
Gần đây, Musk bắt đầu ám chỉ rằng, thời gian làm việc trong chính phủ của ông sắp kết thúc, trong khi thỉnh thoảng bày tỏ sự thất vọng vì ông không thể cắt giảm chi tiêu mạnh tay hơn.
Ông đã nói rõ trong cuộc gọi hội nghị của Tesla vào ngày 22 tháng 4 rằng, ông sẽ cắt giảm đáng kể công việc trong chính phủ để tập trung vào công việc kinh doanh của mình.
Nhiệm kỳ 130 ngày của Musk với tư cách là nhân viên chính phủ đặc biệt trong chính quyền Trump sẽ hết hạn vào khoảng ngày 30 tháng 5. Chính quyền cho biết những nỗ lực của DOGE nhằm tái cấu trúc và thu hẹp chính quyền liên bang sẽ tiếp tục.
Một số Bộ trưởng Nội các đã thảo luận với Nhà Trắng về cách tiến hành mà không làm mất lòng đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Nhưng ngay cả khi các giám đốc bộ phận vẫn giữ lại một số cơ sở hạ tầng của DOGE, họ có thể sẽ tìm cách giành lại quyền kiểm soát ngân sách và nhân sự, các nguồn tin cho biết với Reuters.
Đánh giá của Reuters về việc sa thải các cơ quan cho thấy Trump và DOGE đã thành công trong việc cắt giảm gần 12%, hay 260.000, trong số 2,3 triệu công chức dân sự liên bang, chủ yếu thông qua việc đe dọa sa thải và đề nghị nghỉ hưu sớm.
Đồng thời, DOGE đã phải đối mặt với một số rào cản, với các tòa án liên bang đôi khi duy trì các cơ quan dự phòng ngay sau khi DOGE thực hiện các bước để giải thể chúng. Trong một số trường hợp, việc cắt giảm nhân sự và tài trợ đã dẫn đến chi phí tăng lên và làm cạn kiệt tài năng khoa học và công nghệ.
Nguồn gây tranh cãi mới nhất xảy ra vào ngày 27 tháng 5, khi Musk chỉ trích dự luật thuế của Đảng Cộng hòa đang được Quốc hội thông qua.
“Thành thật mà nói, tôi đã thất vọng khi thấy một dự luật chi tiêu khổng lồ làm tăng thâm hụt thay vì chỉ giảm thâm hụt, và làm suy yếu công việc mà nhóm DOGE đang thực hiện”, - Musk nói với CBS News.
Một trong những nguồn tin cho biết quyết định chỉ trích luật của Trump trên truyền hình của tỷ phú này đã khiến các trợ lý cấp cao của Nhà Trắng vô cùng tức giận.
Các hoạt động chính trị của ông đã gây ra các cuộc biểu tình, với một số nhà đầu tư kêu gọi ông từ bỏ công việc cố vấn của Trump và xem xét kỹ hơn Tesla, công ty có doanh số và giá cổ phiếu đã sụt giảm.
Musk là người giàu nhất thế giới và Trump đã trao cho ông quyền lực chưa từng có để giải thể một số bộ phận của chính phủ Hoa Kỳ.
Sau khi chi khoảng 300 triệu USD vào năm ngoái để hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống của Trump và các đảng viên Cộng hòa khác, đầu tháng này ông đã tuyên bố rằng, ông sẽ cắt giảm đáng kể chi tiêu chính trị của mình.
BTV "NGƯỜI VIỆT KIEV" biên dịch