Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 15/05/2025
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Ukraine: Vũ khí phương Tây chống Nga? Chính sách của Mỹ tạo ra sự mơ hồ Ukraine: Vũ khí phương Tây chống Nga? Chính sách của Mỹ tạo ra sự mơ hồ , Người xứ Nghệ Kiev
 
Tác giả:Jakob Hartung
 
 
 
 
 
 
 
 
Hệ thống pháo HIMARS (ảnh tư liệu): Ukraine đã sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng của Mỹ tấn công các mục tiêu trên đất Nga. (Nguồn: IMAGO/Sgt. Samuel Fletcher/Us Marines/imago-images-bilder)© Cung cấp bởi t-online (tiếng Đức)

Ukraine được phép sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Nhưng những tuyên bố từ các chính trị gia Mỹ về các điều kiện đang gây ra sự mơ hồ.

Ukraine đã sử dụng hệ thống vũ khí HIMARS của Mỹ để tấn công vào một hệ thống phòng không ở Belgorod, Nga. Điều này được chứng minh bằng các đoạn phim từ ngày 1 hoặc 2/6 mà Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã đánh giá. Nhưng những tuyên bố công khai của các chính trị gia Mỹ một cách chính xác về các vũ khí có thể được sử dụng vẫn chưa rõ ràng.

Ngày 30/5, Mỹ, Đức và các đồng minh khác đã quyết định nới lỏng một phần các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây để phòng thủ trước cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Việc sử dụng hệ thống pháo phản lực đa nòng hạng nhẹ đầu tiên được chứng minh chống lại các mục tiêu phía sau biên giới Nga diễn ra chỉ vài ngày sau đó. Nhưng quân đội Ukraine được phép bắn vào những mục tiêu nào trên lãnh thổ Nga?

Ông Kirby: Không bao giờ có bất kỳ hạn chế nào đối với người Ukraine

John Kirby đã bình luận về điều này tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Người phát ngôn an ninh quốc gia Mỹ càng gây thêm hoang mang. Khi được hỏi liệu Ukraine có được phép bắn hạ máy bay Nga trong không phận Nga hay không, ông trả lời rằng Mỹ chưa bao giờ cấm điều đó. "Chưa bao giờ có hạn chế đối với người Ukraine trong việc bắn hạ máy bay đối phương, ngay cả khi chúng bay bên ngoài không phận Ukraine. Người Ukraine đã làm điều này kể từ đầu cuộc chiến",. Tuy nhiên ông nói điều kiện duy nhất cho các vụ bắn hạ như vậy phải là máy bay gây ra "mối nguy hiểm sắp xảy ra" cho Ukraine.

John Kirby: Cố vấn an ninh của Joe Biden nói chuyện với báo chí tại Nhà Trắng. (Nguồn: IMAGO/Yuri Gripas/imago)© Cung cấp bởi t-online (tiếng Đức)

Tuy nhiên, ông Kirby không nói rõ khi nào một "mối nguy hiểm sắp xảy ra" sẽ tồn tại. Sự thiếu rõ ràng này có nghĩa là Ukraine vẫn chưa thể thực hiện hành động có hệ thống chống lại các cơ sở quân sự của Nga. Tuy nhiên, dù sao sự cho phép này cũng là cần thiết để ngăn chặn các cuộc không kích tàn phá của Nga, ISW phân tích.

Phòng thủ chống lại các cuộc tấn công bằng bom lượn

Ngoài các cuộc tấn công trên bộ đang tiến triển chậm, Nga hiện đang ngày càng dựa vào các cuộc tấn công bằng bom lượn. Việc sử dụng những quả bom lượn này là một sự đổi mới của chiến tranh Nga. Các blogger quân sự Nga ca ngợi quả bom là vũ khí có độ chính xác cao, có thể được thả từ máy bay cách tiền tuyến hơn 60 km và sau đó lái vào mục tiêu.

Mặt khác, phòng không đối với bom lượn thường không hiệu quả và thiệt hại rất lớn. Có người chết gần như mỗi ngày. Ngoài ra, Nga hiện đã phá hủy hoặc  hơn một nửa số cơ sở sản xuất năng lượng của Ukraine, theo Financial Times đưa tin.

Mối đe dọa của Putin đối với phương Tây

Viễn cảnh quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu của Nga đã khiến Tổng thống nước này phản ứng mạnh mẽ. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng việc các quốc gia phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và sử dụng chúng cho các cuộc tấn công bên trong nước Nga là một "bước đi nguy hiểm" có thể khiến Moscow trả đũa các mục tiêu phương Tây.

Sau lời đe dọa này, Thủ tướng Olaf Scholz đã đưa ra tuyên bố trước Quốc hội và chính phủ Đức rằng, Ukraine sẽ được phép sử dụng vũ khí do Đức cung cấp, để chống lại các mục tiêu trên đất Nga, tuy nhiên chỉ là mục tiêu "phù hợp với  pháp lý quốc tế". Ông cũng sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Đức không bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Nguồn : Ukraine: Westliche Waffen gegen Russland? US-Politik schafft Unklarheit (msn.com)

 


  Các Tin khác
  + Tình hình mặt trận Ukraine (15/05/2025)
  + Điện Kremlin chấp thuận phái đoàn đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ (15/05/2025)
  + TT ZELENSKY CHỜ ĐỢI NGƯỜI NÀO TỪ NGA ĐẾN THỔ NHĨ KỲ SAU ĐÓ MỚI QUYẾT ĐỊNH NHỮNG BƯỚC ĐI NÀO CHO UKRAINE (15/05/2025)
  + TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI NGỪNG BẮN NGAY LẬP TỨC TẠI UKRAINE (15/05/2025)
  + Gia nhập EU: Ukraine đã hoàn tất mọi thủ tục đàm phán về bước đầu tiên (15/05/2025)
  + Hội đồng châu Âu chính thức khởi động việc thành lập tòa án đặc biệt cho Nga (15/05/2025)
  + Các đại sứ EU đã đồng ý về gói trừng phạt thứ 17 đối với Nga (15/05/2025)
  + Cuộc tấn công vào khu vực Sumy: số nạn nhân và người bị thương tăng lên (15/05/2025)
  + "MỘT TÍN HIỆU RÕ RÀNG ĐỐI VỚI THẾ GIỚI": YERMAK TUYÊN BỐ ZELENSKY SẼ ĐẾN ISTANBUL NGAY CẢ KHI KHÔNG CÓ PUTIN (14/05/2025)
  + Người lính Ukraine mắc kẹt dưới lòng đất, bị thương nặng vẫn cố ''chiến đấu đến cùng'' để sống sót (14/05/2025)
  + Tướng Nga nổi tiếng từng chiến đấu ở Ukraine vắng bóng bí ẩn sau binh biến Wagner bất ngờ tái xuất (14/05/2025)
  + Xạ thủ Ukraine bắn rơi cường kích Su-25 của Nga bằng tên lửa vác vai (14/05/2025)
  + Trung Quốc và các quốc gia khác yêu cầu Ukraine kiềm chế không tấn công Moscow vào ngày 9 tháng 5 – Zelensky (14/05/2025)
  + FINANCIAL TIMES: NGA ĐANG CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC TẤN CÔNG LỚN HƠN Ở UKRAINA (14/05/2025)
  + "ĐÂY LÀ CUỘC CHIẾN CỦA ÔNG TA": ZELENSKY GIẢI THÍCH LÝ DO TẠI SAO PHẢI ĐÀM PHÁN VỚI CHÍNH PUTIN (14/05/2025)
  + Trung Quốc tuyên bố ''nóng'' về cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine (13/05/2025)
  + ZELENSKY VÀ PUTIN CÓ GẶP NHAU TẠI ISTANBUL HAY KHÔNG? - ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA (13/05/2025)
  + TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ CHÍNH THỨC KẾT TỘI NGA BẮN HẠ MÁY MAY MH17 TẠI DONETSK (13/05/2025)
  + ZELENSKY ĐÁNH BẬT CON ÁT CHỦ BÀI RA KHỎI TAY PUTIN: CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH ĐÀM PHÁN CỦA UKRAINA (13/05/2025)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY KÝ PHÊ CHUẨN HIỆP ĐỊNH VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VỚI HOA KỲ (13/05/2025)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 4
Total: 70146303

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July