Trang chủ Liên hệ       Thứ hai, Ngày 29/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân đội Ukraine ép Nga phải nhượng bộ ở Bakhmut, ông Zelensky tin Kiev sẽ chiến thắng trước bầu cử Mỹ 2024 Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân đội Ukraine ép Nga phải nhượng bộ ở Bakhmut, ông Zelensky tin Kiev sẽ chiến thắng trước bầu cử Mỹ 2024 , Người xứ Nghệ Kiev
 
Minh Nhật (theo The Defense Post)
Ukraine cho biết, quân đội Nga đã phải nhượng bộ và rút lui khỏi một số khu vực gần Bakhmut sau các cuộc phản công hạn chế của lực lượng Kiev trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thề sẽ chiếm lại mọi vùng đất Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Quân đội Ukraine ép Nga phải nhượng bộ ở Bakhmut, Tổng thống Zelensky tuyên bố đanh thép - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine được cho là đã ép quân Nga đang phải nhượng bộ ở Bakhmut,

Theo The Defense Post, một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine hôm 10/5 tuyên bố, các lực lượng của họ đã thành công để chống lại nhiều cuộc tấn công của Nga ở Bakhmut và buộc đối phương phải rút lui ở một số khu vực của thành phố khi hai bên giằng co quyết liệt trong trận chiến kéo dài và ác liệt nhất cuộc xung đột.

Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, quân đội Nga đã lùi lại ở một số khu vực của mặt trận ở phía đông Donetsk tới 2km.

“Chúng tôi đang nhận được kết quả tác chiến hiệu quả của các đơn vị của mình”, ông Syrskyi nói, giải thích rằng lực lượng của ông đang tiến hành các cuộc phản công dọc theo một số khu vực thuộc đường tiếp xúc xung quanh Bakhmut.

“Ở một số khu vực của mặt trận, đối phương (Nga) không thể chống lại sự tấn công dữ dội của quân phòng thủ Ukraine và phải rút lui với khoảng cách lên tới 2km", ông Syrskyi tuyên bố.

Bakhmut, nơi có dân số trước chiến tranh khoảng 70.000 người, đã bị phá hủy khi các lực lượng Nga công bố những thắng lợi gia tăng trong những tháng gần đây với việc chiếm khoảng 80% diện tích thành phố. Quân đội Nga đã chiến đấu kể từ mùa hè năm ngoái để chiếm Bakhmut, tầm quan trọng về mặt chính trị của pháo đài này hiện vượt qua bất kỳ giá trị chiến lược nào.

Wagner, nhóm lính đánh thuê khét tiếng của Nga đang dẫn đầu cuộc tấn công của Nga vào thành phố.

Người sáng lập tổ chức này, Yevgeny Prigozhin, trong tuần này đã đe dọa rút lực lượng của mình khỏi Bakhmut vì thiếu đạn dược. Ông Prigozhin nói Wagner sẽ rút đi vào nửa đêm 10/5 nếu Bộ Quốc phòng Nga không tăng cường cung cấp đạn dược cho lực lượng này.

“Các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang giữ tiền tuyến và ngăn chặn đối phương (Nga) tiến lên. Trận chiến giành Bakhmut vẫn đang tiếp tục”, ông Syrskyi cho biết thêm.

Tổng thống Zelensky tin Ukraine sẽ giành chiến thắng trước bầu cử Mỹ 2024

Trong một cuộc phỏng vấn với các đài truyền hình BBC hôm 11/5, Tổng thống Ukraine Zelensky đã loại bỏ lo ngại Kiev mất sự ủng hộ của Mỹ nếu Tổng thống Joe Biden, người đã cam kết hỗ trợ Ukraine không tái đắc cử vào năm 2024.

Ông Zelensky cho rằng Ukraine sẽ vẫn có sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ dù kết quả bầu cử Mỹ năm 2024 diễn ra như thế nào. Ngoài ra, Tổng thống Ukraine tin rằng nước ông sẽ giành chiến thắng trước Nga trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5/11 năm sau.

"Ai biết được chúng tôi sẽ ở đâu (khi cuộc bầu cử diễn ra)? Tôi tin rằng đến lúc đó chúng tôi sẽ thắng", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh, ông tin rằng quân đội Ukraine sẽ tiến lên trong cuộc phản công sắp diễn ra nhằm đánh bật Nga khỏi lãnh thổ Ukraine.

https://danviet.vn/cap-nhat-chien-su-quan-doi-ukraine-ep-nga-phai-nhuong-bo-o-bakhmut-ong-zelensky-tuyen-bo-danh-thep-20230511153720544.htm

 


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60447089

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July