Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự giữa Nga - Ukraine Căn cứ quân sự Nga bị đánh úp, nhiều binh sĩ bị thương Chiến sự giữa Nga - Ukraine Căn cứ quân sự Nga bị đánh úp, nhiều binh sĩ bị thương , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Tuấn Anh (Theo Newsweek)
 
Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu huấn luyện quân sự của Nga ở Voronezh, phía tây nước Nga đã khiến 14 binh sĩ bị thương, theo báo cáo địa phương.
Căn cứ quân sự Nga bị đánh úp, nhiều binh sĩ bị thương - Ảnh 1.

Lính Ukraine trên chiến trường Bakhmut. Ảnh Ukrinform

Các kênh Telegram tiếng Nga Baza và Astra đã viết rằng hai máy bay không người lái (UAV) chứa đầy chất nổ đã nổ tung tại địa điểm huấn luyện quân sự Pogonovo vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Tư (10/5). Dữ liệu sơ bộ cho thấy không có trường hợp tử vong nào. Baza, có liên kết với các cơ quan thực thi pháp luật của Nga, cho biết có 14 binh sĩ bị thương.

Thống đốc vùng Voronezh, Alexander Gusev, nói rằng các máy bay không người lái đang cố gắng tấn công địa điểm quân sự, cách Moscow khoảng 350 dặm về phía nam và một trong số chúng đã đi chệch khỏi đường bay dự kiến và bị rơi.

Một cuộc điều tra đang diễn ra và "các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an ninh đang được thực hiện", ông nói, nhưng không đưa ra chi tiết về thương tích. 

Baza cũng báo cáo rằng vào sáng thứ Ba, một vật thể bay ở độ cao khoảng 500 feet đã bị bắn hạ cách sân bay quân sự Baltimore khoảng 4 dặm, cũng ở vùng Voronezh, mặc dù không có ai bị thương do mảnh vỡ rơi xuống.

Mảnh vỡ được phát hiện là một phần của radar của một tên lửa không xác định.

Moscow đã cáo buộc Kiev thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới và gần đây đã xảy ra một loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái bên trong nước Nga, đặc biệt là ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Kiev không nhận trách nhiệm trực tiếp về các vụ tấn công nhưng thường ăn mừng trên mạng xã hội.

Vào ngày 3/5, truyền thông Nga đưa tin rằng một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga, cách biên giới Crimea khoảng 120 dặm, đã bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu. 

Kiev gần đây cũng bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng họ đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Điện Kremlin như một phần của âm mưu ám sát Tổng thống nga Vladimir Putin. 

Vào tháng 12, một cuộc không kích đã tấn công căn cứ không quân Engels-2 , nơi có các máy bay ném bom chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân, ở vùng Saratov nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Vào tháng Hai, một máy bay không người lái đã bị rơi ở Kolomna, cách Moscow chưa đến 100 dặm.

Người đứng đầu Tập đoàn lính đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin đã đề cập đến sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, đặc biệt là ở thành phố Belgorod, trong một bài phát biểu qua video vào thứ Ba, trong đó ông hỏi : "Tại sao nhà nước không thể bảo vệ đất nước?".

https://danviet.vn/can-cu-quan-su-nga-bi-danh-up-nhieu-binh-si-bi-thuong-20230511090623005.htm

 


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60434406

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July