Ảnh: t.me/osirskiy

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một số cuộc phản công thành công ở Bakhmut, kết quả là kẻ thù đã rút lui đến khoảng cách lên tới hai km ở một số khu vực của mặt trận.

Chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã nói về điều này trên kênh Telegram của mình.

 

Theo ông, các hành động của quân đội Ukraine đã làm cạn kiệt lực lượng của "Wagnerians" tại Bakhmut, điều này buộc quân chiếm đóng phải thay thế các chiến binh bằng các đơn vị quân đội chính quy Nga được chuẩn bị kém hơn, và kết quả họ đã bị đánh bại và rút lui.

“Bất chấp sự tập trung điều động quân đáng kể và những lời tuyên bố lớn tiếng của tội phạm chiến tranh Nga về ý định chiếm Bakhmut trước ngày 9 tháng 5, nhưng kẻ thù vẫn không thể chiếm được thành phố của Ukraine,” vị tướng nói .

Syrsky nói riêng về công việc của lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ 3, "trong trận chiến đã giáng một đòn mạnh vào kẻ thù và họ đã cho thấy sức mạnh của quân đội Ukraine."

https://www.slovoidilo.ua/2023/05/10/novyna/bezpeka/syrskyj-rozpoviv-pro-uspixy-zsu-baxmuti