Trang chủ Liên hệ       Chủ nhật, Ngày 28/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Trận chiến sinh tử bảo vệ tuyến tiếp tế Bakhmut Trận chiến sinh tử bảo vệ tuyến tiếp tế Bakhmut , Người xứ Nghệ Kiev
 

Đại đội Danh dự Ukraine cố kìm chân quân Nga trên tuyến đường duy nhất tiếp tế cho Bakhmut, bất chấp những đợt tấn công ác liệt của đối phương.

Đại đội Danh dự thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 67 quân đội Ukraine đã cố thủ tại chiến hào dọc theo hàng cây gần tuyến đường O-0506 dẫn tới thành phố Bakhmut suốt nhiều tuần qua. Lực lượng Nga liên tục nã pháo về phía hàng cây, khiến cánh đồng gần đó giờ đầy hố đạn.

Chiến hào này rất quan trọng với nỗ lực của Ukraine để duy trì đường tiếp tế cho lực lượng gần như bị bao vây ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Dontesk, vốn là mục tiêu chính của Nga trong những tháng gần đây. Sau khi dồn ép Bakhmut từ ba hướng, Nga phát động các đợt tấn công vào trận địa của Đại đội Danh dự.

Thiếu úy Oleksandr Yabchanka, 42 tuổi, người từng là bác sĩ nhi khoa, kể rằng ngày 9/4, khi anh đang đi về phía chiến hào thì nghe thấy tiếng nổ và cột khói bốc lên. Hầm trú ẩn của các thành viên trong đại đội đã bị trúng một quả đạn cối 120 mm.

Yabchanka vội chạy tới hầm. "Lyokha, cậu không sao chứ?", Yabchanka kêu lên với một thành viên trong đội. Lyokha giơ ngón tay cái báo hiệu mình ổn.

Hành động này đã trấn an những người khác đang trong hầm, nhưng Yabchanka tin rằng lực lượng Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công như vậy trong thời gian tới, nhằm đánh bật họ khỏi tuyến đường O-0506.

Một lính Ukraine ngồi trong chiến hào ở Bakhmut ngày 5/4. Ảnh: The Globe and Mail

Một lính Ukraine ngồi trong chiến hào ở Bakhmut ngày 5/4. Ảnh: The Globe and Mail

Đại đội Danh dự được điều đến cắm chốt dọc con đường ở vùng ngoại ô phía tây Bakhmut từ đầu tháng 3. Thành phố từng có khoảng 70.000 dân sinh sống giờ gần như đã đổ nát hoàn toàn.

Cả Nga và Ukraine đều quyết tâm kiểm soát Bakhmut, tin rằng thành phố sẽ là nơi làm tiêu hao đáng kể nguồn lực của đối phương. Nga đã tung vào đây hàng chục nghìn tay súng thuộc tập đoàn an ninh tư nhân Wagner, với sự yểm trợ của lực lượng chính quy, nhằm tìm cách bao vây Bakhmut và cắt đứt mọi con đường tiếp tế cho thành phố.

Thay vì rút quân, Ukraine quyết định cố thủ ở Bakhmut, đồng thời gửi quân tiếp viện để bảo vệ O-0506, tuyến đường đóng vai trò như huyết mạch cuối cùng của thành phố.

Một khi tuyến đường được giữ vững, quân đội Ukraine vẫn có thể đưa lực lượng dự bị và khí tài vào đây, nhằm chiến đấu giữ từng mét đất và dần đẩy lùi lực lượng Nga. Các chỉ huy Ukraine tin rằng bằng cách kéo dài cuộc chiến ở Bakhmut, họ sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn hơn ở những nơi khác.

Lực lượng Nga chưa thể bao vây hoàn toàn thành phố, nhưng đã kiểm soát hầu hết Bakhmut bằng các cuộc giao tranh khốc liệt trên đường phố, dồn quân Ukraine về phía các khu vực phía tây.

Khi mới được triển khai đến Bakhmut, Đại đội Danh dự đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát vị trí của Nga, rồi tập kích bằng súng cối hoặc lựu pháo hoặc thả lựu đạn từ UAV. Sau đó, một đơn vị bộ binh di chuyển qua những tán cây và đẩy lùi quân Nga tới rìa cánh đồng.

Đại đội với hơn 100 lính sau đó xây dựng hệ thống hầm hào phòng thủ, bố trí lực lượng bắn tỉa và súng máy, ngăn chặn lực lượng Nga tràn lên chiếm lĩnh con đường, theo trung úy 28 tuổi Serhiy Filimonov, chỉ huy đại đội.

Tại hầm chỉ huy, trung úy Filimonov cho hay các video từ UAV thường giúp anh nắm bắt sớm di biến động của lực lượng Nga. Song nhiều tuần Nga bắn phá và tăng cường tác chiến điện tử đã khiến lực lượng vận hành UAV hứng chịu nhiều thiệt hại.

Thiếu úy Serhiy Filimonov, chỉ huy Đại đội Danh dự, ở Bakhmut hồi tháng 4. Ảnh: WSJ

Trung úy Serhiy Filimonov, chỉ huy Đại đội Danh dự, ở Bakhmut hồi tháng 4. Ảnh: WSJ

Sau khi thay pin cho UAV và điều khiển nó bay lên, Filimonov phát hiện hai nhóm quân Nga đang tiến sát trận địa. Trung úy này nhanh chóng thông báo cho các đồng đội qua bộ đàm.

Hai nhóm tiền trạm gồm khoảng 8 lính Nga đã áp sát hàng cây. Một nhóm nhảy xuống chiến hào, nhóm thứ hai áp sát từ cánh đồng, tìm cách bao vây đại đội Ukraine.

Nếu lính Ukraine rời khỏi hầm trú ẩn, họ sẽ lập tức bị bắn hạ. Thiếu úy Yabchanka cùng một người lính khác tên Tykhiy lập tức hướng nòng súng qua lỗ châu mai mà họ đã khoét trên nóc hầm trú ẩn vài ngày trước.

Họ khai hỏa vào nhóm lính Nga, chế áp cho các đồng đội từ hầm trú ẩn ra ngoài. Đại đội sau đó dùng súng máy và súng bắn tỉa kìm chân lực lượng Nga, trong khi pháo binh Ukraine bắt đầu dội xuống vị trí nơi khoảng 30 binh sĩ Nga đang tập trung ở phía bắc hàng cây chờ tấn công.

Tykhiy yêu cầu các đồng đội giữ vững vị trí, bình tĩnh và tiết kiệm đạn. Trong chiến hào ở rìa cánh đồng cách họ gần 30 mét, nhiều lính Nga đã xuất hiện. Lính Ukraine lập tức thông báo cho nhau về vị trí đối phương để khai hỏa từ trong chiến hào.

Vị trí thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Vị trí thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Nhóm lính Nga đang di chuyển trong chiến hào đã bị chặn bởi các binh sĩ Ukraine áp sát từ phía nam, khiến nỗ lực tiến công bị chặn đứng. Ukraine đã thắng trong trận đánh này. Tykhiy hét lên "đây là hàng cây của chúng ta".

Khi tiếng pháo nổ ầm ầm xung quanh, trung úy Filimonov lệnh cho các binh sĩ thu dọn chiến trường, lấy đạn từ người lính Ukraine đã thiệt mạng trong hầm trú ẩn. Họ cần chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.

 

Thanh Tâm (Theo WSJ)

https://vnexpress.net/tran-chien-sinh-tu-bao-ve-tuyen-tiep-te-bakhmut-4602713.html


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60441031

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July