Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 29/03/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có gì đặc biệt? Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có gì đặc biệt? , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Phương Đăng (theo The Diplomat/Bloomberg) Chủ nhật, ngày 12/03/2023
Quốc hội Trung Quốc hôm nay bầu Thượng tướng Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, làm tân Bộ trưởng Quốc phòng. Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả, Thượng tướng Lý Thượng Phúc có “chuyên môn kỹ thuật về hiện đại hóa quân đội và các vấn đề không gian", theo The Diplomat.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Ông Lý Thượng Phúc (giữa ảnh) tham dự một cuộc họp tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hồi năm 2017. Ảnh: AP.

Ông Lý được bầu làm tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ngày 12/3, thay thế cho người tiền nhiệm Ngụy Phượng Hòa. Trước khi được bầu làm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Lý là lãnh đạo Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của quân đội. Đây là chi nhánh được thành lập trong cuộc tái cấu trúc quân đội vào tháng 12/2015 của Trung Quốc nhằm tập trung vào tác chiến không gian, an ninh mạng, chính trị và điện tử.

Theo The Diplomat, ông Lý có mối quan hệ sâu sắc với các doanh nghiệp vũ trụ cho mục đích quân sự của Trung Quốc.

Báo cáo Quân sự Trung Quốc năm 2022 của Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả ông Lý là vị tướng cung cấp “chuyên môn kỹ thuật về hiện đại hóa quân đội và các vấn đề không gian” cho Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC) - cơ quan ra quyết định quân sự cao nhất nằm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nền tảng kỹ thuật hàng không vũ trụ của ông Lý được cho là có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tân Bộ trưởng sắp xếp lại các quy trình và tiêu chuẩn nghiên cứu không gian và phát triển tên lửa của Trung Quốc.

Chính vì thế, giới chuyên gia nhấn mạnh, việc ông Lý được thăng chức Bộ trưởng Quốc phòng báo hiệu Trung Quốc ngày càng chú trọng hơn vào công nghệ hàng không vũ trụ.

Theo The Diplomat, tướng Lý là một cán bộ có phẩm chất lý tưởng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cần: Đó là "vừa đỏ vừa chuyên" - theo cách nói của quân đội Trung Quốc. Điều này có nghĩa là một người phải có lòng trung thành kiên định với Đảng đồng thời sở hữu chuyên môn kỹ thuật cao.

Trong thời đại của Chủ tịch Tập Cận Bình, quân đội Trung Quốc đã củng cố tiêu chuẩn này. Và tướng Lý là người rất phù hợp với tiêu chuẩn này. Ông Lý sinh năm 1958 vốn là con trai của một chỉ huy cấp cao lực lượng đường sắt thuộc quân đội Trung Quốc. Trong công việc, ông Lý được mệnh danh là một “chuyên gia thực sự” biết rõ công việc của mình.

Ông từng học tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc và sau đó làm việc tại Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, nơi ông giám sát quá trình phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc. Trong thời gian ông Lý công tác tại đây, Trung Quốc cũng đã phóng thành công tên lửa chống vệ tinh đầu tiên. Ngoài ra, ông Lý cũng từng học Tự động hóa tại Đại học Trùng Khánh, một trường đại học dân sự nổi tiếng với chương trình giảng dạy kỹ thuật.

Ông Lý từng giữ chức chánh văn phòng và sau đó là phó giám đốc Tổng cục Vũ khí từ năm 2013 đến 2015. Năm 2017, ông trở thành lãnh đạo Cục Phát triển Vũ khí của quân đội Trung Quốc, sau khi giữ chức tham mưu trưởng và phó chỉ huy Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của quân đội vào năm 2016.

Năm 2018, ông Lý bị Mỹ trừng phạt vì hỗ trợ chuyển giao máy bay Su-35 và hệ thống phòng không S-400 từ Nga sang Trung Quốc.

Các hạn chế áp đặt đối với ông Lý bao gồm cấm giao dịch với hệ thống tài chính Mỹ, phong tỏa tất cả tài sản ở Mỹ (nếu có) và cấm cấp thị thực.

Theo Bloomberg, điều này làm dấy lên câu hỏi sẽ ra sao nếu ông Lý được mời đến Mỹ gặp người đồng cấp Lloyd Austin. Mỹ có thể bị đặt vào thế kẹt nếu muốn liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc để giữ các kênh liên lạc quốc phòng luôn mở trong bối cảnh quan hệ hai bên ngày càng căng thẳng.

Theo The Diplomat, việc bổ nhiệm tướng Lý phản ánh nỗ lực thúc đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ để cho phép Trung Quốc tạo ra những điều bất ngờ về công nghệ trước các đối thủ gần ngang hàng của họ.

Việc ông Lý trở thành Bộ trưởng Quốc phòng phản ánh mong muốn của Trung Quốc để biến quân đội của họ trở thành lực lượng chiến đấu hiện đại, có năng lực, có thể tồn tại và thậm chí chiến thắng trong cuộc cận chiến chiến lược lâu dài với các đối thủ tiềm năng mạnh mẽ của họ.

https://danviet.vn/tan-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-co-gi-dac-biet-20230312122304705.htm

 


  Các Tin khác
  + Quân chiếm đóng tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái: phòng không đang hoạt động ở khu vực Kiev (29/03/2024)
  + HÀNG NGHÌN NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở BUDAPEST SAU KHI CÔNG BỐ ĐOẠN GHI ÂM VỀ NẠN THAM NHŨNG TRONG CHÍNH PHỦ ORBAN (28/03/2024)
  + TỔNG THỐNG BIDEN: HOA KỲ CÓ THỂ BẢO VỆ UKRAINA KHỎI "TÊN ĐỒ TỂ" PUTIN (28/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ BIẾT VỀ VIỆC CHUẨN BỊ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ TẠI "CROCUS CITY HALL" ÍT NHẤT TỪ NGÀY 15 THÁNG 2 (28/03/2024)
  + BỘ NGOẠI GIAO BA LAN TUYÊN BỐ NATO KHÔNG LOẠI TRỪ KHẢ NĂNG BẮN HẠ TÊN LỬA NGA (27/03/2024)
  + THEO SÁNG KIẾN CỦA CỘNG HÒA SÉC, UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC SỐ ĐẠN PHÁO GẤP ĐÔI DỰ ĐỊNH (27/03/2024)
  + PHÁP CÓ THỂ CHUYỂN GẦN 80 KHẨU PHÁO CAESAR CHO UKRAINA TRONG THỜI GIAN TỚI (27/03/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY BỔ NHIỆM TÂN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH QUỐC GIA (27/03/2024)
  + Vụ xả súng đẫm máu tại Moscow chưa lắng xuống, IS tiếp tục gửi cảnh báo tấn công khủng bố Nga (27/03/2024)
  + Việt - Mỹ đối thoại cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên về đối tác chiến lược toàn diện (27/03/2024)
  + Ukraine tung bằng chứng bắn hạ tên lửa bất khả chiến bại Zircon của Nga ở Kiev (27/03/2024)
  + Đặc nhiệm Ukraine dùng siêu pháo HIMARS thổi bay hệ thống phòng không Buk của Nga (27/03/2024)
  + Vũ khí bí ẩn của Nga rơi vào tay Ukraine; Kiev tóm gọn gián điệp nguy hiểm của Moscow (27/03/2024)
  + Tên lửa Nga bắn vào Ukraine bay qua Ba Lan, Warsaw triệu tập Đại sứ Nga khẩn cấp (25/03/2024)
  + Ukraine tuyên bố hạ thêm 2 tàu chiến trong Hạm đội Biển Đen của Nga (25/03/2024)
  + Một tư lệnh Ukraine bất ngờ từ chức vì muốn trực tiếp ra chiến trường (25/03/2024)
  + Trump có thể thua đau lần nữa trước Biden vì đang lâm vào cảnh khó khăn về tiền? (25/03/2024)
  + BILD: PUTIN BỊ SỈ NHỤC VÌ VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ, SẼ TÌM CÁCH ĐÁNH LẠC HƯỚNG SỰ CHÚ Ý BẰNG VIỆC GIA TĂNG BẠO LỰC Ở UKRAINA (25/03/2024)
  + TƯỚNG BUDANOV: NGA ĐÃ CHẾ TẠO XUỒNG KHÔNG NGƯỜI LÁI CỦA MÌNH, NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG (25/03/2024)
  + KIEV LẠI BỊ TÊN LỬA CỦA KẺ THÙ TẤN CÔNG: CÁC MẢNH VỠ RƠI XUỐNG Ở 5 QUẬN CỦA THỦ ĐÔ (25/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 59778584

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July