Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 23/03/2023
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Gần 600 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất năm 2022 Gần 600 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất năm 2022 , Người xứ Nghệ Kiev
 

574 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi các nước phương Tây và một số nước đồng minh của Mỹ ở Thái Bình Dương sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

Hàng trăm nhà ngoại giao Nga bị trục xuất trong năm 2022 vì nhiều lý do khác nhau như liên quan tới xung đột Ukraine hoặc bị cáo buộc có những hành động không phù hợp với tư cách nhân viên ngoại giao, theo thống kê của TASS.

Đây là đợt trục xuất nhân viên ngoại giao Nga lớn nhất. Năm 2018, chỉ có 123 nhà ngoại giao Nga không được chào đón sau vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc ở Anh.

Vụ trục xuất một lần lớn nhất xảy ra vào tháng 6/2022 khi 70 nhân viên ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Bulgaria. Quốc gia này cũng đứng đầu danh sách các nước trục xuất nhà ngoại giao Nga với tổng số 83 người.

Trụ sở đại sứ quán Nga ở thủ đô Sofia, Bulgaria tháng 4/2021. Ảnh: Reuters.

Trụ sở đại sứ quán Nga ở thủ đô Sofia, Bulgaria tháng 4/2021. Ảnh: Reuters.

Một số quốc gia trục xuất nhiều tiếp theo trong danh sách gồm Ba Lan với 45, Đức với 40, Slovakia với 35, Pháp là 35, Slovenia với 33, Italy với 30 và Mỹ với 28. Tổng cộng 29 quốc gia châu Âu, cùng Mỹ và Nhật Bản đã có những động thái mạnh tay với các nhà ngoại giao Nga. Ngoài ra, 19 nhân viên ngoại giao Nga cũng bị trục xuất khỏi phái bộ của nước này ở Liên minh châu Âu.

Kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bùng phát ngày 24/2/2022, cấp đại diện ngoại giao của Nga ở Latvia, Litva và Estonia bị hạ. Ngày 23/1, Latvia tiếp tục hạ cấp quan hệ ngoại giao với Nga xuống mức đại biện lâm thời. Các lãnh sự quán Nga đã bị đóng cửa ở Bulgaria, Latvia, Litva và Estonia.

Nga ngày 23/1 thông báo hạ cấp quan hệ ngoại giao, yêu cầu đại sứ Estonia rời khỏi nước này vào tháng tới. Moskva cho hay động thái này nhằm đáp trả quyết định trước đó của Estonia về việc giảm quy mô đại sứ quán Nga ở thủ đô Tallinn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2/2022 cũng tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga.


Thanh Tâm (Theo TASS)

https://vnexpress.net/gan-600-nhan-vien-ngoai-giao-nga-bi-truc-xuat-nam-2022-4563584.html


  Các Tin khác
  + Ukraine tuyên bố có 28.000 tình nguyện viên tham gia Lực lượng tấn công cho cuộc phản công sắp tới (12/03/2023)
  + Tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc có gì đặc biệt? (12/03/2023)
  + Ukraine tuyên bố tiêu diệt gần hết lính đánh thuê Wagner khét tiếng của Nga ở Bakhmut (12/03/2023)
  + Mỹ và EU cam kết hỗ trợ Ukraine "cho đến chừng nào còn cần thiết" (12/03/2023)
  + Ông Zelensky muốn NATO đảm bảo an ninh cho Ukraine, Anh tuyên bố chưa phải lúc đàm phán hòa bình (12/03/2023)
  + Ông Võ Văn Thưởng- Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam tuyên thệ nhậm chức (03/03/2023)
  + Ukraine đẩy lùi hơn 170 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ, Đức khuyên Moscow nên rút quân khỏi Ukraine (03/03/2023)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Nga thua trận đại chiến xe tăng ở Vuhledar do bị phục kích; Ukraine mất 70% quân nhân ở chiến trường Bakhmut (03/03/2023)
  + Một binh sĩ Ukraine đã hạ 5 xe tăng Nga ở Marinka trong một ngày bằng tên lửa Javelin (03/03/2023)
  + Ukraine tuyên bố chuẩn bị giành lại Crimea (25/02/2023)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Động thái bất ngờ của Trung Quốc vào đúng ngày Nga-Ukraine kỷ niệm 1 năm xung đột (25/02/2023)
  + Ba Lan chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine (25/02/2023)
  + Nỗi lòng của người di tản sau một năm chiến sự Ukraine (25/02/2023)
  + Tiểu đoàn y tế giành giật sự sống cho binh sĩ Ukraine (24/02/2023)
  + LHQ thông qua nghị quyết không ràng buộc kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine (24/02/2023)
  + Một năm Ukraine vượt nghịch cảnh chiến sự (24/02/2023)
  + Trùm Wagner nói lính chết nhiều gấp 5 lần vì thiếu đạn (24/02/2023)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine thọc sâu vào sau chiến tuyến của Nga, tấn công các vị trí chiến lược (24/02/2023)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Toàn cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine trong 1 năm đổ máu đau thương, điều gì xảy ra tiếp theo? (24/02/2023)
  + Ông Putin thu hồi sắc lệnh về chủ quyền Moldova (22/02/2023)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 52486280

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July