Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Chiến sự giữa Nga - Ukraine Nữ lính thủy đánh bộ Ukraine chiến đấu giữa tiền tuyến Donbass ác liệt Chiến sự giữa Nga - Ukraine Nữ lính thủy đánh bộ Ukraine chiến đấu giữa tiền tuyến Donbass ác liệt , Người xứ Nghệ Kiev
 
Minh Nhật (theo Kyiv Post)
Yara - một nữ lính thủy đánh bộ Ukraine vừa chia sẻ với Kyiv Post về các trận chiến ác liệt gần "pháo đài" Mariupol, những cuộc giao tranh đẫm máu giữa các chiến hào gần thành phố quan trọng Bakhmut cũng như những nơi khác ở mặt trận Donbass mà cô đã và đang trải qua.
Nữ lính thủy đánh bộ Ukraine chiến đấu giữa tiền tuyến Donbass ác liệt - Ảnh 1.

Nữ lính thủy đánh bộ Yara đã chia sẻ với Kyiv Post về các trận chiến ác liệt mà cô đã và đang trải qua. Ảnh Kyiv Post

Trong cuộc phỏng vấn với Kyiv Post, Yara - người có con gái 8 tuổi - cho biết, cô đã phục vụ trong tiểu đoàn trinh sát của lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine trong gần ba năm. Hiện cô đang tham chiến ở khu vực tiền tuyến Lyman, thuộc vùng Donetsk - một trong những mặt trận khốc liệt nhất ở Ukraine hiện nay.

"Tôi đang tham gia vào công việc trinh sát. Nhiệm vụ của tôi còn bao gồm sơ tán binh lính bị thương khỏi chiến trường. Tôi cũng có thể điều khiển máy bay không người lái và điều chỉnh đường bay của nó theo mệnh lệnh của chỉ huy. Tiểu đoàn của chúng tôi cũng tham gia giải phóng một trong những khu định cư ở vùng Lugansk", Yara chia sẻ và nói thêm rằng, hiện cô đang trực chiến trên biên giới của vùng Donetsk và Lugansk, nơi có sông Siversky Donets.

Yara cho biết, cô gia nhập lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine từ tháng 5/2020. Trước đó, cô là nhân viên y tế trong tiểu đoàn tình nguyện Hospitallers.

Khi được hỏi điều gì đang xảy ra ở tiền tuyến, quân Nga có giành được những bước tiến đáng kể nào không, Yara nói rằng, hiện đang có sự chuyển động tích cực từ cả hai phía Ukraine lẫn Nga. 

"Có một cuộc tấn công tích cực từ phía chúng tôi, chúng tôi đang tiến tới các khu định cư Kreminna, Rubizhne và Svatovo, tất cả đều thuộc vùng Lugansk. Trong khi đó, người Nga đang cố gắng thu hẹp hành lang gần sông bởi vì một khi chiếm được những ngôi làng mà chúng tôi đang kiểm soát, họ sẽ có thể bao vây Lyman. Hiện đang có những hành động tấn công tích cực từ cả hai phía", Yara cho hay.

Chia sẻ về thương vong hoặc tổn thất dân sự trong đơn vị của mình giữa cuộc xung đột, Yara thừa nhận, tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Đơn vị của cô không có sự luân chuyển và đã chiến đấu trên nhiều mặt trận. 

"Chúng tôi chịu tổn thất nặng nề nhất khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 3, và chúng tôi gặp ít tổn thất nhất vào mùa hè", Yara nói và cho biết thêm rằng, bước vào mùa thu thật, đơn vị của cô gặp nhiều khó khăn trên mặt trận Donbass. Họ đã chịu thiệt hại đáng kể. Một tổ trinh sát sau khi thực hiện thành công nhiệm vụ, trên đường trở về đơn vị đã bị đạn cối bắn trúng. Có người chết và bị thương.

Kể về những trận chiến ác liệt đã tham gia, Yara cho biết, đầu tháng 3, đơn vị của cô được triển khai đến tăng cường cho Mariupol - nơi khi đó đang bị quân đội Nga bao vây.

"Nhiệm vụ của chúng tôi trước tiên là tiến vào Mariupol và hỗ trợ các đơn vị lính thủy đánh bộ khác. Nhưng khi chúng tôi đến đó, quân Nga đã bao vây thành phố. Chúng tôi đã chạm trán với lính Nga ở các ngôi làng phía bắc Mariupol", Yara chia sẻ.

Theo nữ lính thủy đánh bộ Ukraine, tình huống nguy hiểm nhất diễn ra ở một trong những ngôi làng đó. Đơn vị của cô phải tổ chức phòng thủ khi bị pháo binh và xe tăng Nga bắn phá liên tục. Trong đợt tấn công thứ ba, lính Nga đã tiến thẳng đến vị trí của Yara. 

"Chỉ trong năm phút chiến đấu, chúng tôi có một người chết và ba người bị thương. Chúng tôi bị tấn công rất nhanh với lực lượng lớn hơn và lúc đó chúng tôi không có pháo binh yểm trợ. Chúng tôi bắn trả và sử dụng gần hết đạn dược. Cuối cùng chúng tôi phải rút mà không thể mang theo thi thể của đồng đội, đó là điều khó khăn nhất đối với tôi", Yara kể lại

https://danviet.vn/nu-linh-thuy-danh-bo-ukraine-chien-dau-giua-tien-tuyen-donbass-ac-liet-20221220060809156.htm

 


  Các Tin khác
  + Ukraine có máy bay không người lái có khả năng tiếp cận Siberia - The Economist (19/04/2024)
  + NHÀ SẢN XUẤT IRIS-T: THÊM 1 HỆ THỐNG NỮA SẼ CÓ MẶT TẠI UKRAINA "TRONG VÀI TUẦN TỚI" (19/04/2024)
  + JOHNSON GỌI VIỆC CUNG CẤP VIỆN TRỢ SÁT THƯƠNG CHO UKRAINA LÀ "CỰC KỲ QUAN TRỌNG" (19/04/2024)
  + UKRAINA CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC 7 HỆ THỐNG "PATRIOT": THỦ TƯỚNG ĐỨC CHO BIẾT CÁC CHI TIẾT (19/04/2024)
  + Nga hứng thêm đòn đau giáng mạnh từ Trung Quốc (19/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Rộ tin 30 quân nhân Nga thiệt mạng, 80 người bị thương vì căn cứ quân sự ở Crimea bị tấn công (19/04/2024)
  +  Nga đột ngột sa thải 2 chỉ huy quân đội kỳ cựu vì lý do bất ngờ (17/04/2024)
  + TỔNG THỐNG CH SÉC: SÁNG KIẾN MUA ĐẠN PHÁO CHO UKRAINA ĐANG TĂNG TỐC (17/04/2024)
  + THE HILL: HOA KỲ CẦN PHẢI BIẾT ƠN UKRAINA VÌ ĐIỀU GÌ (17/04/2024)
  + SBU PHÁ HỦY RADAR NGA KIỂM SOÁT BẦU TRỜI SÂU 700 KM VÀO UKRAINA (17/04/2024)
  + TÌNH BÁO UKRAINA TẤN CÔNG VÀO TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN HÀNG KHÔNG BORISOGLEBSK Ở NGA (10/04/2024)
  +  FOREIGN POLICY: UKRAINA TIÊU DIỆT PHẦN LỚN XE TĂNG NGA TRONG NHỮNG THÁNG GẦN ĐÂY BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI FPV (10/04/2024)
  + NGƯỜI MẸ CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN MỸ ĐÃ HY SINH VÌ UKRAINA KÊU GỌI QUỐC HỘI: "HÃY ĐƯA CHO HỌ MỌI THỨ HỌ CẦN" (10/04/2024)
  + Đồng minh thân cận bất ngờ giáng đòn mạnh cho Nga (10/04/2024)
  + Ukraine đẩy lùi hàng chục cuộc tấn công của Nga, phá hủy các hệ thống tên lửa và trạm tác chiến điện tử (07/04/2024)
  + Anh, Pháp và các nước Bắc Âu đã "âm thầm chuẩn bị" đưa quân tới Ukraine (07/04/2024)
  + MEDVEDEV CÁO BUỘC TỔNG THỐNG PHÁP MACRON LIÊN QUAN TỚI VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở "CROCUS" (07/04/2024)
  + ESTONIA THEO GƯƠNG CỘNG HÒA SÉC VÀ ĐÃ TÌM RA THÊM 1 TRIỆU QUẢ ĐẠN PHÁO CHO UKRAINA (07/04/2024)
  + TỔNG THỐNG ZELENSKY: UKRAINA SẴN SÀNG NHẬN TRỢ GIÚP TỪ HOA KỲ BẰNG TÍN DỤNG (07/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ CHO NGA TRONG CUỘC CHIẾN XÂM LƯỢC UKRAINA (07/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 3
Total: 60209956

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July