Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 27/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Ukraine tuyên bố phía Nga thất thủ, lính Nga vội vã lẩn trốn Ukraine tuyên bố phía Nga thất thủ, lính Nga vội vã lẩn trốn , Người xứ Nghệ Kiev
 
11/09/2022
Tờ Pravda của Ukraine cho biết, một người lính Nga đã tiết lộ thông tin rằng, trung đoàn 202 của của anh ta đóng ở Kharkov, miền đông bắc Ukraine đã phải rút về Lugansk và một nửa binh lính của trung đoàn đã bị lực lượng Ukraine bắt giữ, giam cầm.
Thất thủ, lính Nga chạy bộ 270km từ Kharkov đến Lugansk lẩn trốn quân đội Ukraine  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe bọc thép. Ảnh IT

Pravda trích dẫn cuộc trò chuyện qua điện thoại của một lính Nga bị Cục tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine chặn được cho biết, Trung đoàn 202 của quân đội Nga vốn đóng ở Balakliia - một thành phố chiếm lược ở Kharkov đã chạy trốn đến Lugansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đêm 8/9 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại được quyền kiểm soát thành phố Balaklia từ tay lực lượng Nga nhờ phản công thành công.

Trước đó, ngày 6/9, truyền thông nhà nước Nga xác nhận quân đội Ukraine đã tấn công vào Balakliia.

Theo Pravda, trong cuộc trò chuyện điện thoại bị tình báo Ukraine chặn được, người lính Nga đã tiết lộ rằng, các đồng đội của anh ta đã chạy bộ từ Balakliia đến Lugansk (quãng đường hơn 270km).

Người lính cũng phàn nàn rằng, họ cũng phải chạy bộ khi chạy trốn cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine hôm 9/9 đã công bố hình ảnh thượng cờ ở thành phố Balaklia sau khi giành lại đô thị chiến lược thuộc vùng Kharkov - nơi đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga suốt nửa năm.

"Mọi thứ đã về đúng vị trí của nó. Lá cờ Ukraine được treo trên một thành phố Ukraine tự do, dưới bầu trời Ukraine tự do", ông Zelensky tuyên bố.

Balaklia có dân số khoảng 30.000 người, nằm trên hành lang giao thông kết nối thành phố Kharkov với các khu vực mà Nga kiểm soát ở Donbass. Việc giành lại Balaklia được mô tả là chiến thắng có ý nghĩa biểu tượng cao cho Ukraine.

Tuy nhiên, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời ông Andrey Alekseenko, quan chức vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm đã bác bỏ những tuyên bố của Ukraine và khẳng định rằng, Balaklia vẫn do Nga kiểm soát.

"Giao tranh vẫn tiếp diễn trên toàn bộ giới tuyến", ông Alekseenko nhấn mạnh.

https://danviet.vn/that-thu-linh-nga-chay-bo-270km-tu-kharkov-den-lugansk-lan-tron-quan-doi-ukraine-20220910213314861.htm

 


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60402856

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July