Trang chủ Liên hệ       Thứ sáu, Ngày 26/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Ukraine tố Nga pháo kích vào Ngày Độc lập khiến ít nhất 22 người thiệt mạng Ukraine tố Nga pháo kích vào Ngày Độc lập khiến ít nhất 22 người thiệt mạng , Người xứ Nghệ Kiev
 
 Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 25/08/2022 
Hôm 24/8, các quan chức cho biết ít nhất 22 người chết và hàng chục người bị thương sau khi tên lửa được cho là của Nga tấn công một thị trấn của Ukraine và khiến một đoàn tàu chở khách bốc cháy.
Tên lửa Nga bắn trúng thị trấn Ukraine trong Ngày Độc lập, 22 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena đặt hoa tại Bức tường ký ức về những binh lính đã hy sinh của Ukraine, ngày 24/8/2022. Ảnh: Reuters

Hôm 23/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về nguy cơ "những hành động khiêu khích của Nga" vào Ngày Độc lập, tình cờ cũng là 6 tháng kể từ khi lực lượng Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong một video phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Zelensky cho biết tên lửa đã bắn trúng một đoàn tàu ở thị trấn nhỏ Chaplyne, cách khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine khoảng 145 km về phía tây. Ông nói rằng bốn toa tàu đã bốc cháy.

"Chaplyne là nỗi đau của chúng tôi ngày hôm nay. Tính đến thời điểm này, đã có 22 người chết", ông nói trong một video phát biểu vào buổi tối sau đó, đồng thời cho biết Ukraine sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì họ đã làm.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ đánh đuổi Nga khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giành lại đất nước Ukraine tự do của mình", ông nói.

Trợ lý của ông Zelensky, Kyrylo Tymoshenko sau đó lưu ý lực lượng Nga đã nã pháo vào Chaplyne hai lần. Một cậu bé đã thiệt mạng trong vụ tấn công đầu tiên khi ngôi nhà của cậu bị trúng tên lửa và 21 người chết sau đó khi tên lửa bắn vào nhà ga và làm cháy 5 toa của một đoàn tàu chở khách.

Bộ Quốc phòng Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Không tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Độc lập

Lễ kỷ niệm ngày lễ 24/8 đã bị hủy bỏ, nhưng nhiều người Ukraine đã đánh dấu sự kiện này bằng cách mặc áo sơ mi thêu đặc trưng của quốc phục.

Sau nhiều ngày cảnh báo rằng Moscow có thể bắn tên lửa vào các trung tâm đô thị lớn trong Ngày Độc lập, thành phố lớn thứ hai Kharkov đã bị giới nghiêm, sau nhiều tháng bị bắn phá thường xuyên.

Còi báo động của cuộc không kích đã vang lên ít nhất 7 lần ở thủ đô Kiev trong ngày mặc dù không có cuộc tấn công nào xảy ra.

Trong một bài phát biểu xúc động hồi đầu ngày, Zelensky nói Ukraine đã "tái sinh" nhờ xung đột với Nga và cuối cùng nước này sẽ đánh bật hoàn toàn lực lượng Nga.

"Một quốc gia mới xuất hiện trên thế giới vào 4 giờ sáng ngày 24/2. Nó không được sinh ra, mà là tái sinh. Một quốc gia không khóc, không la hét hay sợ hãi. Một quốc gia không chạy trốn. Không bỏ cuộc. Và không quên", ông nhấn mạnh.

Zelensky và vợ, Olena Zelenska, đã cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia một buổi lễ tại nhà thờ St. Sophia có từ thế kỷ 11 của Kiev và đặt hoa tại đài tưởng niệm những người lính đã ngã xuống.

Nhà lãnh đạo 44 tuổi cho biết Ukraine sẽ giành lại các khu vực do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Ông nói: "Chúng tôi sẽ không ngồi xuống bàn đàm phán vì sợ hãi, với họng súng chĩa vào đầu. Đối với chúng tôi, thứ sắt đá khủng khiếp nhất không phải là tên lửa, máy bay hay xe tăng mà là xiềng xích".

Trong bản cập nhật buổi tối, Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine cho biết các cuộc không kích bằng tên lửa và không quân của Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự và dân sự vẫn tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 24/8. 

https://danviet.vn/ukraine-to-nga-phao-kich-vao-ngay-doc-lap-khien-it-nhat-22-nguoi-thiet-mang-20220825073124823.htm

 


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 2
Total: 60389566

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July