Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin Quốc tế - Thế giới đó đây
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin Quốc tế - Thế giới đó đây >
  Đài Loan điều máy bay xuất kích cảnh báo 27 chiến đấu cơ Trung Quốc Đài Loan điều máy bay xuất kích cảnh báo 27 chiến đấu cơ Trung Quốc , Người xứ Nghệ Kiev
 

  Minh Nhật (theo Reuters)

Đài Loan đã phải điều các máy bay quân sự xuất kích để cảnh báo 27 máy bay Trung Quốc trong vùng nhận dạng phòng không của mình, cơ quan phòng vệ của hòn đảo cho biết.

Đài Loan điều máy bay xuất kích cảnh báo 27 chiến đấu cơ Trung Quốc - Ảnh 1.

Một người đàn ông xem bản tin do CCTV phát sóng, cho thấy một chiếc máy bay chiến đấu trong các hoạt động quân sự chung gần Đài Loan của quân đội Trung Quốc (PLA), tại một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh ngày 3 tháng 8 năm 2022. Ảnh Reuters

"27 chiến đấu cơ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào khu vực xung quanh Đài Loan ngày 3/8", cơ quan phòng vệ Đài Loan tuyên bố hôm 3/8 và cho biết thêm rằng 22 chiến đấu cơ Trung Quốc trong số này đã vượt qua "đường trung tuyến" nhưng không tiến sâu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng

"Đường trung tuyến" mà Đài Loan nhắc đến được ngầm hiểu là đường phân định eo biển Đài Loan. Thông thường máy bay của hai bên rất ít khi vượt qua đường này.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, 27 máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo bao gồm 16 chiếc Su-30 và 11 máy bay khác. Đài Loan đã phải triển khai các máy bay và triển khai hệ thống tên lửa để theo dõi hoạt động của máy bay Trung Quốc.

Đài Loan không nói rõ những đợt xuất kích này diễn ra trước hay sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi rời hòn đảo vào chiều tối 3/8.

Trung Quốc đã tỏ ra phẫn nộ trước chuyến thăm cấp cao nhất của Mỹ tới hòn đảo trong 25 năm qua của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.

Nức này đã công bố một loạt các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, triệu tập đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và ngừng nhập khẩu một số nông sản từ hòn đảo này để bày tỏ sự phản đối chuyến thăm.

 

Cơ quan phòng vệ Đài Loan chỉ trích những đợt tập trận của quân đội Trung Quốc quanh hòn đảo là động thái vi phạm quy định Liên Hợp Quốc. Họ cho biết lực lượng phòng vệ đã tăng cường mức độ báo động nhưng duy trì nguyên tắc không gây bùng phát chiến tranh.

https://danviet.vn/dai-loan-dieu-may-bay-xuat-kich-canh-bao-27-chien-dau-co-trung-quoc-2022080405402697.htm


  Các Tin khác
  + TỪ NGÀY 23 THÁNG 4, TẤT CẢ CÁC PHÒNG LÃNH SỰ CỦA UKRAINA SẼ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NAM GIỚI TRONG ĐỘ TUỔI NHẬP NGŨ (24/04/2024)
  + BLOOMBERG: ĐỨC ĐANG GÂY ÁP LỰC ĐỂ HOA KỲ CUNG CẤP CHO UKRAINA ÍT NHẤT 1 HỆ THỐNG "PATRIOT" (24/04/2024)
  + THỦ TƯỚNG SUNAK CÔNG BỐ GÓI VIỆN TRỢ KỶ LỤC CỦA ANH TRỊ GIÁ 500 TRIỆU BẢNG CHO UKRAINA (24/04/2024)
  + CHỦ TỊCH ỦY BAN CHÂU ÂU: VIỆC MỸ PHÊ DUYỆT VIỆN TRỢ CHO UKRAINA SẼ KHUYẾN KHÍCH EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ (24/04/2024)
  + FORBES: UKRAINA ĐÃ GIA TĂNG SẢN XUẤT TÊN LỬA "NEPTUNE" LÊN GẤP 10 LẦN (24/04/2024)
  + ĐẠI SỨ UKRAINA TẠI MỸ MARKAROVA: "PATRIOT" CÓ THỂ SẼ ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI UKRAINA GẦN NHƯ HOÀN TOÀN (24/04/2024)
  + Quá trình Chủ tịch Hạ viện Mỹ đổi ý về viện trợ Ukraine (23/04/2024)
  +  HOA KỲ SẴN SÀNG CUNG CẤP VIÊN TRỢ QUÂN SỰ CHO UKRAINA VỚI TỐC ĐỘ NHANH CHƯA TỪNG CÓ (22/04/2024)
  + MEDVEDEV MONG MUỐN NƯỚC MỸ LAO VÀO MỘT CUỘC NỘI CHIẾN MỚI (22/04/2024)
  + BLOOMBERG: TRUNG QUỐC ĐANG PHỤC HỒI SỨC MẠNH QUÂN SỰ - KINH TẾ CỦA NGA ĐỂ TIẾN HÀNH CHIẾN TRANH VỚI UKRAINA (22/04/2024)
  + SAI LẦM CỦA PUTIN ĐÃ THAY ĐỔI TẤT CẢ: CHUYÊN GIA NGA GIẢI THÍCH LÝ DO HẠ VIỆN MỸ THÔNG QUA GÓI VIỆN TRỢ CHO UKRAINA (22/04/2024)
  + THƯỢNG NGHỊ SỸ MỸ: UKRAINA SẼ NHẬN ĐƯỢC TÊN LỬA ATACMS TẦM XA VÀO CUỐI TUẦN TỚI (22/04/2024)
  + Chủ tịch Tập Cận Bình bất ngờ ra lệnh cho quân đội Trung Quốc thực hiện động thái lớn mới (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Quân nhân Ukraine bị mảnh bom Nga găm vào tim trong cuộc tấn công dữ dội sống sót thần kỳ (21/04/2024)
  + Chiến sự giữa Nga - Ukraine Ukraine tiết lộ bí mật tổng thiệt hại của Nga (21/04/2024)
  + TỔNG THỐNG LITVA KHEN NGỢI ÔNG DUDA VÌ ĐÃ GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI TRUMP TRONG VẤN ĐỀ UKRAINA (21/04/2024)
  +  TỔNG THỐNG ZELENSKY CHO BIẾT KHI NÀO SẼ KÝ KẾT THỎA THUẬN ĐẢM BẢO AN NINH VỚI HOA KỲ (21/04/2024)
  + THƯỢNG VIỆN HOA KỲ SẼ XEM XÉT DỰ LUẬT HỖ TRỢ CHO UKRAINA VÀO NGÀY 23 THÁNG 4 (21/04/2024)
  + Iran tấn công Israel Trung Đông đang căng thẳng sau cuộc tấn công của Israel vào Iran, đây là những gì đang diễn ra (20/04/2024)
  + Iran đưa ra mối đe dọa hạt nhân chưa từng có khi đấu tay đôi với Israel (20/04/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 1
Total: 60338966

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July