|
Tác giả: Sven Lemkemeyer
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu tại Quốc hội ở Rome. (Ảnh: Imago/Abacapress/Bracaglia Andrea)
Tại châu Âu, các đảng dân túy và dân tộc chủ nghĩa đang khơi dậy tâm lý chống Ukraine, đồng thời kêu gọi chấm dứt viện trợ cho Kyiv. Tuy nhiên, nữ thủ tướng cánh hữu của Italy đã công khai phản đối quan điểm này bằng một bài phát biểu mạnh mẽ.
Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đang bước sang năm thứ năm, nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc. Ngay từ đầu cuộc chiến, chính quyền Kyiv đã phải dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây để tự vệ. Ban đầu, Mỹ gánh phần lớn trách nhiệm viện trợ, nhưng hiện nay phần lớn hỗ trợ đến từ châu Âu. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia châu Âu, sự phản đối viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine đang gia tăng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có lý do để hài lòng trước lập trường của các đảng cánh hữu, chẳng hạn như đảng AfD tại bang Sachsen-Anhalt của Đức, khi những lực lượng này kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí và chấm dứt các khoản hỗ trợ tài chính cho Kyiv.
Thế nhưng, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng cánh hữu Anh em Italy (Fratelli d’Italia), lại thể hiện quan điểm khác. Trong cuộc tranh luận đầy cảm xúc tại Quốc hội Italy hôm thứ Tư, bà kiên quyết bảo vệ sự ủng hộ của Rome dành cho Ukraine.
“Những sự thật trên thực tế đã bác bỏ luận điệu tuyên truyền của Điện Kremlin và của những người truyền bá luận điệu ấy ngay tại Italy.”
— Giorgia Meloni, Thủ tướng Italy
“Ukraine đầu hàng không có nghĩa là hòa bình”
Trong bài phát biểu hướng tới hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, nơi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến cũng tham dự, bà Meloni cảnh báo rằng nếu Kyiv đầu hàng, châu Âu có thể phải chứng kiến sự trở lại của chủ nghĩa đế quốc kiểu Liên Xô.
“Nếu ngày mai Ukraine ngừng tự vệ, như nhiều người mong muốn và đề xuất, chúng ta sẽ không có hòa bình. Khi đó, chúng ta sẽ phải nói về việc một quốc gia châu Âu bị chiếm đóng và sự trở lại của chủ nghĩa đế quốc Xô viết, điều mà châu Âu đã trải qua trong nửa thế kỷ”, bà tuyên bố, theo báo Il Foglio.
Nữ thủ tướng 49 tuổi nói thêm:
“Cá nhân tôi không tiếc nuối những năm tháng ấy. Tôi không tiếc những chiếc xe tăng Nga từng nghiền nát các cuộc nổi dậy ở Prague và Budapest. Tôi cũng không nhớ Bức tường Berlin.”
Thông qua sự so sánh lịch sử này, bà Meloni nhắc đến việc Liên Xô trước đây dùng vũ lực đàn áp cuộc nổi dậy tại Hungary năm 1956 và phong trào Mùa xuân Prague ở Tiệp Khắc năm 1968. Qua đó, bà phản bác quan điểm của phe đối lập cho rằng việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine là không cần thiết.
Nắm quyền từ năm 2022, bà Meloni lãnh đạo liên minh các đảng cánh hữu cùng hai đối tác là Lega và Forza Italia. Bà nhấn mạnh rằng mình sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi điều đó khiến tỷ lệ tín nhiệm cá nhân suy giảm.
Nga gia tăng tấn công dân thường vì không đạt được bước tiến trên chiến trường
Theo báo Il Foglio, bà Meloni cho biết Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công mới vào mùa thu nhằm vào Ukraine.
“Vì không đạt được tiến triển nào trên mặt trận, Moscow ngày càng gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường: nhà máy điện, chung cư, bệnh viện, thậm chí cả những chiếc xe buýt chở người đi làm, như trong vụ thảm sát kinh hoàng ở Kramatorsk.”
Bà cho rằng đây là “một chiến lược nhằm khuất phục người dân Ukraine bằng khủng bố, cái lạnh và bóng tối, đơn giản bởi Nga đã không thành công trên chiến trường”.
Thủ tướng Italy nhấn mạnh rằng tình hình thực tế không phù hợp với những tuyên truyền của Điện Kremlin:
“Những sự thật đã bác bỏ luận điệu tuyên truyền của Điện Kremlin và của những người truyền bá luận điệu ấy ngay tại Italy. Từ đầu năm đến nay, Moscow chỉ chiếm được một diện tích lãnh thổ rất nhỏ, và riêng trong tháng 9, Nga đã mất đi phần lớn những vùng đất mà họ chiếm được trong những tháng trước đó.”
Lưu ý: Đây là nhận định của bà Meloni được bài báo dẫn lại; số liệu về biến động lãnh thổ không được kiểm chứng độc lập trong bản dịch này.
Meloni bác bỏ lập luận giá nhiên liệu tăng là do chiến tranh Ukraine
Bà Meloni cũng phản bác một lập luận khác của những người phản đối viện trợ Ukraine: giá nhiên liệu tại châu Âu và Italy tăng cao.
Theo bà, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là cuộc chiến tại Iran, chứ không phải xung đột ở Ukraine.
Bà cảnh báo rằng việc thay đổi chính sách đối với Nga sẽ đem lại những rủi ro rõ ràng, trong khi lợi ích chưa chắc chắn:
-
Hợp thức hóa hành động của Moscow trong khi bom đạn Nga vẫn trút xuống các thành phố Ukraine.
-
Tạo thêm nguồn thu cho Nga để tài trợ chiến tranh.
-
Làm suy yếu một cách gián tiếp công cụ trừng phạt mà phương Tây đang sử dụng.
Theo bà Meloni, những hệ quả đó đi ngược lại các nỗ lực mà phương Tây, trong đó có Mỹ, đã thực hiện nhằm buộc Putin ngồi vào bàn đàm phán.
Tại Pháp, Marine Le Pen tuyên bố không để Putin chi phối chính sách của Paris
Vào giữa tháng 9, một chính trị gia cánh hữu nổi bật khác của châu Âu cũng bất ngờ thể hiện thái độ cứng rắn hơn với Putin.
Marine Le Pen, ứng cử viên của đảng dân túy cánh hữu Tập hợp Quốc gia (RN) trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 18/4/2027, tuyên bố chính quyền Điện Kremlin không thể hy vọng “trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt chính sách của Pháp thông qua đe dọa, hăm dọa, gây bất ổn hoặc sức ép tâm lý”.
Tuyên bố này được đưa ra trong thông cáo chung với Jordan Bardella, lãnh đạo đảng RN.
Hai chính trị gia nhấn mạnh:
“Không một hành động khiêu khích, chiến dịch bí mật hay biện pháp gây bất ổn nào có thể giúp Nga dễ dàng đạt được các mục tiêu chiến tranh tại Ukraine.”
Trước đó, Putin đã ra lệnh đặt các công ty con tại Nga của một số tập đoàn lớn của Pháp, cùng công ty con của tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé, dưới quyền quản lý của Nga. Moscow tuyên bố đây là đòn giáng vào những “quốc gia không thân thiện” đang ủng hộ Ukraine.
Tuy nhiên, hôm thứ Tư tại Brussels, Le Pen lại nói với các phóng viên rằng Pháp không còn khả năng tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine.
“Chúng tôi không thể tiếp tục tài trợ cho Ukraine”, bà tuyên bố, đồng thời viện dẫn tình hình kinh tế Pháp đang đặc biệt khó khăn, thâm hụt ngân sách cao và tăng trưởng kinh tế yếu.
AfD tại Sachsen-Anhalt thông qua kiến nghị chống viện trợ Ukraine
Tại Đức, nghị viện bang Sachsen-Anhalt vừa tổ chức một phiên họp đặc biệt theo yêu cầu của hai đảng AfD và BSW vào thứ Ba.
Phiên họp thông qua một kiến nghị kêu gọi chấm dứt các lệnh trừng phạt Nga và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
AfD và BSW bỏ phiếu ủng hộ kiến nghị, trong khi CDU, SPD, đảng Xanh và đảng Cánh tả bỏ phiếu phản đối.
Đại diện các đảng đều tuyên bố mong muốn hòa bình, nhưng bất đồng về con đường để đạt được mục tiêu đó.
Ulrich Siegmund, đồng lãnh đạo AfD — đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bang hồi đầu tháng 9 — chỉ trích CDU và các đảng khác:
“Họ không làm chính trị vì nước Đức, mà vì bất kỳ ai khác trên thế giới.”
Ông cho rằng số tiền thuế của người dân Đức được chuyển cho Ukraine đang khiến chính người dân trong nước bị thiệt thòi.
“Tiền của chúng ta phải dành cho đất nước chúng ta”, Siegmund tuyên bố. Ông dự kiến ra tranh cử chức Thủ hiến bang vào tháng 12.
Siegmund nói rằng những người mà ông gọi là “kẻ hiếu chiến” đã bị cử tri loại bỏ, đồng thời kêu gọi: “Không được để mất dù chỉ một ngày trên con đường hướng tới hòa bình.”
Meloni verteidigt Ukraine-Hilfen: „Ich trauere den russischen Panzern in Prag nicht nach, ich vermisse die Berliner Mauer nicht“
|