|
Ngày 14/10/2026 – Theo Today.ua
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Elon Musk “đừng bỏ rơi người Ukraine” trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc hạn chế hoạt động của mạng vệ tinh Starlink phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine. Bà nhắc nhở vị tỷ phú về hành trình đấu tranh vì những lý tưởng của chính ông, đồng thời kêu gọi ông đừng quên rằng người Ukraine đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống và tự do trước sự xâm lược của Nga.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi tỷ phú Mỹ Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX, không bỏ mặc Ukraine trong bối cảnh có những thông tin cho rằng hoạt động của các thiết bị đầu cuối vệ tinh quân sự mà lực lượng phòng vệ Ukraine sử dụng đang bị hạn chế.
Bà nhắc nhở doanh nhân này về chính những trải nghiệm đấu tranh vì lý tưởng của ông trong quá khứ, đồng thời kêu gọi ông đừng quên rằng người Ukraine đang bảo vệ mạng sống và tự do của mình trước hành động xâm lược của Nga.
Ngày 14/10/2026, bà Clinton đăng thông điệp trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, và trực tiếp nhắc đến tài khoản của Elon Musk.
Bà viết:
“Chính ông đã từng ở trong hoàn cảnh của một người yếu thế và chưa bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh vì những lý tưởng của mình. Đừng bỏ rơi người Ukraine khi họ đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống và tự do trước một kẻ xâm lược.”
Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng đính kèm bài viết của Financial Times về những khó khăn trong việc Ukraine tiếp cận dịch vụ Starlink và những khoảng trống trong quá trình trao đổi thông tin tình báo.
Tranh cãi về hoạt động của Starlink trong chiến tranh Ukraine
Lời kêu gọi của bà Clinton được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tranh luận và động thái liên quan đến việc vận hành gói dịch vụ vệ tinh Starlink dành cho quân đội.
Phía Ukraine cho biết những hạn chế đối với hoạt động của Starlink trước đó đã ảnh hưởng đến việc thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến sử dụng máy bay không người lái.
Trên thực tế, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, các thiết bị đầu cuối của SpaceX đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm thông tin liên lạc, phối hợp giữa các đơn vị quân đội Ukraine và điều khiển những hệ thống máy bay không người lái trên chiến trường.
Elon Musk: Starshield do Chính phủ Mỹ kiểm soát
Trước đó, Elon Musk cho rằng cần phân biệt rõ dịch vụ thương mại Starlink với hệ thống quân sự Starshield.
Theo ông, các hệ thống chuyên dụng Starshield nằm dưới sự kiểm soát và điều hành của Chính phủ Mỹ. Vì vậy, những quyết định hạn chế tốc độ hoặc việc sử dụng hệ thống này thuộc thẩm quyền của quân đội Mỹ và Tổng thống Mỹ.
Đối với mạng Starlink dân sự, ông Musk khẳng định đây vẫn là dịch vụ thương mại của SpaceX, phục vụ các nhu cầu dân sự và quốc phòng.
Thông tin về những gián đoạn trong hoạt động của Starlink tại Ukraine cũng khiến một số chính trị gia Mỹ lên tiếng.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Tillis đã yêu cầu ông Musk giải thích liệu các vấn đề liên quan đến thiết bị đầu cuối có phải là sự cố ngoài ý muốn hay không. Ông đồng thời kêu gọi công ty khắc phục những trục trặc kỹ thuật có thể xảy ra.
Ukraine đối mặt với thách thức phòng không
Trong một diễn biến khác, Nga được cho là đã tăng cường sử dụng tên lửa S-400 để tấn công Ukraine. Theo bài báo, đặc điểm quỹ đạo bay khiến những tên lửa này khó bị phát hiện và đánh chặn hơn so với tên lửa Iskander trong một số tình huống.
Chuyên gia hàng không Valerii Romanenko đã phân tích lý do khiến hệ thống phòng không Ukraine đôi khi chỉ phát hiện được các mục tiêu như vậy khi chúng đã ở gần khu vực bị tấn công, cũng như khả năng phát hiện tên lửa ngay từ thời điểm phóng.
https://today.ua/494623-zabuv-yak-ce-borotisya-za-ideyu-vidoma-politikinya-prisoromila-maska-cherez-ukrayinciv/
|