|
Tác giả: Luca Bertuzzi
Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas. (Ảnh: AP/Bilal Hussein)
Moscow sẽ không thể buộc Kyiv đầu hàng thông qua một thỏa thuận với Washington. Châu Âu vẫn đứng về phía Ukraine, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas khẳng định trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Euronews.
Bà Kallas cho rằng Nga đã tính toán sai lầm kể từ hội nghị thượng đỉnh Anchorage hồi năm ngoái. Moscow đang tìm cách buộc Ukraine phải khuất phục thông qua một thỏa thuận với Mỹ.
“Người Nga muốn đối thoại và đàm phán với Mỹ để Washington trao cho họ những gì họ muốn. Nhưng chúng tôi cũng có những yêu cầu riêng đối với Nga”, bà nói.
“Thông điệp ở đây là: Các ông phải đàm phán với cả người châu Âu.”
Thỏa thuận dầu diesel là món quà dành cho Putin?
Khi được hỏi về thỏa thuận dầu diesel và sáng kiến ngừng bắn năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, theo đó Nga sẽ cung cấp 300.000 tấn dầu diesel cho Mỹ và thị trường thế giới, bà Kallas gọi đây là một món quà rõ ràng dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
“Câu hỏi đặt ra là: Đổi lại, ông ta đã nhượng bộ điều gì? Chúng tôi thấy rằng Nga thậm chí còn gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Thỏa thuận ngừng bắn được công bố cũng không thực sự được phía Nga thực hiện”, bà Kallas nói.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ Financial Times rằng Kyiv sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp sức ép từ Washington.
Theo bài viết, sức ép này bao gồm việc gián đoạn trao đổi thông tin tình báo và tín hiệu Starlink bị suy yếu trong thời điểm Nga tiến hành những cuộc tấn công dữ dội.
Nga phải chấm dứt chiến tranh xâm lược
Theo bà Kallas, vấn đề cốt lõi rất rõ ràng: Nga phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược. Khi đó, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga cũng sẽ kết thúc.
“Xét trong bối cảnh rộng hơn, phần lớn nguồn tài chính cho cuộc chiến này đến từ doanh thu dầu mỏ. Đó là lý do Ukraine nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
“Ngược lại, Nga cố tình tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng bên trong Ukraine nhằm gây ra đau khổ lớn nhất có thể cho người dân nước này trong mùa đông sắp tới”, bà Kallas nhấn mạnh.
Bà một lần nữa khẳng định rằng sức ép quốc tế phải nhằm vào bên gây hấn, chứ không phải nạn nhân đang bị ép buộc đầu hàng. Theo bà, châu Âu đang kiên định theo đuổi lập trường này.
“Nếu chúng ta cùng hành động với Mỹ, thông điệp gửi tới Nga sẽ rất rõ ràng: Hãy chấm dứt cuộc chiến này, khi đó mọi lo ngại của các ông về các nhà máy lọc dầu và những vấn đề khác cũng sẽ chấm dứt”, bà nói.
Nga đang chờ đợi châu Âu mệt mỏi và chia rẽ
Khi được hỏi liệu làn sóng bầu cử tại các quốc gia chủ chốt của EU, trong đó có khả năng bà Marine Le Pen trở thành Tổng thống Pháp, có báo hiệu sự ủng hộ dành cho Ukraine đang suy giảm hay không, bà Kallas thừa nhận rằng tâm lý của công chúng đã thay đổi sau bốn năm chiến tranh.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng châu Âu phải đoàn kết thì chính sách đối ngoại mới có thể phát huy hiệu quả.
“Đây chính xác là điều Nga đang trông đợi: rằng người châu Âu sẽ mệt mỏi, và cuối cùng Nga sẽ đạt được điều mình muốn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng khi đó, tham vọng của ông ta sẽ tiếp tục gia tăng”, bà Kallas cảnh báo.
Thông điệp của bà Kallas là: nếu phương Tây muốn chấm dứt chiến tranh, họ không nên gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ khả năng tự vệ, trong khi để Nga tiếp tục sử dụng doanh thu năng lượng để tài trợ cho chiến dịch quân sự. Theo bà, sự đoàn kết giữa châu Âu và Mỹ mới có thể tạo ra sức ép đủ lớn buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến.
Kallas: Russland verrechnet sich, wenn es Europa bei US-Gesprächen ausklammert
|