Lính dù Ukraine đang gia tăng tổn thất của Nga trong chiến tranh
"Những cuộc phản công dữ dội"
Quân đội Ukraine đã mở một cuộc phản công thành công gần Pokrovsk. Hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng và bị thương.
Pokrovsk – Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã thành công trong việc mở một cuộc phản công gần thành phố Pokrovsk, nơi đã trở thành trọng tâm của quân đội Nga trong nhiều tháng qua. Lính dù Ukraine đã chiếm được làng Kotlyne, gần Pokrovsk, theo thông báo của lữ đoàn Sicheslavsky trên nền tảng trực tuyến Facebook vào thứ Tư.
Trang tin "DeepState", có liên kết với quân đội Ukraine, cho biết Kotlyne đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ cuối tháng 1, nhưng hiện đã được tái chiếm. Nga vẫn chưa tuyên bố về việc mất Kotlyne. Lữ đoàn Sicheslavsky cho biết bằng cách chiếm giữ Kotlyne, quân đội Nga đã cố gắng kiểm soát tuyến đường cao tốc M04 giữa Pokrovsk và Dnipro, do đó đã điều động một lượng lớn binh sĩ tới khu vực này. "Cuộc tấn công thành công nhờ vào sự hỗ trợ rộng rãi của pháo binh, máy bay không người lái quan sát trực tiếp (FPV) và các cuộc tấn công chính xác từ máy bay không người lái," tờ Kyiv Post viết.
Hàng trăm binh sĩ Nga bị tiêu diệt trong cuộc phản công của Ukraine
Chỉ trong giai đoạn chuẩn bị của chiến dịch, lính dù Ukraine đã tiêu diệt 275 binh sĩ Nga và làm bị thương 203 người khác. Kênh truyền hình nhà nước Nga Vesti trên nền tảng Telegram cho biết Ukraine đã thực hiện "các cuộc phản công dữ dội" trước Kotlyne. Tuy nhiên, lực lượng Nga vẫn giữ vững vị trí của mình. Nếu thông tin về việc tái chiếm Kotlyne được xác nhận, đây sẽ là một thành công hiếm hoi về mặt quân sự đối với Ukraine, trong bối cảnh tình hình của nước này trên hầu hết các mặt trận đã xấu đi trong những tháng gần đây.
Zelensky bày tỏ sự nhẹ nhõm sau thành công ở miền Đông Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào giữa tháng 2 rằng tình hình quanh Pokrovsk gần đây đã "cải thiện". Quân đội Nga chỉ còn cách vài km so với đường cao tốc M04 - cũng như biên giới với khu vực trung tâm Dnipropetrovsk của Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bắt đầu, quân đội nước này chưa bao giờ tiến xa đến đó. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tái chiếm hai ngôi làng trong khu vực biên giới Kursk của Nga, nơi một phần đang bị quân đội Ukraine kiểm soát.
Châu Âu muốn thảo luận về việc hỗ trợ thêm cho Ukraine
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU về Ukraine vào thứ Năm tới. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã mời Zelensky tham dự cuộc họp vào ngày 6 tháng 3, ông thông báo vào thứ Năm tại Brussels. Các nhà lãnh đạo châu Âu muốn thảo luận về những diễn biến mới nhất với Zelensky, Costa viết trong thư mời gửi các nguyên thủ quốc gia và chính phủ.
"Liên quan đến Ukraine, có một động lực mới có thể dẫn đến một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài," Costa viết. Các chủ đề của hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này bao gồm hỗ trợ thêm cho Ukraine và việc bảo vệ châu Âu. Costa nhấn mạnh rằng châu Âu sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của chính mình. EU phải sẵn sàng "đóng góp vào các bảo đảm an ninh cần thiết để đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine," ông nhấn mạnh.
Do sự xích lại gần giữa Mỹ và Nga, EU đang chịu áp lực trong việc tự bảo vệ trước các cuộc tấn công có thể xảy ra từ Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine hơn nữa. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine cách đây hơn ba năm, các quốc gia EU đã cung cấp khoảng 60% viện trợ quân sự cho Kyiv và tiếp nhận hơn bốn triệu người tị nạn Ukraine. Đức dự kiến sẽ tăng ngân sách cho quân đội (Bundeswehr) trong năm nay, với việc các đảng CDU và SPD đang thảo luận về việc tăng quỹ đặc biệt dành cho quốc phòng.
|