Sau đợt không kích lớn nhất của Nga trong năm
Ukraine có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí phòng không vì Mỹ chậm trễ trong việc cung cấp. EU hiện chịu áp lực phải lấp vào khoảng trống này.

Kyiv/Washington D.C. – Financial Times (FT) dẫn lời các quan chức phương Tây và Ukraine cho biết, nhiều tháng nay, việc giao vũ khí từ Mỹ diễn ra thất thường và thấp hơn mong đợi. Tháng 6, Tổng thống Donald Trump đã tạm ngừng các chuyến hàng. Giới chức và các nhà phân tích cảnh báo hệ thống phòng không Ukraine sẽ không đủ khả năng chống đỡ nếu Moscow tiếp tục dồn dập tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.
Gần đây, Nga gia tăng mạnh các cuộc không kích. Theo nguồn tin Ukraine, hôm Chủ nhật Moscow đã tiến hành đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến tranh – hơn 800 UAV và 13 tên lửa được sử dụng, làm 4 người thiệt mạng. Hôm nay (thứ Ba, 9/9), thêm 20 dân thường chết trong một cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine.
Mỹ lên tiếng bảo vệ chính sách hỗ trợ
Trước cáo buộc không hỗ trợ đủ cho Ukraine, Nhà Trắng khẳng định thông tin Mỹ “tước đi đạn dược phòng không thiết yếu của Kyiv” là sai sự thật. Một quan chức cho biết Bộ Quốc phòng đang làm việc thận trọng để đáp ứng yêu cầu của Ukraine, bao gồm cả lĩnh vực phòng không.
Ông Trump cũng tuyên bố muốn “chấm dứt đổ máu” và đã chỉ đạo Mỹ bán vũ khí cho các đồng minh NATO để thay thế số khí tài họ chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh châu Âu phải làm nhiều hơn, trong đó có việc ngừng mua dầu Nga và gia tăng sức ép kinh tế lên các quốc gia tài trợ cho chiến tranh.
EU chịu trách nhiệm lấp khoảng trống
Theo FT, Ukraine ngày càng chịu sức ép quân sự lớn khi các cuộc tấn công bằng UAV gia tăng, có lúc vượt quá 5.200 chiếc mỗi tháng trong mùa hè năm ngoái. Nhu cầu phòng thủ vì thế luôn vượt xa nguồn cung.
Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cho biết viện trợ quân sự từ châu Âu dành cho Ukraine dự kiến đạt mức kỷ lục trong năm nay. Từ tháng 8, các quốc gia EU đã mua vũ khí của Mỹ theo thỏa thuận rồi chuyển giao lại cho Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, giá trị số vũ khí này đã đạt 2 tỷ euro chỉ trong tháng 8.
Trong khi đó, tập đoàn quốc phòng Rheinmetall (Đức) cũng công bố sẽ bàn giao cho Ukraine hệ thống phòng không di động Skyranger trong năm nay.
Cuộc họp Nhóm Liên lạc Ukraine
Hôm thứ Ba, Nhóm Liên lạc Ukraine – gồm bộ trưởng quốc phòng khoảng 50 quốc gia – nhóm họp tại London để thảo luận hỗ trợ thêm cho Kyiv và các bảo đảm an ninh hậu chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, người đồng cấp Anh John Healey cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte đều tham dự.
Ngoài ra, còn có kỳ vọng về làn sóng trừng phạt mới phối hợp giữa Mỹ và EU đối với Nga. Hôm Chủ nhật, ông Trump khẳng định sẵn sàng áp dụng “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt. Ủy viên trừng phạt của EU David O’Sullivan hiện đang làm việc với nhóm chuyên gia tại Washington để thảo luận về các bước tiếp theo.
Ukraine in Not: Waffenlieferungen aus den USA stocken
|