Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời nhà độc tài Belarus Alexander Lukashenko tham gia "Hội đồng Hòa bình" để giải quyết xung đột ở Dải Gaza và, có thể sau này, cả chiến tranh ở Ukraina. Thông tin này được tiết lộ trong một bức thư của nhà lãnh đạo Mỹ, được đăng tải trên kênh Telegram "Pool Pervy", trực thuộc văn phòng báo chí của Lukashenko.
"Tôi vô cùng vinh dự được mời Ngài, Tổng thống Belarus, tham gia vào những nỗ lực lịch sử và to lớn của tôi nhằm củng cố hòa bình ở Trung Đông, đồng thời khởi động một cách tiếp cận mới táo bạo để giải quyết các xung đột toàn cầu," - Trump viết.
Theo Trump, những nỗ lực của "Hội đồng Hòa bình" sẽ quy tụ "một nhóm các quốc gia ưu tú" sẵn sàng gánh vác "trách nhiệm cao cả xây dựng hòa bình lâu dài". Ông nói thêm rằng, "Hội đồng Hòa bình" sẽ sớm tập hợp "những đối tác tuyệt vời và tận tâm, hầu hết trong số họ là những nhà lãnh đạo thế giới ưu tú".
“Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng, tôi chính thức mời Cộng hòa Belarus tham gia với tư cách là thành viên sáng lập và trở thành một bên tham gia Hiến chương "Hội đồng Hòa bình", được Ngài làm đại diện. Hội đồng này sẽ là độc nhất vô nhị, chưa từng có tổ chức nào tương tự! Mỗi quốc gia thành viên có thể chỉ định một đại diện được ủy quyền để tham gia các cuộc họp thay mặt mình,” - bức thư nêu rõ.
Cần nhắc lại, Trump cũng đã mời lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tham gia “Hội đồng Hòa bình”. Nhà lãnh đạo Nga vẫn đang xem xét đề xuất, trong khi Orbán đã chấp nhận ngay lập tức.
Trump sẽ giữ chức Chủ tịch “Hội đồng Hòa bình” suốt đời. Theo dự thảo Hiến chương, ông cũng sẽ trực tiếp giám sát tài chính của Hội đồng. Ban đầu, Hội đồng sẽ giải quyết xung đột ở Gaza, và sau đó, theo các báo cáo của truyền thông, sẽ được mở rộng để giải quyết các xung đột khác, bao gồm cả chiến tranh ở Ukraina.
Sáu mươi quốc gia đã được mời tham gia Hội đồng, và tư cách thành viên thường trực có thể được cấp bằng cách trả 1 tỷ đô la. Theo báo cáo của Bloomberg, mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm, nhưng nhiệm kỳ này sẽ không áp dụng cho các thành viên thường trực. Các nhà phê bình lo ngại rằng, Trump đang cố gắng tạo ra một tổ chức thay thế hoặc đối thủ cạnh tranh với Liên Hợp Quốc, tổ chức mà ông từ lâu đã công khai chỉ trích.
Việc dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Belarus là một chiến thắng đối với Lukashenko, nhưng không phải là chiến thắng đối với người dân Belarus. Hơn một nghìn tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ, và Lukashenko tiếp tục dựa vào sự đàn áp và hỗ trợ từ Moskva. Sự hòa giải này dường như không bền vững và có thể chỉ là một ảo tưởng ngoại giao.
* Thông tin cùng một chủ đề:
Ngoài ra, được biết Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16 tháng 1 đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam đưa tin.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|