Trang chủ Liên hệ       Thư ba, Ngày 20/01/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina >
  "NGA HIỆN ĐANG ĐE DỌA KHÔNG PHẢI GREENLAND, MÀ LÀ UKRAINA": THỦ TƯỚNG ĐỨC MERZ ĐÁP TRẢ ÔNG TRUMP VỀ TÌNH HÌNH AN NINH Ở CHÂU ÂU "NGA HIỆN ĐANG ĐE DỌA KHÔNG PHẢI GREENLAND, MÀ LÀ UKRAINA": THỦ TƯỚNG ĐỨC MERZ ĐÁP TRẢ ÔNG TRUMP VỀ TÌNH HÌNH AN NINH Ở CHÂU ÂU , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thách thức chính đối với an ninh châu Âu hiện nay là cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống lại Ukraina, chứ không phải mối đe dọa của Nga đối với Greenland. Và cho đến nay vẫn chưa có hiệu nào từ nhà độc tài Điện Kremlin Vladimir Putin cho thấy cuộc chiến này sắp kết thúc.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã phát biểu về điều này trong một bài diễn văn, trích đoạn được trang Clash Report đăng tải. Ông đang đáp lại những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối đe dọa an ninh đối với Greenland và EU.
Theo ông Merz, rõ ràng mối đe dọa an ninh hiện nay ở châu Âu đến từ phía đông nhiều hơn là từ phía tây.
"Hiện nay, các vấn đề an ninh ở châu Âu tập trung nhiều hơn về phía đông so với phía tây. Chúng ta đang chứng kiến cuộc chiến ở Ukraina. Điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh chung của chúng ta, đặc biệt là an ninh của toàn bộ Đông Âu. Tây Âu, bao gồm cả Greenland, chưa phải chịu mối đe dọa từ Nga ở mức độ như đôi khi người ta vẫn miêu tả," - ông Merz khẳng định.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng, đây chính là lý do ông dự định tập trung nhiều hơn vào Ukraina trong các cuộc đàm phán và thảo luận trong những ngày tới.
"Bởi vì chúng tôi vẫn không thấy Putin có ý định ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc chiến này. Và trên thực tế, đây là mối lo ngại lớn nhất của tôi đối với an ninh châu Âu hiện nay. Không phải Greenland, mà là Ukraina," - ông Merz nhấn mạnh.
* Những diễn biến trước đó:
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Đan Mạch không giải quyết được mối đe dọa từ Nga ở Greenland. Ông tuyên bố rằng, NATO đã cảnh báo Đan Mạch về mối đe dọa từ Nga trong khu vực này suốt 20 năm qua.
Theo ông, bất chấp tầm quan trọng chiến lược của khu vực, Copenhagen đã không phản ứng hiệu quả, vì vậy "đã đến lúc" phải thay đổi cách tiếp cận.
Trump đã nói rõ rằng, vấn đề Greenland không thể tiếp tục bị bỏ ngỏ nếu không có hành động cụ thể. Câu nói "Đã đến lúc rồi, và việc đó sẽ được thực hiện" được thốt ra mà không nêu rõ cơ chế hay các bước cụ thể nào.
Tuyên bố của Trump phù hợp với những phát ngôn trước đây của ông về hòn đảo lớn nhất thế giới, mà trước đó ông đã mô tả là có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ và phương Tây.
Như OBOZ.UA đã đưa tin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng, Đan Mạch có thể tin tưởng vào sự đoàn kết của Đức trong vấn đề Greenland. Ông khẳng định là Đan Mạch và người dân Greenland sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của Đức, và rằng các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ chỉ có thể diễn ra nếu luật pháp quốc tế được tôn trọng.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch

  Các Tin khác
  + Ukraine tung đòn tấn công kinh hoàng khiến hàng trăm nghìn người Nga chìm trong bóng tối (20/01/2026)
  + Tỷ phú người Ukraine và "Lữ đoàn tỷ phú" bất ngờ giáng một đòn mạnh vào quân đội Nga (20/01/2026)
  + CÙNG VỚI PUTIN VÀ ORBAN: TRUMP MỜI LUKASHENKO THAM GIA "HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH" (20/01/2026)
  + Ukraine: Quân đội lên kế hoạch mở các đợt tấn công mới nhằm vào lực lượng Nga (20/01/2026)
  + Nền kinh tế Nga bước vào giai đoạn "tiền tệ đắt đỏ" - SVR của Ukraine (20/01/2026)
  + Cựu Thủ tướng Đức Schroeder đã giấu các tài liệu về cuộc đàm phán với Putin. (20/01/2026)
  + Tờ báo ưa thích của Trump, The New York Post, đã đưa tin về những thất bại của quân đội Putin ở Ukraine. (20/01/2026)
  + POLITICO: CHÂU ÂU ĐANG XEM XÉT VIỆC THÀNH LẬP MỘT LIÊN MINH MỚI KHÔNG CÓ MỸ, NHƯNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA UKRAINA (20/01/2026)
  + NGA ĐANG NỖ LỰC CHỌC THỦNG PHÒNG TUYẾN GẦN POKROVSK: TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG (20/01/2026)
  + LIÊN MINH CHÂU ÂU CÓ THỂ ÁP ĐẶT THUẾ QUAN TRẢ ĐŨA VỚI MỸ TRỊ GIÁ 93 TỶ EURO (20/01/2026)
  + WP: UY TÍN CỦA PUTIN ĐANG GIẢM SÚT TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ, NHỮNG LỜI NÓI DỐI CỦA ÔNG TA KHÔNG CÒN ĐƯỢC COI TRỌNG NỮA (20/01/2026)
  + BLOOMBERG: HOA KỲ YÊU CẦU CÁC QUỐC GIA PHẢI TRẢ ÍT NHẤT 1 TỶ USD PHÍ THÀNH VIÊN ĐỂ THAM GIA "HỘI ĐỒNG HÒA BÌNH", TRUMP SẼ KIỂM SOÁT TOÀN BỘ NGUỒN QUỸ (20/01/2026)
  + "MỘT MỨC ĐỘ TÀN BẠO MỚI": GIỚI TRUYỀN THÔNG CHO BIẾT ÍT NHẤT 16.500 NGƯỜI BIỂU TÌNH Ở IRAN BỊ THIỆT MẠNG (20/01/2026)
  + Người dân Ba Lan đã quyên góp được hơn 14 triệu hryvnia để mua máy phát điện cho Kyiv chỉ trong ba ngày. (20/01/2026)
  + Ông Orban tuyên bố Hungary đã đồng ý trở thành quốc gia đầu tiên gia nhập "Hội đồng Hòa bình" của ông Trump với khoản tiền một tỷ đô la. (20/01/2026)
  + NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC PHÊ CHUẨN THỎA THUẬN THƯƠNG MẠI EU - MỸ (19/01/2026)
  + TỔNG TƯ LỆNH SYRSKY: UKRAINA SẼ TIẾN HÀNH CÁC CHIẾN DỊCH TẤN CÔNG TRONG NĂM 2026 (19/01/2026)
  + THỦ TƯỚNG TÂY BAN NHA SANCHEZ: VIỆC MỸ XÂM LƯỢC GREENLAND SẼ LÀM CHO PUTIN TRỞ THÀNH "NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN THẾ GIỚI" (19/01/2026)
  + ISW: LỰC LƯỢNG VŨ TRANG UKRAINA ĐÃ CÓ BƯỚC TIẾN Ở CÁC HƯỚNG KUPYANSK VÀ POKROVSK (19/01/2026)
  + NHỮNG PHẢN ỨNG ĐẦU TIÊN CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO EU TRƯỚC TUYÊN BỐ ÁP THUẾ CỦA TRUMP: "CHÚNG TÔI SẼ ĐÁP TRẢ" (18/01/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 36
Total: 79342178

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July