Những lời đe dọa của Donald Trump về việc sáp nhập Greenland và áp đặt thuế quan thương mại đã khiến các thủ đô châu Âu tích cực tìm kiếm những thỏa thuận an ninh thay thế mà không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Ukraina có thể trở thành đối tác chủ chốt trong một liên minh mới tiềm năng.
Điều này được Politico đưa tin vào ngày 19.01.2026.
Các nhà lãnh đạo châu Âu ngày càng nhận ra rằng, Hoa Kỳ, dưới thời Trump, không còn là đồng minh đáng tin cậy trong các vấn đề an ninh và thương mại. Các mối đe dọa đối với Greenland là "giọt nước tràn ly", dẫn đến các cuộc thảo luận về một liên minh an ninh mới không có Washington.
Trong năm qua, nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh và Na Uy, đã tích cực hợp tác trong cái gọi là "Liên minh tình nguyện" để ủng hộ Ukraina. Điều này đã trở thành cơ sở cho việc hình thành một liên minh mới tiềm năng, trong đó Ukraina có thể đóng vai trò chủ chốt nhờ sức mạnh quân sự, máy bay không người lái hiện đại và kinh nghiệm chiến tranh đáng kể.
Như được biết, các nhà lãnh đạo EU, bao gồm Keir Starmer (Vương quốc Anh), Emmanuel Macron (Pháp), Friedrich Merz (Đức), cũng như Ursula von der Leyen (Ủy ban châu Âu), Alexander Stubb (Phần Lan) và Meloni (Ý), thường xuyên phối hợp hành động thông qua một nhóm trò chuyện chung và các liên lạc cá nhân. Cấu trúc "không chính thức nhưng năng động" này được gọi là "Nhóm Washington" – được đặt tên theo cuộc gặp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào tháng 8 năm ngoái.
Ông Zelensky cũng có mặt trong các cuộc trò chuyện nhóm với các lãnh đạo "Nhóm Washington", điều này càng làm tăng thêm yếu tố thú vị.
"Ukraina là quốc gia có lực lượng quân sự mạnh nhất trong số các thành viên liên minh, với một đội quân lớn, sản xuất máy bay không người lái công nghệ cao và kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Nếu tiềm lực quân sự của Ukraina được phát huy, cùng với Pháp, Đức, Ba Lan và Vương quốc Anh, thì sức mạnh tiềm tàng của một liên minh các quốc gia tự nguyện, bao gồm cả các quốc gia hạt nhân và không hạt nhân, sẽ là vô cùng lớn," - bài báo của Politico viết.
Ủy ban châu Âu đang xem xét việc thành lập một đội quân thường trực của EU với quy mô lên tới 100.000 người và một Hội đồng An ninh châu Âu, có thể bao gồm không chỉ các nước EU, mà còn cả các đồng minh ngoài EU.
Các nhà phân tích nhận định rằng, thể chế mới này có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực toàn cầu, đồng thời tạo ra rủi ro cho an ninh của Mỹ và tăng cường vai trò của Ukraina trong hệ thống an ninh châu Âu.
Xin nhắc lại, các phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin rằng, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu sẽ tập hợp trong một Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp trong những ngày tới để thảo luận về phản ứng của họ đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng chiếm đóng Greenland.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|