Bài của sba
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo nước này sẽ đóng hoàn toàn biên giới với Belarus vào nửa đêm thứ Năm. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc tập trận quân sự “Zapad” tại Belarus, trong khi căng thẳng giữa Minsk và Warsaw ngày càng leo thang.

Các cuộc tập trận “Zapad-2025” (Phía Tây-2025) dự kiến tổ chức ở miền tây nước Nga và Belarus đang làm dấy lên lo ngại an ninh tại các quốc gia láng giềng thuộc NATO là Ba Lan, Litva và Latvia.
“Vào thứ Sáu, cuộc tập trận Nga–Belarus sẽ bắt đầu tại Belarus, ngay sát biên giới Ba Lan, với tính chất rất hung hăng theo quan điểm học thuyết quân sự,” ông Tusk nói trong một cuộc họp chính phủ. “Vì lý do an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ đóng cửa biên giới với Belarus, bao gồm cả các cửa khẩu, kể từ nửa đêm thứ Năm liên quan đến các cuộc tập trận ‘Zapad’.”
Cùng ngày, lực lượng biên phòng Litva cho biết họ sẽ tăng cường bảo vệ biên giới với Belarus và Nga do các cuộc tập trận này.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận “Zapad-2025” cũng sẽ kiểm tra khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga. NATO cũng sẽ tiến hành tập trận ở phía bên kia biên giới cùng thời điểm.
Quan hệ giữa Ba Lan và Belarus vốn đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga – đồng minh của Minsk – phát động chiến tranh chống Ukraine vào tháng 2/2022. Từ đó, Ba Lan đã đóng hầu hết các cửa khẩu với Belarus, chỉ còn hai cửa khẩu hoạt động. Ngoài ra, Warsaw cũng đình chỉ quyền xin tị nạn của người di cư đi qua Belarus, cáo buộc nước này tạo ra một cuộc khủng hoảng biên giới như một hình thức chiến tranh hỗn hợp.
Hôm thứ Năm, truyền thông Belarus đưa tin một công dân Ba Lan đã bị bắt tại Belarus với cáo buộc gián điệp vì sở hữu các tài liệu liên quan đến cuộc tập trận Zapad.
Wegen „Zapad“-Manöver: Polen schließt Grenze zu Belarus
|