Bài của Erkan Pehlivan
Chỉ trích các cơ sở quân sự
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đồng minh thân cận của Vladimir Putin, đã chỉ trích Phần Lan vì xây dựng các cơ sở quân sự mới, cho rằng rõ ràng chúng được dựng lên để chống lại Nga.
Từ Moscow, ông Medvedev cáo buộc Phần Lan – quốc gia vừa gia nhập NATO – đang theo đuổi “con đường đối đầu” với Nga. Trong một bài viết trên hãng tin Tass, Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, tuyên bố:
“Sau khi gia nhập NATO, Helsinki đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga dưới chiêu bài các biện pháp phòng thủ và dường như đang dựng lên một bàn đạp cho cuộc tấn công vào chúng ta”.
Bài viết mang tiêu đề: “Học thuyết mới của Phần Lan: Ngu xuẩn, dối trá, vô ơn”.
Theo Medvedev, Phần Lan đã bố trí lực lượng quân sự tại Lapland, sát biên giới Nga, và NATO đã coi Nga là kẻ thù, vì vậy “rõ ràng các cơ sở này nhằm vào ai”.

Đòi bồi thường chiến tranh – cáo buộc Phần Lan “giẫm đạp thỏa thuận cũ”
Không dừng lại ở đó, Medvedev còn đưa ra yêu sách bồi thường từ Thế chiến II. Ông cho rằng Phần Lan đã vi phạm hiệp ước hòa bình năm 1947, vốn giới hạn mức bồi thường cho Liên Xô ở mức 300 triệu USD.
Medvedev khẳng định Phần Lan đã gây thiệt hại cho Liên Xô tới 20 nghìn tỷ rúp (tương đương khoảng 220 tỷ euro) và cùng với Đức phải chịu trách nhiệm về Thế chiến II.
Trong lịch sử, năm 1939 Liên Xô từng sáp nhập một phần lãnh thổ rộng lớn của Phần Lan trong cuộc Chiến tranh Mùa Đông, và đến năm 1941 Phần Lan đã tham gia cuộc chiến chống Liên Xô cùng với phát xít Đức.
Cảnh báo quân sự từ phía Nga
Các tướng lĩnh Nga cũng gia tăng lời đe dọa. Trung tướng Sergei Lipovoi, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổ chức Sĩ quan Nga, tuyên bố trên Tass:
“Các cơ sở NATO trên lãnh thổ Phần Lan sẽ là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột và sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị tấn công”.
Ông nhấn mạnh, không chỉ các cơ sở NATO mà “mọi công trình quân sự được xây dựng trên đất Phần Lan” đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp và bị hủy diệt đầu tiên nếu chiến tranh nổ ra.
Ngoại trưởng Phần Lan: “Putin không từ bỏ tham vọng bành trướng”
Đáp lại, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen viết trên X (Twitter):
“Putin không hề có ý định từ bỏ con đường bành trướng. Ông ta sẽ đàm phán, tận hưởng ánh đèn sân khấu và lấy những gì có thể mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ thực sự nào. Nga phải bị kiềm chế bằng sức mạnh kinh tế và quân sự đáng tin cậy, phải bị giữ trong biên giới của mình. Đó chính là ý nghĩa của ‘Hòa bình thông qua sức mạnh’”.
Nga tiếp tục đe dọa các nước phương Tây
Đây không phải lần đầu Nga đưa ra lời đe dọa. Trước đó, Medvedev từng cảnh cáo Áo rằng nếu đi theo con đường NATO như Thụy Điển và Phần Lan, Áo sẽ đánh mất hình ảnh “quốc gia hòa bình” và có nguy cơ trở thành mục tiêu của các đòn tấn công từ quân đội Nga.
Ông nhấn mạnh: “Không có ngoại lệ nào cho Áo. Các biện pháp đáp trả quân sự để bảo đảm an ninh của chúng ta đã được đưa ra sau khi Stockholm và Helsinki gia nhập NATO”.
Putin-Freund Medwedew poltert gegen Westen: Nato-Staat bereitet „Angriff auf uns vor“
|