Trang chủ Liên hệ       Thứ bẩy, Ngày 20/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
  -  Con Người Việt Nam
  -  Đất Nước Việt Nam
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Việt Nam Đất Nước Con Người >
  Ấm áp Tết Xíp xí ở Kbang Ấm áp Tết Xíp xí ở Kbang , Người xứ Nghệ Kiev
 

Bà con người Thái trắng và Mường quê gốc Sơn La, cư trú tại huyện Kbang (Gia Lai) vừa đón một cái Tết Xíp xí đơn giản, nhưng không kém phần ấm áp ngay giữa mùa dịch.

Mâm cỗ của người Thái đãi khách trong ngày Tết Xíp xí 

Nét văn hóa truyền thống

Gia đình ông Cầm Văn Viện (dân tộc Thái, tổ 9, thị trấn Kbang) năm nào cũng tổ chức đón Tết Xíp xí. Năm 1998, ông Viện cùng một người bạn rời quê hương Phù Yên (Sơn La) vào Kbang làm nhân viên bảo vệ rừng cho Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa (xã Krong). Sau này, ông lập gia đình, vợ là người dân tộc Nùng, quê gốc Lạng Sơn. Ông Viện chia sẻ: “Tết Xíp xí nguyên gốc là của người Thái trắng. Sau đó, người Mường vùng Sơn La cũng tổ chức đón Tết này”.

Suốt hơn 15 năm rời quê hương Sơn La vào lập nghiệp tại xã Krong, gia đình chị Đinh Thị Chuyên (dân tộc Mường) năm nào cũng đón Tết Xíp xí. Theo chị Chuyên, Tết Xíp xí (hay còn gọi là Tết trẻ em) tương tự Tết cổ truyền của người Việt. Tết Xíp xí chứa đựng triết lý nhân văn, thể hiện sự quan tâm của người Mường dành cho thế hệ nối tiếp.

Tết Xíp xí diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng Bảy Âm lịch, trong đó, 14 là ngày chính. Trong 2 ngày này, trẻ con được mặc quần áo mới và thỏa sức chơi đùa, không phải làm việc gì cả. Người lớn cũng kiêng kị không la rầy đám trẻ, nếu chúng vô tình làm điều gì không vừa ý.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nên gia đình chị Chuyên không tổ chức Tết Xíp xí cầu kỳ và hoành tráng như mọi năm. “Tôi mua sắm quần áo mới cho 2 đứa con và nấu những món ăn truyền thống để dâng cúng gia tiên”, chị Chuyên nói.

Trên mâm cúng ngày Tết Xíp xí luôn có các món ăn truyền thống như: Xôi ngũ sắc, thịt vịt, rau, măng, cá nướng... Các loại rau phải đủ vị ngọt, đắng, cay. Đặc biệt, mâm lễ vật dâng cúng không thể thiếu bánh ít uôi. Bánh ít uôi có ý nghĩa tương tự như bánh chưng trong Tết Nguyên đán và được làm từ bột gạo nếp. Nhân bánh có 2 loại: Nhân chay dùng bột đậu xanh; nhân mặn là thịt heo ba chỉ bằm nhuyễn với hành, ngò. Bánh được gói trong lá chuối hoặc lá dong.

Món phổ biến thứ hai trong ngày Tết Xíp xí là thịt vịt. Theo ông Viện, người Thái chọn thịt vịt bởi đây là món trẻ em ưa thích, lại có tính mát, nên rất tốt cho sức khỏe. Về quan niệm dân gian, người Thái cho rằng “vịt luôn bơi xuôi theo dòng nước”, ngụ ý mong những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống sẽ trôi đi.

 Bánh ít uôi có ý nghĩa tương tự như bánh chưng trong Tết Nguyên đán và được làm từ bột gạo nếp

 

 

Vui Tết không quên phòng - chống dịch

Về thăm các gia đình người Thái trắng và Mường ở Kbang trong ngày Tết Xíp xí sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng món xôi ngũ sắc đẹp lung linh. Để có mâm xôi đẹp mắt, người phụ nữ trong nhà phải mất khá nhiều công sức. Đây cũng là món ăn truyền thống của người Thái trắng mỗi dịp nhà có việc cúng giỗ.

Tết Xíp xí là cái Tết được trẻ em người Thái trắng và Mường mong chờ. Em Cầm Thị Huyền Diệu, con gái ông Viện, bày tỏ: “Xíp xí là ngày Tết truyền thống của dân tộc, ngày người lớn dành nhiều sự quan tâm cho trẻ em. Hơn nữa, mỗi dịp Tết, chúng em được gặp gỡ nhiều người thân, được ăn các món ngon và có thêm quần áo đẹp”.

Năm nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến không khí ngày Tết Xíp xí ít nhiều vơi bớt rộn ràng. Dẫu vậy, bà con không lấy đó làm buồn. Bởi ai cũng hiểu đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương kêu gọi hạn chế tập trung đông người. “Mọi người gọi điện hỏi thăm, chúc tụng nhau. Tuy cách thức đón Tết ít nhiều khác đi, nhưng ý nghĩa không thay đổi. Mọi người vẫn dành sự quan tâm cho nhau”, ông Viện cho biết./.

(Theo baogialai.com.vn)

Nguồn quehuongonline.vn

http://quehuongonline.vn/ban-sac-van-hoa/am-ap-tet-xip-xi-o-kbang-20210827112351996.htm


  Các Tin khác
  + Khám phá 22 hang động kỳ vĩ mới được phát hiện tại Quảng Bình (19/04/2024)
  + 18 đời vua Hùng gồm những ai? Tên gọi chính xác của các vị vua là gì? (17/04/2024)
  + Ảnh ấn tượng về các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (05/04/2024)
  + 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Đại tướng Phan Văn Giang: Vũ khí cá nhân mới của quân đội tốt hơn AK47 (05/04/2024)
  + Chiêm ngưỡng sắc đỏ của cây hoa gạo trăm tuổi "đẹp nhất" Ninh Bình (03/04/2024)
  + Hoa gạo rực đỏ bên ngôi chùa cổ kính nghìn năm tuổi ở Hà Nội (23/03/2024)
  + Những bông hoa y tế vùng cao và chuyện băng rừng trong đêm đi đỡ đẻ (06/03/2024)
  + Kỷ niệm 80 ngày thành lập QĐNDVN: Sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế và mít tinh cấp Nhà nước (26/01/2024)
  + MŨI NÉ VÀO TOP ĐIỂM BAY KHINH KHÍ CẦU ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI (02/04/2023)
  + Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (12/03/2023)
  + Hàng nghìn người khai hội gò Đống Đa xuân Quý Mão (26/01/2023)
  + Hiệp định Paris - thành quả đấu tranh kiên cường, bất khuất và hy sinh to lớn của quân dân Việt Nam (17/01/2023)
  + Cánh đồng Tà Pạ đẹp lạ như phim, dân mạng đang “phát sốt” tìm xem ở tỉnh nào của miền Tây (23/12/2022)
  + Mây tràn khắp lối, du khách ùn ùn kéo tới Sa Pa check-in khung cảnh bồng bềnh (06/12/2022)
  + Ly kỳ 2 quả núi cùng tên “kẹp” một dòng sông (26/11/2022)
  + Độc đáo bức tường bằng đá ong hàng trăm năm tuổi ở làng cổ Yên Trường (26/11/2022)
  + Cuộc đời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt qua ảnh (21/11/2022)
  + ĐỘC ĐÁO LỄ HỘI ĐUA THUYỀN ĐỘC MỘC TRÊN SÔNG PÔ KÔ (11/11/2022)
  + NGHỆ NHÂN LÝ THỊ NHIỄN TÂM HUYẾT GÌN GIỮ VĂN HÓA DÂN TỘC CHÂU RO (10/11/2022)
  + “SỨ MÓNG CÁI, VẠI HƯƠNG CANH” (08/11/2022)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 7
Total: 60220456

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July