Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 25/04/2024
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Sức khỏe & Đời sống >
  Thứ bảy, 29/05/2021 - Xuất tinh thường xuyên giúp quý ông không lo ung thư tuyến tiền liệt? Thứ bảy, 29/05/2021 - Xuất tinh thường xuyên giúp quý ông không lo ung thư tuyến tiền liệt? , Người xứ Nghệ Kiev
 

 Dân trí

 Nếu bạn xuất tinh thường xuyên, nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt có thể giảm xuống. Vậy mức độ thường xuyên là bao nhiêu lần?

Các bước để giảm nguy cơ ung thư thường bao gồm nhiều điều bạn không nên làm. Vì vậy, có thể là một tin vui khi biết rằng điều gì đó mà nhiều người đàn ông cảm thấy thích thú có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Theo Healthline, một nghiên cứu tại Trường Y Harvard cho biết 21 lần mỗi tháng. Một nghiên cứu tương tự của Úc thì chỉ ra 7 lần một tuần. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả ở nam giới từ 50 tuổi trở lên.

Xuất tinh thường xuyên giúp quý ông không lo ung thư tuyến tiền liệt? - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Các nhà nghiên cứu không hiểu chính xác tại sao xuất tinh thường xuyên có thể bảo vệ chống lại ung thư tuyến tiền liệt. Mặc dù có bằng chứng mạnh mẽ ủng hộ việc xuất tinh thường xuyên, lý thuyết này vẫn còn gây tranh cãi. Và có những phát hiện gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến các nghiên cứu này là về độ tuổi xuất tinh.

Một nghiên cứu năm 2008 xác định rằng nam giới có nhiều khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt hơn nếu họ hoạt động tình dục mạnh mẽ ở độ tuổi hai mươi và ba mươi. Nghiên cứu cũng không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào cho thấy thủ dâm có nguy cơ lớn hơn giao hợp.

Ngược lại nghiên cứu của Harvard không tìm thấy nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt tăng lên liên quan đến tuổi xuất tinh, mặc dù nó đã cho thấy rằng lợi ích tăng lên khi đàn ông già đi. Nghiên cứu của Úc đã chứng minh nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt giảm nếu xuất tinh thường xuyên trong thời kỳ thanh niên.

Cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa ung thư tuyến tiền liệt và xuất tinh.

Rủi ro của bạn giảm được bao nhiêu?

Một nghiên cứu kéo dài 18 năm của Harvard với gần 30.000 chuyên gia y tế đã xác định rằng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt giảm 20% đối với những người đàn ông xuất tinh 21 lần một tháng, so với những người đàn ông xuất tinh 4-7 lần một tháng.

Một nghiên cứu tương tự của Úc cho thấy nguy cơ đã giảm 36% khi đàn ông xuất tinh 7 lần một tuần.

Hà An

https://dantri.com.vn/suc-khoe/xuat-tinh-thuong-xuyen-giup-quy-ong-khong-lo-ung-thu-tuyen-tien-liet-20210529130220483.htm


  Các Tin khác
  + Đi bộ sau bữa ăn có tốt không? (19/04/2024)
  + 8 loại trái cây tốt cho người bị tiểu đường (19/04/2024)
  + 3 loại cây này đặt trong nhà bếp, vừa hút khói dầu, khử khí độc, vừa kích hoạt tài lộc, mang may mắn đến (19/04/2024)
  + Trồng 6 cây gia vị này trong nhà vừa có rau ăn, vừa đuổi muỗi hiệu quả, thư giãn, giảm căng thẳng (19/04/2024)
  + 5 loại lá trong vườn, có thể ăn sống, lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe (19/04/2024)
  + Cách ngâm nước dâu tằm không lo mốc hỏng hay nổi váng, chỉ 5 phút là có cốc nước chua chua ngọt ngọt (10/04/2024)
  + Nước ép hoa quả và 6 điều kiêng kỵ không nên làm (10/04/2024)
  + Muỗi sợ nhất thứ này, lấy nó cắm vào quả chanh rồi để trong phòng là muỗi chạy sạch (07/04/2024)
  + Loại lá là ẩm thực núi rừng, nay lên phố thành đặc sản bán với giá 180.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + Loại quả ‘cháy hàng’ mùa hè, chị em thành phố săn lùng với giá 70.000 đồng/kg (04/04/2024)
  + 5 loại cá ngọt thịt, ít xương: Bảo bối cho bữa cơm gia đình (30/03/2024)
  + Sáng dậy uống cốc nước này còn hơn nhân sâm tổ yến, là "thần dược" kiểm soát mỡ máu, huyết áp, lại cực rẻ (30/03/2024)
  + 3 loại rau giàu Protein hơn thịt, nhiều canxi gấp 2 lần xương: Không bị nuôi hóa chất, bổ như nhân sâm, tổ yến (30/03/2024)
  + Trong máy giặt có "chiếc hộp nhỏ" công dụng vô cùng lợi hại: Không biết dùng quá phí (29/03/2024)
  + Loại trái cây ngon ngọt giúp kiểm soát đường huyết, đẩy lùi ung thư, giá chỉ vài chục nghìn đồng (23/03/2024)
  + Nước luộc rau muống chuyển màu xanh đậm có phải rau nhiễm chì không? (23/03/2024)
  + Hoa chuối có nhiều công dụng bất ngờ với sức khỏe mà cả nam nữ đều cần nhưng nhiều người chưa biết dùng (23/03/2024)
  + Chảo mất hết lớp chống dính đừng vứt đi: Nhỏ vài giọt này vào, chảo phục hồi như mới, không còn lo dính (23/03/2024)
  + Rã đông thịt đừng ngâm nước: Đầu bếp khách sạn mách mẹo nhỏ rã đông sau 5 phút và trông như thịt mới mua (23/03/2024)
  + 4 loại dầu ăn không tốt cho sức khỏe nên hạn chế (12/03/2024)
Playlist

GIỚI THIỆU
 

Kính thưa quý độc giả 

Website nguoixunghekiev.vn

hoạt động chính thức từ tháng

10/2012. và  phi lợi nhuận.

Trang tin đăng tải tin tức 

của cộng đồng người Việt tại Kiev

và toàn Ucraina, đồng thời lấy tin 

từ các trang báo mạng khác trên

nguyên tắc trích dẫn nguyên bản 

đường nguồn chính. Là những

người làm báo không chuyên nên

chắc chắn sẽ gặp sai sót không

mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp thu 

chân thành những góp ý xây dựng 

của quý độc giả để cho trang tin 

ngày càng hoàn thiện hơn, xin gửi

về mục liên hệ trên mặt báo hoặc

Email: hosytruc@gmail.com

ĐT: 093-712-24-57

093-973-97-39

Xin trân trọng cảm ơn.

Biên tập: Hồ Sỹ Trúc

 

 

 
 
 

 

 


QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 5
Total: 60337798

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July