Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia tăng cường công tác chuẩn bị cho khả năng gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm virus hantavirus. WHO cho biết tình hình hiện đang được kiểm soát, nhưng nguy cơ lây lan thêm của dịch bệnh vẫn còn.
Theo thông tin này được đăng tải trên tờ The Guardian .
Theo Ghebreyesus, trong những tuần gần đây, các ca mắc bệnh mới đã được ghi nhận đồng thời ở nhiều quốc gia. Vì vậy, các hệ thống y tế được khuyến cáo tăng cường giám sát, kiểm tra sự sẵn sàng của các cơ sở y tế và củng cố công tác kiểm soát dịch tễ.
"Hiện tại, chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng ta đang chứng kiến sự khởi đầu của một đợt bùng phát lớn hơn. Nhưng tình hình có thể thay đổi", người đứng đầu WHO cho biết.
Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh rằng hiện tại không có nguy cơ xảy ra đại dịch ở quy mô như COVID-19. Đồng thời, các chuyên gia lưu ý đến đặc điểm của vi rút hantavirus - thời gian ủ bệnh dài, do đó số ca nhiễm được xác nhận có thể tăng lên theo thời gian.
Nhiễm virus Hanta thường lây truyền qua tiếp xúc với động vật gặm nhấm hoặc chất thải của chúng, bao gồm bụi, thức ăn hoặc bề mặt bị nhiễm bẩn. Trong trường hợp nặng, virus có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến phổi và thận.
Theo tờ The Guardian, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là sự gia tăng số ca mắc bệnh ở một số khu vực châu Á và Nam Mỹ. Các quốc gia này đã bắt đầu tăng cường kiểm soát vệ sinh và hệ thống giám sát dịch tễ học.
WHO cũng khuyến nghị các chính phủ xem xét lại kế hoạch ứng phó với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra, đánh giá sự sẵn sàng của các phòng thí nghiệm và bệnh viện, và tăng cường chia sẻ thông tin quốc tế giữa các dịch vụ y tế.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc phát hiện ca bệnh kịp thời và thông báo cho người dân vẫn là những yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn sự lây lan tiềm tàng của virus.
https://today.ua/489768-vooz-zaklikala-krayini-gotuvatisya-do-mozhlivogo-spalahu-hantavirusu/





.jpg)







 (1).gif)






