Thủ tướng Đức cho rằng các cuộc tấn công quy mô lớn gần đây vào Ukraine chứng tỏ Điện Kremlin không sẵn lòng lập trường hòa bình, trong khi Kyiv và các đối tác sẵn sàng cho các thỏa thuận công bằng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz, trong bài phát biểu sau các cuộc tấn công mới của Nga vào Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow đang thể hiện lập trường leo thang chứ không phải tìm kiếm hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự cho thấy Điện Kremlin không sẵn sàng đàm phán và chỉ càng khẳng định chiến lược hiếu chiến của họ.
Ông Merz nói rằng Kyiv và các đối tác sẵn sàng đàm phán một nền hòa bình công bằng, nhưng Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến. Ông cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả trong lĩnh vực phòng không.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã phản ứng trước các cuộc tấn công, lưu ý rằng các cuộc tấn công quy mô lớn vào các mục tiêu dân sự cho thấy sự yếu kém của Nga, quốc gia đang cố gắng bù đắp những thất bại trên mặt trận bằng cách khủng bố dân thường.
Sau các cuộc tấn công gần đây, Anh tuyên bố đẩy nhanh việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có cuộc đàm phán với các quan chức Đức để đẩy nhanh các thỏa thuận trong lĩnh vực này.
Tuyên bố của Merz trở thành một tín hiệu quan trọng đối với châu Âu - Nga không tìm kiếm hòa bình, mà đang đặt cược vào sự leo thang. Ukraine đang nhận được ngày càng nhiều sự ủng hộ từ các đồng minh, những người hiểu rằng chỉ có tăng cường quốc phòng và đoàn kết mới có thể ngăn chặn kẻ xâm lược.