Nga đã công bố những điều kiện mới cho việc chấm dứt chiến tranh với Ukraine. Điện Kremlin cho biết họ sẵn sàng đàm phán về việc ngừng bắn chỉ khi Kyiv từ bỏ con đường liên minh quân sự và trở lại vị thế một quốc gia trung lập và phi hạt nhân. Tuyên bố tương ứng được đưa ra bởi Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Sergei Shoigu, người được các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga trích dẫn.
Như Sergei Shoigu đã lưu ý, Moscow được cho là sẵn sàng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột sẽ đòi hỏi Kyiv phải loại bỏ cái gọi là "nguyên nhân gốc rễ của xung đột". Trên thực tế, điều này đòi hỏi những nhượng bộ nghiêm trọng từ phía Ukraine.
Đặc biệt, một đại diện của Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh rằng Điện Kremlin kiên quyết yêu cầu Ukraine trở lại "vị thế không liên kết, trung lập và phi hạt nhân".
"Chúng tôi quan tâm đến việc Ukraine hoàn toàn trở lại là một quốc gia phi hạt nhân và không liên kết. Điều quan trọng nhất là quốc gia đó phải tôn trọng quyền của công dân sinh sống trên lãnh thổ của mình", các nguồn tin của Nga dẫn lời ông Shoigu nói.
Ngoài các tuyên bố chính trị, Shoigu cũng cung cấp dữ liệu từ phía Nga về tình hình trên chiến tuyến. Theo ông, kể từ đầu năm, quân đội Nga được cho là đã chiếm giữ hơn 1.800 km vuông lãnh thổ và hơn 80 khu định cư.
Ông cũng tuyên bố rằng lãnh thổ của cái gọi là "LPR" được cho là đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Đồng thời, theo ông, tại "DPR", lực lượng Nga vẫn còn khoảng 15% lãnh thổ cần chiếm đóng.
Đồng thời, thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đưa ra một tuyên bố khác liên quan đến các điều khoản đàm phán. Theo ông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là sẽ ra lệnh cho Lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbas và các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga gọi là "các vùng của Nga". Điện Kremlin tuyên bố rằng đây có thể là một bước tiến hướng tới việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình.
Những tuyên bố tương tự cũng đã được Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergei Naryshkin, đưa ra gần đây.
"Nếu cuộc xung đột ở Ukraine không thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao, thì Nga có mọi cơ hội và lý do để giải quyết nó bằng các biện pháp quân sự và kỹ thuật", quan chức cấp cao của Nga nhận định.
Naryshkin cũng tuyên bố rằng Moscow được cho là vẫn tiếp tục ủng hộ ý tưởng về một "giải pháp hòa bình" cho cuộc chiến ở Ukraine.
https://today.ua/489834-kreml-postaviv-ultimatum-ukrayini-shojgu-nazvav-umovi-zavershennya-vijni/





.jpg)







 (1).gif)






