|
Tác giả August M
Ông Zaluzhnyi, hiện là đại sứ Ukraine tại Anh, cho biết “không thể dự đoán” diễn biến của cuộc chiến liên quan đến Iran. Thông tin này được trang Digi24.ro đăng tải, dẫn lại một bài bình luận ông viết cho The Telegraph.

Ông cho rằng các xung đột chưa được giải quyết, trong đó có cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đã làm suy yếu sự ổn định toàn cầu và tạo điều kiện cho các điểm nóng khác leo thang.
Một mô hình nguy hiểm
Zaluzhnyi nhận định việc không thể chấm dứt chiến tranh Ukraine bằng các biện pháp quốc tế đã để lại những hệ quả sâu rộng.
“Cuộc chiến của chúng tôi ban đầu dẫn đến việc không thể giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao, và sau đó là sự phá vỡ luật pháp quốc tế, cả trên danh nghĩa lẫn thực tế,” ông viết.
Ông cảnh báo rằng sự bất ổn ở một khu vực có thể kích hoạt các diễn biến tương tự ở nơi khác, tạo thành chuỗi xung đột có thể tiến gần tới quy mô của một cuộc chiến tranh thế giới.
Bài học từ Ukraine
Dựa trên kinh nghiệm chiến trường, Zaluzhnyi cho biết chiến tranh hiện đại đã thay đổi đáng kể, khi công nghệ cho phép các quốc gia xây dựng năng lực quân sự mạnh với chi phí tương đối thấp.
Ông nhấn mạnh rằng kỳ vọng về những chiến thắng nhanh chóng – như giả định ban đầu về sự sụp đổ của Ukraine vào năm 2022 – đã chứng tỏ là không đáng tin cậy.
“Hiện nay không thể dự đoán hay tiên liệu diễn biến và kết cục của cuộc chiến này,” ông nói, đề cập đến tình hình liên quan đến Iran.
Hai kịch bản chính
Zaluzhnyi phác thảo hai chiến lược chủ đạo có thể quyết định các cuộc xung đột: một là thất bại nhanh chóng, hai là chiến tranh tiêu hao kéo dài.
Ông cảnh báo rằng bên tấn công có thể gặp thách thức lớn nếu bên phòng thủ chọn chiến lược tiêu hao – đặc biệt trong bối cảnh vai trò ngày càng lớn của máy bay không người lái và các công nghệ chi phí thấp.
Những phương tiện này có thể phá hủy cơ sở hạ tầng và làm suy yếu nền kinh tế, khiến các cuộc chiến kéo dài trở nên khó duy trì.
Cảnh báo về leo thang
Ông cũng cảnh báo về các chiến dịch trên bộ quy mô lớn, nhấn mạnh rủi ro từ các “vùng chết” do chiến tranh bằng drone chi phối.
“Sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó cố biến một người lính thành cỗ máy và đưa họ, với đôi ủng trên chân, vào ‘vùng chết’,” ông viết.
Zaluzhnyi cho biết nhiều quốc gia, bao gồm Iran, Nga và Ukraine, đã có kinh nghiệm với kiểu chiến tranh này.
Kết luận, ông đưa ra cảnh báo chung về cái giá con người của chiến tranh, gọi đây là lực lượng hủy diệt nhất mà nhân loại từng tạo ra.
Ex-Ukraine-Kommandeur warnt, dass Konflikte in Richtung Weltkrieg eskalieren könnten
|