"Những bóng ma" của Ukraine đốt cháy các tuyến đường tiếp tế trọng yếu của Nga "Những bóng ma" của Ukraine đốt cháy các tuyến đường tiếp tế trọng yếu của Nga , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Kyiv Post)
Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) cho biết, đơn vị đặc nhiệm Prymary (“Những Bóng Ma”) đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào mạng lưới hậu cần của Nga, làm gián đoạn các tuyến tiếp tế và làm chậm việc điều động lực lượng dự bị. Đây được xem là thêm bằng chứng cho thấy Ukraine đang triển khai chiến lược tổng thể của mình
Cuộc tấn công của "những bóng ma"
Ảnh cắt từ video do HUR công bố. Nguồn Kyiv Post.
Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) hôm thứ Tư 17/6 vừa công bố đoạn video cho thấy một chiến dịch kéo dài nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga, với các mục tiêu gồm nhiên liệu, đạn dược, phương tiện và các nguồn tiếp tế khác dành cho lực lượng Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.
Video mới được công bố ghi lại các chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm Prymary (“Những Bóng Ma”) của HUR thực hiện trong những ngày qua. Theo HUR, các cuộc tấn công tập trung vào những tuyến vận chuyển và tiếp tế trọng yếu phục vụ hoạt động tác chiến của quân đội Nga.
HUR cho biết các đợt tấn công đã phá hủy các kho nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị quân sự trước khi chúng được chuyển tới tiền tuyến. Cơ quan này khẳng định các chiến dịch đã làm gián đoạn tuyến tiếp tế, làm chậm việc triển khai lực lượng dự bị và làm suy giảm năng lực tác chiến của quân đội Nga tại các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát.
“Đối phương có thể thay đổi tuyến đường, phân tán nguồn lực và cố gắng che giấu hoạt động di chuyển, nhưng đơn vị Prymary vẫn tiếp tục xác định những mắt xích quan trọng và thực hiện các đòn tấn công chính xác”, HUR tuyên bố trong thông cáo đi kèm đoạn video.
HUR không nêu rõ địa điểm diễn ra các cuộc tấn công gần đây và cũng không cung cấp đánh giá độc lập về mức độ thiệt hại được thể hiện trong video.
Đòn trừng phạt tầm xa
Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga trong năm 2026. Kiev gọi đây là các biện pháp “trừng phạt tầm xa”, nhằm làm suy yếu khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Moscow chống lại Ukraine.
Nhà máy lọc dầu lớn nhất Moscow gần Điện Kremlin lại bị tấn công khi cuộc tập kích bằng UAV gây cháy khắp thủ đô Nga
Trước đó vào thứ Ba, chiến dịch máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công một kho dầu tại vùng Krasnodar của Nga và nhắm vào nhà máy lọc dầu lớn nhất Moscow.
Theo ban chỉ huy tác chiến của vùng Krasnodar, các mảnh vỡ từ một máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn tại một kho dầu ở làng Poltavskaya, thuộc huyện Krasnoarmeysky.
Cùng ngày, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 35 UAV đang bay về phía thủ đô đã bị bắn hạ trong vòng hai giờ.
Hôm thứ Sáu tuần trước, các UAV được cho là đã tấn công nhà máy lọc dầu Taneco – một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga – và nhà máy TAIF-NK tại Nizhnekamsk, cả hai đều là tài sản chiến lược của ngành lọc dầu Nga.
Đến thứ Bảy, Ukraine tiếp tục tấn công tổ hợp trung chuyển hydrocarbon lớn nhất miền nam nước Nga, khiến cơ sở hạ tầng nhiên liệu quan trọng cùng các hệ thống phòng không bảo vệ khu vực này bị vô hiệu hóa.
Khủng hoảng nhiên liệu trên toàn nước Nga
Tập đoàn Rosneft được cho là đã giới hạn lượng nhiên liệu mua vào ở mức 90 lít cho mỗi phương tiện hoặc mỗi thùng chứa, trong khi Lukoil giới hạn ở mức 100 lít cho mỗi giao dịch.
Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng cũng được ghi nhận trên khắp bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, lan đến cả Moscow, St.Petersburg sau khi Kiev tăng cường các cuộc tấn công nhằm cắt đứt mạng lưới hậu cần cung cấp cho khu vực này.