Hiểu rõ công nghệ của kẻ thù là đã đi được một nửa chặng đường để vô hiệu hóa chúng. Đó là lý do tại sao Ukraine đang mở cửa cho các đối tác tiếp cận vũ khí Nga thu giữ được để cho thế giới thấy khả năng thực sự của cỗ máy quân sự Kremlin, những điểm yếu của nó, và để giúp tạo ra các phương tiện hiệu quả nhằm chống lại kẻ xâm lược một cách nhanh chóng hơn.
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Mykhailo Fedorov, đã thông báo trên kênh Telegram của mình về việc ra mắt một dự án độc đáo tại Ukraine . Theo ông, đây là nền tảng TrophyLab độc nhất vô nhị.
Ông Fedorov nhắc lại rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, quân đội Ukraine đã thường xuyên thu giữ các mẫu vũ khí hiện đại của Nga - từ máy bay không người lái và thiết bị tác chiến điện tử đến các bộ phận tên lửa và hệ thống thông tin liên lạc phức tạp. Hơn nữa, quân đội Ukraine, các viện khoa học và trung tâm nghiên cứu đang nghiên cứu chi tiết các thiết bị của đối phương bị thu giữ. Các chuyên gia phân tích các bộ phận, kiến trúc của các giải pháp công nghệ và các điểm yếu chí mạng của vũ khí Nga để nhanh chóng tạo ra các phương tiện đối phó hiệu quả.
Như ông Fedorov đã tuyên bố, giờ đây kho tàng tri thức bí mật khổng lồ này sẽ hoạt động trên phạm vi toàn cầu để tăng cường khả năng phòng thủ của các quốc gia trên khắp thế giới tự do, chứ không chỉ riêng Ukraine. Đồng thời, quyền truy cập vào hệ thống sẽ chỉ được cấp cho những người dùng đã được xác minh - các công ty quốc phòng, trung tâm nghiên cứu, các cấu trúc quân sự và các tổ chức chính phủ của các nước đối tác.
Chúng ta biết gì về TrophyLab và nó mở ra những cơ hội nào?
Theo Fedorov, TrophyLab là một không gian thông tin được bảo vệ, chứa các tài liệu kỹ thuật, kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và các phân tích chuyên sâu về kho vũ khí hiện đại của Nga - từ máy bay không người lái đến tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Theo thông cáo chính thức, nền tảng này sẽ cung cấp quyền truy cập dữ liệu cho bốn nhóm người dùng đã được xác minh chính:
- các đối tác quốc tế (chính phủ, các công ty quốc phòng nước ngoài và các trung tâm nghiên cứu hỗ trợ Ukraine);
- Các nhà phát triển và sản xuất công nghệ quốc phòng của Ukraine (đại diện của Brave1 và các nhà đổi mới công nghệ quân sự khác);
- các đơn vị quân đội trực tiếp ở tiền tuyến;
- các tổ chức khoa học trong nước.
Một định dạng độc đáo để làm việc với cúp
Ngoài việc nghiên cứu tài liệu kỹ thuật số, TrophyLab còn cung cấp một lựa chọn chưa từng có cho tổ hợp công nghiệp quốc phòng toàn cầu - khả năng gửi yêu cầu chính thức để kiểm tra trực tiếp các mẫu chiến lợi phẩm thực tế.
Nhiều hình thức tương tác linh hoạt với công nghệ Nga được cung cấp cho các kỹ sư và nhà khoa học:
- Phân tích không phá hủy: nghiên cứu cấu trúc và hoạt động của các nút mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của mẫu vật.
- Tháo rời hoàn toàn: phân tích chi tiết từng bước của mỗi con chip và ốc vít.
- Thử nghiệm phá hủy: thử nghiệm các sản phẩm do chính mình phát triển (ví dụ: thiết bị tác chiến điện tử hoặc máy bay không người lái mới) trực tiếp trên thiết bị thực tế của kẻ thù, cho phép rút ngắn tối đa chu trình từ phát triển vũ khí đến khi đưa vào sử dụng.
Việc ra mắt TrophyLab là một bước tiến nữa của Ukraine trên con đường tạo ra một hệ sinh thái hiện đại về đổi mới quân sự.
Dự án này không chỉ có tầm quan trọng thực tiễn đối với mặt trận mà còn thể hiện một cách tiếp cận mới trong chiến tranh, nơi ưu thế đạt được không chỉ nhờ sức mạnh vũ khí mà còn nhờ tốc độ phân tích, trao đổi dữ liệu và phát triển công nghệ.
Đối với các đối tác của Ukraine, điều này mở ra cơ hội thu được kinh nghiệm vô giá trong việc nghiên cứu các loại vũ khí hiện đại của Nga, còn đối với bản thân Ukraine, đây là một công cụ khác để tăng cường khả năng phòng thủ và đưa chiến thắng đến gần hơn.





.jpg)







 (1).gif)






