Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ quan trọng cho Ukraine, cung cấp thông tin tình báo và vũ khí với sự hợp tác của các đồng minh châu Âu. Ông nhấn mạnh mục tiêu là gây áp lực tối đa lên Nga và thúc đẩy hòa bình.
Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, Mark Rutte đã xác nhận rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine vẫn tiếp tục. Theo ông, Washington cung cấp cho Kyiv thông tin tình báo và đảm bảo nguồn cung vũ khí thông qua các đối tác châu Âu. Điều này cho phép Ukraine chống lại hiệu quả sự xâm lược của Nga và duy trì ổn định trên chiến tuyến.
Ông Rutte lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải cân bằng giữa nhiều lợi ích khác nhau - từ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga đến một cuộc chiến ở Iran. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Trump, cùng với đội ngũ của mình, bao gồm Jared Kushner và Steve Witkoff, đang liên tục làm việc với phía Ukraine để gây áp lực tối đa lên Điện Kremlin. "Mỹ một lần nữa cung cấp thông tin tình báo quan trọng và đảm bảo nguồn cung vũ khí, hợp tác với các nước châu Âu để đảm bảo Ukraine có mọi thứ cần thiết", ông Rutte nói.
Ông cũng nói thêm rằng Tổng thống Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đảm bảo Nga sẵn sàng hợp tác.
Tuyên bố của ông Rutte được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về việc nới lỏng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga và những lợi ích mà Điện Kremlin thu được từ cuộc chiến ở Iran. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng ông Trump buộc phải cân bằng những lợi ích này, nhưng nỗ lực của ông hướng đến một kết thúc thành công cho cuộc chiến ở Ukraine.
Ông cũng nhấn mạnh rằng chính ông Trump đã xoay chuyển được tình hình với Putin từ "điểm bế tắc", đồng thời gây áp lực lên phía Ukraine để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Tuyên bố của Mark Rutte khẳng định Washington không giảm bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine, ngay cả trong bối cảnh tình hình quốc tế khó khăn. Đối với Kyiv, đây là một tín hiệu quan trọng: Mỹ vẫn là đồng minh chủ chốt, cung cấp thông tin tình báo và vũ khí, cũng như phối hợp hành động với các đối tác châu Âu để tối đa hóa áp lực lên Nga.