Một dự luật lưỡng đảng nhằm tăng cường trừng phạt đối với lĩnh vực năng lượng của Nga đã sẵn sàng, nhưng cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ đã bị chính Tổng thống Donald Trump ngăn chặn.
Hai thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Blumenthal và Sheldon Whitehouse đang lên tiếng cảnh báo: Tổng thống Trump đang đích thân trì hoãn cuộc bỏ phiếu về dự luật lưỡng đảng nhằm tăng cường trừng phạt đối với Nga. Họ đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm Kyiv sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich, theo Semafor đưa tin.
Thượng nghị sỹ Blumenthal, người đồng tác giả dự luật với Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, mô tả các biện pháp trừng phạt được đề xuất là một "cú đánh mạnh vào áp lực kinh tế" đối với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Cuộc bỏ phiếu này đặc biệt kịp thời khi các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Kyiv và Moskva đã được nối lại tại Geneva trong tuần này.
* Trở ngại duy nhất là Trump
Thượng nghị sỹ Blumenthal đã trực tiếp chỉ ra Trump là trở ngại duy nhất đối với việc thông qua dự luật: "Chúng tôi đang chờ đèn xanh, nhưng ông ấy cứ lưỡng lự mãi khiến mọi người theo dõi đều chóng mặt".
Lãnh đạo phe đa số Thượng viện John Thune hứa với Blumenthal rằng, ông sẽ tổ chức bỏ phiếu trước khi kết thúc kỳ họp Quốc hội hiện tại — nhưng chỉ khi Trump đồng ý. Thỏa thuận đó vẫn chưa đạt được.
Dự luật này mang tính lưỡng đảng— có nghĩa là được cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa ủng hộ — một điều hiếm thấy trong Quốc hội Mỹ hiện đang bị phân cực và thể hiện sự ủng hộ rộng rãi đối với việc gia tăng áp lực lên Moskva.
* Cần có những biện pháp mới, cứng rắn hơn.
Thượng nghị sy Blumenthal thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt hiện tại của Mỹ và châu Âu đã bắt đầu làm giảm sản lượng dầu của Nga. Đây là một tín hiệu quan trọng: bất chấp việc Nga đã thực hiện nhiều biện pháp né tránh trừng phạt thông qua các nước thứ ba, tác động của chúng đang dần gia tăng. Tuy nhiên, theo Thượng nghị sỹ, áp lực này vẫn chưa đủ; cần có những biện pháp mới, nghiêm khắc hơn.
Về phần mình, Thượng nghị sỹ Whitehouse đã báo cáo về tiến trình của chính quyền Trump trong việc chống lại cái gọi là "hạm đội ngầm" của Nga. Theo ông Whitehouse, Mỹ đã chứng minh sự sẵn sàng và khả năng hành động quyết đoán: quân đội Mỹ đã chứng minh các hoạt động hiệu quả gần Venezuela, cho thấy quân đội Mỹ đã chuẩn bị tốt để bắt giữ các tàu chở dầu thuộc "hạm đội ngầm" nếu có quyết định chính trị.
Điều đáng chú ý là toàn bộ cuộc thảo luận này đang diễn ra chính xác khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraina và Nga được nối lại tại Geneva trong tuần này. Các nhà phê bình cảnh báo rằng, bằng cách ngăn chặn các lệnh trừng phạt, Trump đang làm suy yếu vị thế đàm phán của phương Tây đối với Moskva vào thời điểm quan trọng.
Dự luật được đề cập có tên là "Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025". Dự luật này do Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Richard Blumenthal bảo trợ. Văn kiện này kêu gọi áp thuế thứ cấp (lên đến 500%) đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia tiếp tục mua các sản phẩm năng lượng của Nga. Chính quyền Trump trước đây đã do dự trong việc ủng hộ sáng kiến này, ưu tiên đàm phán trực tiếp hơn. Tuy nhiên, sự hợp tác ngày càng tăng của Nga với Iran và Triều Tiên, cũng như sự miễn cưỡng của Ấn Độ trong việc tự nguyện từ bỏ dầu mỏ của Nga, đã buộc Nhà Trắng phải chuyển chiến lược sang "áp lực kinh tế".
Vào tháng 10, chính quyền Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí lớn nhất của Nga, Rosneft và Lukoil, với hy vọng điều này sẽ khuyến khích Nga chấm dứt chiến tranh chống lại Ukraina. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng, Hoa Kỳ đang cạn kiệt các khả năng để áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống lại Nga.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|