Giới lãnh đạo quân sự-chính trị Nga tiếp tục cố gắng thuyết phục thế giới rằng quân đội Nga đang đạt được tất cả các mục tiêu và hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ sớm sụp đổ. Trong bối cảnh này, nhà độc tài Vladimir Putin đang cố gắng gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump phải buộc Ukraine đầu hàng.
Tuy nhiên, sau bốn năm chiến tranh toàn diện, những tuyên bố của Điện Kremlin không phản ánh tình hình thực tế trên chiến trường. Tờ New York Post đã đưa tin như vậy . Sau nhiều năm chiến tranh tiêu hao, quân đội Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững phòng tuyến, trong khi quân đội của Putin tiêu tốn nguồn lực khổng lồ chỉ để đạt được những thắng lợi lãnh thổ khiêm tốn. Do đó, tờ NYP viết, chính Điện Kremlin cần phải chịu áp lực để người Nga hiểu được sự vô ích của việc tiếp tục đổ máu vì giấc mơ chinh phục của họ.
Tờ NYP cũng chỉ ra rằng, bất chấp ưu thế về quân số của quân đội Nga, Ukraine vẫn tiếp tục răn đe Nga và gây thiệt hại cho kẻ xâm lược. Các nhà báo Mỹ nhấn mạnh rằng Nga không tiến tới chiến thắng, khi mỗi tháng mất đi 20-25 nghìn binh sĩ.
Năm 2025, mỗi km vuông đất của Ukraine đã khiến Nga phải trả giá bằng 93 người. Hơn nữa, lực lượng chiếm đóng cũng chịu tổn thất tương tự trong những năm trước đó. Sau khi chịu tổn thất nặng nề và không đạt được mục tiêu trong hơn bốn năm chiến tranh, Putin chuyển sang sử dụng tuyên truyền. Moscow thường xuyên phóng đại những thành tựu trên chiến tuyến và "sử dụng việc giương cao cờ ở các khu vực tranh chấp, các cuộc đột kích xuyên biên giới và các cuộc họp quân sự cấp cao gây hiểu nhầm để củng cố hình ảnh cho lời nói dối này."
Các nhà báo Mỹ cho rằng trong điều kiện như vậy, Putin muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến chống Ukraine bằng cách thuyết phục phương Tây rằng việc tiếp tục viện trợ cho Kyiv là vô ích.