Một trò đùa Cá tháng Tư của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski bất ngờ leo thang thành một cuộc tranh chấp chính trị với chính quyền của Tổng thống Karol Nawrocki. Phía tổng thống cho rằng sự mỉa mai như vậy là không phù hợp và gây ra rắc rối cho các nhà ngoại giao.
Ngày 1 tháng 4, Sikorsky đăng tải một bài viết trên mạng xã hội X , trong đó ông tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao được cho là đã nhận được một gói gồm 42 quyết định bổ nhiệm đại sứ do tổng thống ký.
"Tôi vui mừng thông báo rằng Bộ Ngoại giao vừa nhận được gói 42 quyết định bổ nhiệm đã được ký kết cho các vị trí đại sứ. Tôi đặc biệt cảm ơn Tổng thống Navrotsky vì đã bổ nhiệm những nhà ngoại giao phi chính trị, những người phục vụ Tổ quốc, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng tại Kyiv, Tehran và Abu Dhabi", ông viết.
Sau đó, ấn phẩm Onet đã đính chính rằng đó là một trò đùa Cá tháng Tư, nhằm mục đích thu hút sự chú ý đến sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm các nhà ngoại giao.
Tuy nhiên, phản ứng tại văn phòng tổng thống rất gay gắt. Trưởng Văn phòng Chính sách Quốc tế, Marcin Przydacz, cho biết nhiều nhà ngoại giao đã coi thông điệp đó là thật và bắt đầu nhận được lời chúc mừng.
"Giờ đây, khi đang ở trong tình thế khó xử, họ phải xin lỗi vì trò đùa ngu ngốc này. Họ đã bị bẽ mặt", Przydach nhấn mạnh.
Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng bảo vệ vị bộ trưởng. Thứ trưởng Marcin Bosacki nhấn mạnh rằng vấn đề bổ nhiệm đại sứ đã tồn tại từ lâu và liên quan đến vị trí của tổng thống.
"Nhà nước Ba Lan bị sỉ nhục bởi một người không ký bất kỳ văn bản bổ nhiệm nào trong suốt 8 tháng - thậm chí cả giấy ủy nhiệm của các đại sứ Cộng hòa Ba Lan, những người đã được người tiền nhiệm của ông ta bổ nhiệm", ông nói.
Mâu thuẫn giữa chính phủ và tổng thống liên quan đến các quyết định nhân sự trong ngành ngoại giao đã kéo dài từ tháng 3 năm 2024. Khi đó, Bộ Ngoại giao đã khởi xướng một đợt cải tổ quy mô lớn đối với đội ngũ ngoại giao, bao gồm việc hoàn thành nhiệm kỳ của hơn 50 đại sứ và xem xét lại một số ứng viên.
Ngay cả khi đó, Tổng thống Andrzej Duda vẫn nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm đại sứ là không thể thực hiện nếu không có chữ ký của người đứng đầu nhà nước.
Do đó, một số phái đoàn ngoại giao hiện đang hoạt động mà không có đại sứ chính thức, nhiệm vụ của họ được thực hiện bởi các đại biện lâm thời. Tình hình vẫn chưa ổn định và các tranh chấp giữa các cơ quan chính phủ vẫn tiếp diễn.
https://today.ua/488449-pershokvitnevij-zhart-polskogo-glavi-mzs-sikorskogo-sprichiniv-svarku-z-ofisom-prezidenta-navrockogo/





.jpg)







 (1).gif)






