Liên minh châu Âu đang đối mặt với những nghi ngờ nội bộ ngày càng tăng về việc nhanh chóng kết nạp các thành viên mới từ Đông Âu. Rủi ro tài chính và chính trị đã trở thành những lý lẽ chính khiến một số quốc gia thành viên trì hoãn quá trình mở rộng.
Tờ Politico đã đưa tin về vấn đề này, trích dẫn các nguồn tin ngoại giao riêng của mình.
Tất cả 13 quốc gia gia nhập EU sau năm 2004 đều vẫn là những nước hưởng lợi ròng - họ nhận được nhiều hơn từ ngân sách so với những gì họ đóng góp. Tình hình tương tự cũng được dự đoán đối với các ứng cử viên hiện tại, bao gồm Ukraine, Moldova, Albania, Serbia và Montenegro.
Vì đóng góp vào ngân sách EU gắn liền với quy mô nền kinh tế, việc các quốc gia kém giàu hơn gia nhập sẽ tạo thêm gánh nặng cho người đóng thuế ở các nước giàu hơn. Điều này khiến việc mở rộng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những nước hiện đang đóng góp phần lớn vào ngân sách chung.
Nỗi lo ngại về nền dân chủ
Ngoài vấn đề tiền bạc, EU ngày càng lo ngại về các tiêu chuẩn dân chủ ở các quốc gia ứng cử viên. Ba nhà ngoại giao quen thuộc với các cuộc thảo luận cho biết chính phủ ở một số quốc gia thành viên EU lo sợ sẽ lặp lại những kịch bản tương tự như ở Hungary và Slovakia, những quốc gia đã chứng kiến sự thụt lùi về tự do ngôn luận và độc lập tư pháp kể từ khi gia nhập khối.
Một nhà ngoại giao đã thẳng thắn tuyên bố rằng EU không muốn rơi vào tình huống mà trong 10-15 năm tới, các nhà lãnh đạo ở các quốc gia mới lên nắm quyền và cản trở các quyết định của Liên minh hoặc làm suy yếu các giá trị của Liên minh.
Iceland và Na Uy - một câu chuyện khác
Trong bối cảnh hoài nghi về các ứng cử viên đến từ phương Đông, các quốc gia giàu có với các thể chế đã được thiết lập vững chắc, bao gồm Iceland và Na Uy, được xem là những thành viên mới tiềm năng "lý tưởng".
Cả hai quốc gia đều nằm trong top 10 quốc gia giàu nhất thế giới tính theo GDP bình quân đầu người và đã hội nhập vào thị trường châu Âu thông qua Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA). Các quan chức châu Âu ước tính rằng mức độ sẵn sàng gia nhập của họ đạt 80%, và quá trình gia nhập có thể diễn ra "rất nhanh chóng" nếu họ muốn.
Ukraine và các ứng cử viên khác: con đường phía trước sẽ còn dài.
Trong bối cảnh đó, Ukraine và các quốc gia khác trong khu vực phải đối mặt với rào cản kép - kinh tế và chính trị. Việc dự báo Ukraine sẽ xếp thứ 132 trên thế giới về GDP bình quân đầu người vào năm 2026 càng củng cố thêm lập luận của những người chủ trương thận trọng.
https://today.ua/488345-novi-favoriti-bryusselya-mozhut-vidtisniti-ukrayinu-u-cherzi-na-vstup-do-yes-pro-yaki-krayini-jdetsya/





.jpg)







 (1).gif)






