Nga báo động vì Moscow, Belgorod, loạt cơ sở năng lượng bị Ukraine tấn công dữ dội Nga báo động vì Moscow, Belgorod, loạt cơ sở năng lượng bị Ukraine tấn công dữ dội , Người xứ Nghệ Kiev
Phương Đăng (theo Kyiv Post)
Nga hôm 15/12 cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Belgorod, khu vực Moscow và các cơ sở năng lượng trong đêm, đồng thời tuyên bố đã đánh chặn hơn 140 UAV của Ukraine.
Cột khói bốc lên gần Nhà máy Nhiệt điện Kết hợp Luch (CHPP) - một trong những cơ sở cung cấp điện và nhiệt chính của Belgorod sau vụ tấn công của Ukraine hôm 15/12. Ảnh Telegram/Exilenova+
Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Belgorod của Nga vào sáng sớm thứ Hai, ngày 15/12, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov tuyên bố.
“Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong. Cuộc pháo kích đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng tiện ích. Các lực lượng khẩn cấp đang làm việc để khắc phục hậu quả”, ông Gladkov viết trên Telegram.
Ông cho biết thêm rằng, sóng xung kích từ vụ tấn công đã làm vỡ cửa sổ của sáu tòa nhà chung cư và một ngôi nhà tư nhân.
Trang tin địa phương Pepel cũng đưa tin rằng sau cuộc tấn công, một cột khói bốc lên gần Nhà máy Nhiệt điện Kết hợp Luch (CHPP) - một trong những cơ sở cung cấp điện và nhiệt chính của Belgorod, vận hành bằng khí tự nhiên. Nhà máy này cung cấp điện và nhiệt cho một số khu vực thuộc khu Kharkovskaya Gora và các khu khác trong thành phố.
Kênh Telegram của Ukraine Exilenova+ cho rằng cuộc tấn công có thể được thực hiện bằng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.
“Tại Belgorod, sau cảnh báo tên lửa, khói dày đang bốc lên gần nhà máy nhiệt điện, có lẽ là do HIMARS gây ra”, kênh này viết.
Trước đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã tấn công Nhà máy Nhiệt điện Belgorod vào ngày 28/9, đánh trúng trạm biến áp Luch của thành phố và gây mất điện tại Belgorod, Stary Oskol, Shebekino cùng một số thị trấn khác.
Một cuộc tấn công khác vào ngày 5/10 cũng làm hư hại một trong các tổ máy của nhà máy, khiến hàng nghìn người rơi vào tình trạng mất điện.
Trong khi đó, các kênh Telegram của Nga đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow và khu vực lân cận vào đêm Chủ nhật, ngày 14/12. Người dân tại Kashira, phía nam Moscow, khẳng định có các vụ nổ lớn, trong đó, nhiều video ghi lại các vụ nổ lan truyền trên mạng.
Giới chức tạm thời áp đặt các hạn chế tại sân bay Domodedovo và Zhukovsky, dù các chuyến bay sau đó đã được nối lại. Trong suốt đêm, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin báo cáo rằng 15 UAV đã bị bắn hạ.
Exilenova+ cũng tuyên bố rằng Nhà máy Xử lý Khí Astrakhan đã bị tấn công vào sáng sớm thứ Hai 15/12. Dữ liệu vệ tinh của NASA được cho là đã phát hiện một đám cháy tại khu vực lưu trữ lưu huỳnh của cơ sở sản xuất lưu huỳnh dạng hạt Enersal.
Nhà máy này xử lý tới 3,2 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ mỗi năm và sản xuất một phần đáng kể lượng lưu huỳnh được sử dụng trong ngành công nghiệp chất nổ của Nga.
Cơ sở này được cho là đã bị tấn công thành công ít nhất hai lần. Reuters trước đó đưa tin rằng, sau một cuộc tấn công bằng UAV vào ngày 22/9, nhà máy đã phải dừng hoàn toàn hoạt động sản xuất nhiên liệu động cơ do hỏa hoạn.
Một cuộc tấn công khác vào ngày 3/1 đã làm hư hại một đơn vị xử lý khí ngưng tụ then chốt, vốn rất quan trọng cho việc sản xuất xăng và dầu diesel.
Theo Exilenova+, cuộc tấn công hôm thứ Hai có thể đã ảnh hưởng đến hai khu vực chính của nhà máy, bao gồm các cơ sở tham gia vào việc chuyển đổi khí ngưng tụ và hydrocacbon nhẹ thành nhiên liệu thành phẩm.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn và tiêu diệt 130 UAV cánh cố định của Ukraine trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 14/12 đến 7 giờ sáng ngày 15/12. Trong số này có 38 UAV trên khu vực Astrakhan, 15 chiếc đang bay về phía Moscow và 8 chiếc trên khu vực Belgorod.
Một bản cập nhật sau đó cho biết thêm 16 UAV nữa đã bị bắn hạ trong khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng, bao gồm 4 chiếc trên khu vực Moscow, trong đó có 3 chiếc đang hướng về thủ đô.
Ukraine chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công được báo cáo.