Vào ngày 28 tháng 11, hai tàu chở dầu Nga thuộc cái gọi là "hạm đội ngầm" của quốc gia xâm lược đã bị hư hại ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, hiện đang bốc cháy và chìm. Các tàu bị ảnh hưởng là Kairos và Virat.
Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo về "tai nạn" trên hai tàu chở dầu. Bloomberg, ngược lại, phát hiện ra rằng các vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên các tàu.
* Chuyện gì đã xảy ra trên biển
"Vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra với những con tàu này, và nếu chúng bị tấn công, ai sẽ chịu trách nhiệm", bài báo nhấn mạnh.
Tuy nhiên, bài báo trích dẫn nguồn tin của mình, cho biết một vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra trên tàu Kairos, và tàu chở dầu Virat cũng bị hư hại tương tự. Hơn nữa, cả hai tàu đều trống rỗng vào thời điểm xảy ra sự cố.
Do đó, nguồn tin của bài báo cho rằng, có khả năng các tàu đã trúng mìn dưới nước hoặc bị tấn công.
Một đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã phát sóng thông điệp từ tàu chở dầu Virat đang bốc cháy. Trong thông điệp, thủy thủ đoàn yêu cầu hỗ trợ và báo cáo về một cuộc tấn công, có khả năng là xuồng không người lái hải quân.
Các blogger Nga khẳng định tàu Virat đã bị 5 xuồng không người lái của hải quân tấn công. Hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ phía chính quyền Nga.
Tổng cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận tình trạng khẩn cấp đã xảy ra trên hai tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển nước này. Hiện tại, cả hai tàu được báo cáo là đang bốc cháy và chìm, còn "các thành viên thủy thủ đoàn đã được sơ tán và đang trong tình trạng tốt".
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm: "Ngọn lửa trên tàu vẫn đang tiếp diễn và diễn biến đang được theo dõi chặt chẽ".
Thống đốc tỉnh Kocaeli chính thức tuyên bố rằng, các nỗ lực chữa cháy trên tàu vẫn đang được tiến hành, và một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành.
Chủ sở hữu của cả hai tàu được liệt kê trong cơ sở dữ liệu quốc tế Equasis đã không trả lời yêu cầu bình luận, các nhà báo của Bloomberg cho biết thêm.
* Chúng ta đang nói về những tàu chở dầu nào?
Theo Marinetraffic, tình trạng hàng hải hiện tại của cả hai tàu chở dầu "không được kiểm soát".
Kairos (IMO 9236004) là một tàu chở dầu treo cờ Gambia. Tổng chiều dài của tàu là 274 mét và chiều rộng là 48,04 mét.
Tàu Virat nhỏ hơn một chút (IMO 9832559) là một tàu chở dầu thô, cũng treo cờ Gambia. Tổng chiều dài của tàu là 250 mét và chiều rộng là 44 mét.
* Tại sao điều này lại quan trọng?
Kairos là một tàu chở dầu Suezmax bị trừng phạt vì vận chuyển dầu của Nga. Điều này có nghĩa là nó là một phần của hạm đội ngầm của quốc gia xâm lược.
Hành trình trước đó của nó là từ cảng Novorossiysk của Nga đến Paradip, Ấn Độ, nơi nó đang chở dầu thô Ural. Bloomberg suy đoán rằng, tàu chở dầu này đang quay trở lại cảng Nga để bốc hàng tiếp theo.
Tàu Virat đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ đưa vào danh sách trừng phạt vào đầu tháng 1 năm nay. Kể từ đó, tàu chở dầu này đã bị bỏ trống và "nằm im" ở phía tây Biển Đen.
Theo OBOZ.UA đưa tin trước đó, thuyền trưởng tàu chở dầu Boracay của Nga, bị bắt giữ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương của Pháp, đã chính thức bị buộc tội bất tuân lệnh và không hợp tác. Con tàu đã và đang bị giam giữ tại Pháp.
Theo nhà độc tài Nga Vladimir Putin, việc bắt giữ tàu chở dầu này từ hạm đội ngầm của ông ta là một hành động như "cướp biển".
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|