|
Bài viết của Julian Seiferth
Newsblog về chiến tranh tại Ukraine
Ukraine: Putin sắp hết xe tăng cũ

Vladimir Putin trong quân phục năm 2019: Có vẻ như ông ta không còn nhiều xe tăng cũ trong kho. (Ảnh tư liệu)
Nga dường như đang gặp khó khăn trong việc bổ sung xe tăng. Ông Merz bác bỏ ý tưởng Ukraine gia nhập EU một cách nhanh chóng. Toàn bộ diễn biến mới nhất trong bản tin trực tiếp.
Ukraine: Moscow sắp cạn kiệt xe tăng cũ
Moscow buộc phải điều chỉnh chiến lược sản xuất xe tăng: theo cơ quan tình báo Ukraine, số lượng phương tiện chiến đấu được bàn giao đã giảm mạnh. Nguyên nhân là Nga hầu như không còn khả năng sử dụng các kho dự trữ xe tăng cũ. Việc sản xuất xe tăng mới mất nhiều thời gian hơn và chi phí cũng cao hơn.
Theo tình báo đối ngoại Ukraine, Nga dự định tăng sản xuất xe tăng mới khoảng 20% trong năm nay, tương đương khoảng 260 chiếc. Tuy nhiên, việc tân trang các xe tăng cũ sẽ giảm ít nhất 40%.
Do diễn biến này, Nga sẽ đưa ra tiền tuyến ít hơn khoảng một phần ba số xe tăng so với năm ngoái, theo Phó Giám đốc tình báo Oleh Luhovskyi. Các kho dự trữ từ thời Liên Xô hầu như đã cạn kiệt, khiến việc tiếp tế cho quân đội trở nên khó khăn hơn.

Một xe tăng T-72 của Nga: Ukraine cho rằng việc tiếp tế đang bị đình trệ. (Ảnh tư liệu)
Nguồn điện tại Kyiv được cải thiện nhẹ
Từ nửa đêm, Kyiv đã chuyển từ chế độ cung cấp điện khẩn cấp hoàn toàn sang các kế hoạch cắt điện luân phiên. Thông tin này được công ty năng lượng DTEK công bố, theo hãng thông tấn Ukrinform.
“Các kỹ sư năng lượng đã làm được điều tưởng chừng không thể. Bất chấp tình trạng thiếu điện nghiêm trọng tại thủ đô, chúng tôi đang áp dụng các lịch cắt điện phù hợp với lượng điện hiện có”, DTEK cho biết.
Lịch cắt điện sẽ được công bố trên Telegram và trên một trang web. DTEK cảnh báo tình hình lưới điện Kyiv vẫn rất khó khăn: thời tiết lạnh sắp tới và nguy cơ các cuộc tấn công mới vẫn hiện hữu. Nếu tình hình xấu đi, thủ đô sẽ quay lại chế độ cắt điện khẩn cấp.
Merz: Không có cơ hội để Ukraine gia nhập EU nhanh chóng
Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng Ukraine không có cơ hội gia nhập Liên minh châu Âu trong thời gian ngắn. “Gia nhập vào ngày 1 tháng 1 năm 2027 là điều không thể”, lãnh đạo CDU nói sau cuộc họp với SPD tại Phủ Thủ tướng ở Berlin.
Theo ông, bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập EU đều phải đáp ứng các tiêu chí Copenhagen, một quá trình thường kéo dài nhiều năm.
Merz nhấn mạnh Ukraine cần có một viễn cảnh rõ ràng để tiến tới EU, nhưng đó là một tiến trình dài hạn. “Chúng ta có thể từng bước đưa Ukraine xích lại gần EU, nhưng gia nhập nhanh như vậy thì không thể.”
Trong bối cảnh đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga, Merz cho rằng hiện có những ưu tiên khác. Đức không đóng vai trò trung gian mà đứng về phía Ukraine trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh.
Nga: Putin đã nói với Trump về khả năng gặp Zelensky
Theo phía Nga, trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, khả năng gặp mặt giữa Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần được đề cập.

Trump đã đề xuất khả năng này, theo cố vấn đối ngoại của Putin là Yuri Ushakov. Nga không từ chối tiếp xúc, nhưng một cuộc gặp như vậy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và mang lại kết quả.
Nếu Zelensky sẵn sàng, ông có thể đến Moscow và an ninh cá nhân sẽ được đảm bảo. Trước đó, một quan chức Mỹ nói với Axios rằng hai bên đang tiến gần tới thỏa thuận gặp mặt. Mỹ đã trung gian một cuộc họp ba bên ở cấp chuyên gia tại Abu Dhabi, và các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này.
Zelensky từng từ chối gặp Putin ở Moscow và đề nghị Putin đến Kyiv.
Ukraine triệu Đại sứ Hungary – tranh cãi về can thiệp bầu cử
Bộ Ngoại giao Ukraine đã triệu Đại sứ Hungary để phản đối cáo buộc Ukraine can thiệp vào chiến dịch tranh cử tại Hungary. Chính phủ Hungary cáo buộc Ukraine ủng hộ phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.
Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó cho rằng Ukraine tiếp tục “can thiệp thô bạo” nhằm ủng hộ đảng đối lập Tisza.
Báo cáo: 1,2 triệu binh sĩ Nga thương vong hoặc thiệt mạng
Theo tính toán của các chuyên gia Mỹ, quân đội Nga đã mất khoảng 1,2 triệu binh sĩ do thương vong hoặc tử trận trong gần bốn năm chiến tranh.

Viện nghiên cứu CSIS (Washington) ước tính khoảng 325.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ tháng 2/2022. Ukraine được cho là mất từ 500.000 đến 600.000 binh sĩ, trong đó có 100.000–140.000 người tử trận.
Nếu giao tranh tiếp diễn với cường độ hiện tại, tổng thương vong của hai bên có thể vượt mốc 2 triệu người vào tháng 4. CSIS nhận định: “Chưa từng có cường quốc nào chịu tổn thất lớn như vậy kể từ Thế chiến II.”
Zelensky: Thỏa thuận tái thiết với Mỹ vẫn cần tiếp tục thảo luận
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong thỏa thuận với Mỹ về tái thiết hậu chiến vẫn còn những điểm cần bàn sâu hơn. Thỏa thuận này là một phần của kế hoạch rộng lớn nhằm chấm dứt chiến tranh.
Ba người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga
Theo chính quyền Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Một cặp vợ chồng thiệt mạng ở vùng Kyiv, con nhỏ bốn tuổi của họ bị thương. Tại Dnipropetrovsk, một người đàn ông thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV.
Latvia: Nhà hoạt động thân Nga bị kết án 10 năm tù
Một tòa án Latvia đã tuyên án 10 năm tù đối với một nhà hoạt động thân Nga vì kích động thù hận dân tộc và hành động chống lại chủ quyền, an ninh quốc gia Latvia.
Người này bị cáo buộc phát tán thông tin sai lệch, trong đó có tuyên bố Latvia đang “diệt chủng người Nga” và kêu gọi Nga xâm lược vùng Baltic.
Cảng Odessa bị hư hại sau cuộc tấn công của Nga
Theo Thống đốc Oleh Kiper, cơ sở hạ tầng cảng tại Odessa bị hư hại do UAV Nga. Ba người bị thương, một số nhà dân và công trình gần tu viện Chính thống giáo bị ảnh hưởng.

Ukraine: Zelensky sẵn sàng gặp Putin
Ngoại trưởng Ukraine Andrij Sybiha cho biết Zelensky sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Putin về các vấn đề nhạy cảm như lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhằm tìm giải pháp hòa bình.
Nga yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk và Luhansk như điều kiện ngừng bắn.
Khảo sát: Nhiều người Nga cảm thấy bị kẻ thù bao vây
Theo khảo sát của Trung tâm Levada, 62% người Nga coi Ba Lan và Litva là thù địch, tiếp theo là Anh, Đức và Thụy Điển. Mỹ chủ yếu được coi là đối thủ.
Các nước được coi là “bạn bè” gồm Belarus, Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ và Triều Tiên.
Nhà xã hội học Lew Gudkov gọi đây là hệ quả của “sự quân sự hóa tư duy” do tuyên truyền chống phương Tây kéo dài.
(Các mục từ ngày 27, 26 và 25 tháng 1 tiếp tục trình bày các cuộc tấn công bằng UAV, đàm phán hòa bình, vai trò của Mỹ, EU, NATO, các cảnh báo an ninh của Latvia, yêu cầu tăng cường phòng không cho Ukraine, và các diễn biến quân sự – ngoại giao khác.)
Nguồn sử dụng
|