Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã báo cáo về việc vượt qua thành công các yếu tố của hệ thống phòng không Nga, khẳng định rằng khái niệm "hậu phương bất khả xâm phạm" không còn hiệu quả đối với Nga nữa.
Trung tâm huấn luyện SBS độc lập đầu tiên nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở xa chứng minh khả năng của Ukraine trong việc tìm ra điểm yếu ngay cả trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Liên bang Nga.
Thông cáo của đơn vị Ukraine cho biết hệ thống phòng không của Nga, vốn được Điện Kremlin giới thiệu trong nhiều năm qua như một trong những hệ thống mạnh nhất thế giới, lại có những điểm yếu nghiêm trọng. Theo đại diện của SBS, các phương tiện hủy diệt hiện đại và các tuyến đường bay phi tiêu chuẩn cho phép máy bay không người lái của Ukraine xuyên thủng phòng tuyến của đối phương và tiếp cận các mục tiêu quan trọng.
Các quan chức quân đội Ukraine cho rằng những hoạt động như vậy không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn cả ý nghĩa tâm lý. Chính phủ Nga từ lâu đã cố gắng thuyết phục người dân rằng các thành phố lớn và các khu vực chiến lược của đất nước được bảo vệ đáng tin cậy, nhưng các cuộc tấn công vào các cơ sở sâu trong hậu phương đang làm thay đổi nhận thức này.
Lực lượng Hệ thống Không người lái giải thích rằng mục tiêu chính của các hoạt động này là phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương, làm giảm khả năng tiến hành chiến tranh của chúng và buộc Nga phải chi tiêu nguồn lực đáng kể để bảo vệ lãnh thổ của mình. Trước đó, các đơn vị UAS đã báo cáo về việc phá hủy các hệ thống phòng không, tổ hợp radar, kho chứa và các cơ sở quân sự khác của Nga tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng đối với Nga, vấn đề không chỉ là việc mất đi các tổ hợp riêng lẻ, mà còn là việc phải trải rộng hệ thống phòng không trên một lãnh thổ rộng lớn. Ngay cả một số lượng đáng kể các hệ thống phòng không cũng không đảm bảo kiểm soát hoàn toàn không phận nếu đối phương sử dụng các công nghệ không người lái quy mô lớn, rẻ hơn và có khả năng thích ứng cao.
Phía Nga buộc phải ứng phó với thực tế mới bằng cách tăng cường bảo vệ các cơ sở chiến lược, di dời các hệ thống phòng không và tăng chi tiêu cho việc bảo vệ hậu phương. Tuy nhiên, mỗi bước đi như vậy lại tạo thêm gánh nặng cho hệ thống quân sự Nga, vốn đang đồng thời tiến hành các hoạt động chiến đấu ở mặt trận.
Những thành công của các phi công điều khiển máy bay không người lái Ukraine đã trở thành một trong những yếu tố làm thay đổi bản chất của cuộc chiến. Nếu trước đây hậu phương sâu của Nga vẫn là một khu vực tương đối khó tiếp cận, thì giờ đây Moscow buộc phải xem xét khả năng tấn công các mục tiêu trước đây được coi là được bảo vệ nghiêm ngặt.
Như vậy, tuyên bố của Trung tâm Độc lập số 1 thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine (SBS) trở thành một tín hiệu khác cho thấy sự thay đổi trong cán cân lực lượng trên lĩnh vực năng lực tầm xa. Ukraine chứng minh rằng chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc không chỉ vào số lượng vũ khí, mà còn vào ưu thế công nghệ, độ chính xác và khả năng tìm ra điểm yếu của kẻ thù.